Quảng Trị - Khánh Hòa:

Kết nối lợi thế tạo những sản phẩm du lịch mới

VĨNH QUÝ

VHO - Đường bay Đồng Hới - Cam Ranh vừa được khai thác cùng chương trình hợp tác VHTTDL giai đoạn 2026-2030, mở thêm cơ hội kết nối du khách giữa Quảng Trị và Khánh Hòa. Phát huy thế mạnh riêng, hai tỉnh hướng đến xây dựng tour, tuyến mới, mở rộng thị trường và tạo giá trị cho doanh nghiệp, cộng đồng.

Kết nối lợi thế tạo những sản phẩm du lịch mới - ảnh 1
Lãnh đạo hai tỉnh Khánh Hòa - Quảng Trị tham gia hội nghị về chương trình hợp tác phát triển toàn diện ngành VHTTDL giai đoạn 2026-2030

Ngày 17.8, tại Quảng Trị, Sở VHTTDL hai tỉnh Quảng Trị và Khánh Hòa ký kết chương trình hợp tác phát triển toàn diện ngành VHTTDL giai đoạn 2026–2030. Nội dung trải rộng từ giao lưu văn hóa, thể thao đến phát triển du lịch, xúc tiến quảng bá, đào tạo nhân lực, chuyển đổi số, thông tin - báo chí và xuất bản.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh lợi thế bổ trợ giữa hai vùng đất. Quảng Trị có thế mạnh về lịch sử, văn hóa, di sản, thiên nhiên, những giá trị gắn với chiến tranh và hòa bình; Khánh Hòa nổi bật với biển đảo, nghỉ dưỡng, dịch vụ và văn hóa vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Sự kết nối này có thể mở ra những hành trình mới, đưa du khách từ không gian di sản, lịch sử đến biển đảo, nghỉ dưỡng.

 

Kết nối lợi thế tạo những sản phẩm du lịch mới - ảnh 2
Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Hội nghị

Theo ông Hoàng Xuân Tân, đường bay Đồng Hới - Cam Ranh được đưa vào khai thác là sự kết nối, giúp người dân đi lại thuận lợi và mở ra cơ hội về du lịch, văn hóa, thương mại, đầu tư giữa hai tỉnh. Đây là thời điểm thuận lợi để Quảng Trị và Khánh Hòa chuyển từ “hợp tác từng hoạt động” sang liên kết để cùng tạo ra giá trị mới, cùng mở rộng không gian phát triển.

Ký kết mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng nhất là phải đưa những nội dung đã thống nhất đi vào thực tiễn, tạo ra những sản phẩm cụ thể, những hoạt động cụ thể và những giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và du khách.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa

Chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030 đặt trọng tâm vào những phần việc có thể triển khai trên thị trường. Hai tỉnh sẽ xây dựng một số tuyến du lịch liên tỉnh trọng điểm, chương trình chung hướng đến khách quốc tế; thường xuyên trao đổi thông tin về điểm đến, dịch vụ mới để doanh nghiệp thiết kế tour phù hợp, tăng khả năng bổ trợ và hạn chế trùng lặp.

Chuỗi giá trị du lịch cũng được mở rộng đến các hợp tác xã, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất. Sản phẩm OCOP, đặc sản của từng vùng được định hướng gắn với hoạt động phục vụ du khách, đồng thời giới thiệu tại các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại và du lịch.

Để tìm đầu ra cho các tour, tuyến mới, Quảng Trị và Khánh Hòa sẽ phối hợp tổ chức Famtrip, Presstrip, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm và các hoạt động quảng bá. Du lịch sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp là những loại hình được chú trọng trong các chuyến khảo sát và giới thiệu điểm đến.

 

Kết nối lợi thế tạo những sản phẩm du lịch mới - ảnh 3
Đại biểu tham luận về việc xây dựng các sản phẩm du lịch, sự hỗ trợ, đồng hành trong việc phát triển du lịch của hai tỉnh

Cùng với xúc tiến trực tiếp, chương trình dành một phần cho chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực. Hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ, nền tảng và cơ sở dữ liệu du lịch; phối hợp quảng bá trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, nền tảng OTA. Các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ, marketing số, thương mại điện tử và cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên cũng được đặt ra.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, thẳng thắn đặt vấn đề: “Ký kết mới chỉ là bước khởi đầu”. Theo ông, điều quan trọng nhất là đưa những nội dung đã thống nhất vào thực tiễn, tạo ra hoạt động và giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, du khách.

Kết nối lợi thế tạo những sản phẩm du lịch mới - ảnh 4
Doanh nghiệp Khánh Hòa giới thiệu sản phẩm của mình tại Hội nghị

Ông Nguyễn Long Biên đề nghị chương trình sớm được cụ thể hóa thành kế hoạch hằng năm, xác định rõ đầu việc, tiến độ, đơn vị chủ trì, phối hợp và kết quả cần đạt. Việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết phải được duy trì để bảo đảm hiệu quả, tránh hình thức.

Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đề nghị lấy doanh nghiệp và du khách làm trung tâm của liên kết du lịch. Doanh nghiệp cần chủ động xây dựng tour, tuyến Quảng Trị - Khánh Hòa, khai thác sự bổ trợ về tài nguyên, thị trường để hình thành những chương trình có sức hút với khách trong nước và quốc tế.

Hiệp hội Du lịch và cộng đồng doanh nghiệp được xác định là lực lượng nòng cốt trong quá trình này. Bởi chính doanh nghiệp trực tiếp thiết kế chương trình, kết nối thị trường, đưa khách đến điểm đến và biến những nội dung trên văn bản thành hoạt động kinh doanh.

 

Kết nối lợi thế tạo những sản phẩm du lịch mới - ảnh 5
Sở VHTTDL hai tỉnh ký hợp tác phát triển văn hoá, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2030

Với Quảng Trị, chương trình hợp tác còn gắn với mục tiêu hướng tới Năm Du lịch quốc gia 2027. Đây là dịp tỉnh kỳ vọng tăng cường quảng bá, kết nối thị trường khách với Khánh Hòa, từng bước hình thành chuỗi hành trình từ di sản, lịch sử, văn hóa và hòa bình đến biển đảo, nghỉ dưỡng, dịch vụ.

Đường bay đã mở, thế mạnh của mỗi vùng cũng đã được nhận diện. Phần việc tiếp theo nằm ở những tour, tuyến đủ hấp dẫn để doanh nghiệp đưa ra thị trường, đưa khách từ Khánh Hòa đến Quảng Trị và theo chiều ngược lại. Khi dòng khách ấy được hình thành và duy trì, mục tiêu “cùng tạo ra giá trị mới” mới thực sự hiện diện trong đời sống du lịch của hai tỉnh.

 

Kết nối lợi thế tạo những sản phẩm du lịch mới - ảnh 6
Lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị tặng quà lưu niệm

Chương trình hợp tác VHTTDL Khánh Hòa - Quảng Trị giai đoạn 2026-2030 bao gồm văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin - báo chí - xuất bản, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển đổi số. Hai Sở VHTTDL làm đầu mối triển khai; hằng năm tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả và xác định nhiệm vụ tiếp theo.