Unilever muốn đồng hành quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam

THUỶ TRÚC; ảnh: TITC

VHO - Ngày 14.5, tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã có buổi làm việc với đại diện Unilever Việt Nam nhằm trao đổi định hướng hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời gian tới.

Unilever muốn đồng hành quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam - ảnh 1
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Unilever Việt Nam đã trao đổi định hướng hợp tác truyền thông, quảng bá du lịch Việt Nam

Tham dự buổi làm việc, về phía Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có lãnh đạo các phòng Lữ hành, Lưu trú du lịch, Quan hệ quốc tế và Xúc tiến du lịch, Trung tâm Thông tin du lịch cùng Văn phòng Cục.

Phía Unilever Việt Nam có ông Mai Ngọc Nhân, Giám đốc ngành hàng Chăm sóc cá nhân; ông Nguyễn Hữu Quốc, Quản lý nhãn hàng Lifebuoy Việt Nam và đại diện M Music.

Tại cuộc làm việc, đại diện Unilever Việt Nam cho biết doanh nghiệp mong muốn đồng hành lâu dài cùng ngành Du lịch Việt Nam, không dừng ở khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai mà hướng tới nhiều hoạt động xuyên suốt nhằm lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Giới thiệu về thương hiệu Lifebuoy, đại diện doanh nghiệp cho biết nhãn hàng đã có nhiều chương trình phối hợp với các bộ, ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe gia đình, trẻ em và cộng đồng.

Trong giai đoạn tới, thương hiệu muốn mở rộng sang lĩnh vực du lịch với thông điệp đồng hành trên mọi hành trình khám phá Việt Nam.

Unilever muốn đồng hành quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam - ảnh 2
Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, văn phòng Cục

Theo đại diện Unilever, doanh nghiệp hướng tới xây dựng các sản phẩm truyền thông và hoạt động quảng bá du lịch dành cho giới trẻ, gắn với những địa danh nổi tiếng của Việt Nam, tiếp cận theo xu hướng hiện đại nhưng vẫn gìn giữ tinh thần, bản sắc và giá trị văn hóa Việt.

Các chương trình dự kiến kết hợp giữa du lịch, văn hóa và storytelling để tạo sức lan tỏa trên nền tảng số và mạng xã hội.

Nhiều ý tưởng hợp tác đã được đề xuất như quảng bá vẻ đẹp địa phương, hành trình khám phá văn hóa, di sản, lễ hội đặc sắc trải dài khắp các vùng miền; phối hợp với KOLs, nghệ sĩ và những người có tầm ảnh hưởng nhằm đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, Unilever đang triển khai MV âm nhạc với chủ đề “Lifebouy loi choi đi muôn nơi”, ghi hình tại nhiều điểm đến nổi bật như Vĩnh Hy và Vườn quốc gia Núi Chúa với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.

Doanh nghiệp cũng dự kiến phối hợp triển khai các chương trình quảng bá trên nền tảng TikTok nhằm tìm kiếm những “đại sứ du lịch” mới, truyền cảm hứng khám phá Việt Nam tới cộng đồng trẻ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh hoan nghênh các ý tưởng hợp tác của Unilever, đồng thời đánh giá cao cách tiếp cận sáng tạo, hiện đại trong quảng bá du lịch Việt Nam, đặc biệt hướng tới nhóm khách trẻ - phân khúc giàu tiềm năng của thị trường du lịch trong thời gian tới.

Cục trưởng nhấn mạnh, Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, giá trị văn hóa, môi trường xã hội ổn định cùng hệ thống sản phẩm, dịch vụ ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường quốc tế.

Đây là nền tảng quan trọng để du lịch Việt Nam tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu phục hồi mạnh mẽ, du lịch Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khách quốc tế ở mức hai con số, tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam đối với du khách quốc tế.

Đánh giá cao đề xuất tổ chức các cuộc thi sáng tạo video clip và sản phẩm truyền thông về phong cảnh, văn hóa Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho rằng việc lan tỏa những góc nhìn mới từ du khách, người trẻ và cộng đồng sáng tạo nội dung sẽ góp phần giúp hình ảnh Việt Nam trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn trên các nền tảng số.

Unilever muốn đồng hành quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam - ảnh 3
Đại diện Unilever Việt Nam tại buổi làm việc

Người đứng đầu Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng nhấn mạnh, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, vì vậy cần sự chung tay của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân để mỗi cá nhân đều có thể trở thành một “đại sứ du lịch”, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra toàn cầu.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp đồng hành cùng các địa phương trong những sự kiện du lịch lớn như Năm Du lịch Quốc gia, qua đó gia tăng sức hút điểm đến và tạo thêm động lực cho ngành Du lịch địa phương phát triển.

Các sản phẩm âm nhạc, MV quảng bá du lịch cũng được xem là hình thức truyền thông hiệu quả để giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, di sản, văn hóa và con người Việt Nam theo cách gần gũi với công chúng trẻ.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đề nghị Unilever phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thông tin du lịch và các đơn vị liên quan để xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể, đồng thời sớm có văn bản đề xuất nội dung hợp tác và định hướng ký kết biên bản ghi nhớ trong thời gian tới.

Hai bên kỳ vọng việc hợp tác sẽ tạo ra thêm nhiều sản phẩm truyền thông, quảng bá du lịch sáng tạo, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh du lịch Việt Nam tới đông đảo người dân và bạn bè quốc tế.