Trải nghiệm không gian di sản văn hóa, danh thắng và điểm đến du lịch Việt Nam

Bài, ảnh, clip: SƠN THÙY

VHO - Diễn ra từ ngày 27 đến 2.5 tại thành phố Huế, Triển lãm “Không gian du lịch, di sản văn hóa, danh thắng và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam” hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, tìm hiểu và khám phá các miền di sản văn hóa, danh thắng và du lịch của Việt Nam.

Trải nghiệm không gian di sản văn hóa, danh thắng và điểm đến du lịch Việt Nam - ảnh 1
Đại diện Bộ VHTTDL và UBND thành phố Huế cùng các đơn vị thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm

Tối ngày 27.4, Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở VHTT thành phố Huế khai mạc Triển lãm “Không gian du lịch, di sản văn hóa, danh thắng và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam”.

Đây là sự kiện chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; đồng thời là một trong những chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.

Trưng bày nhiều nội dung phong phú và đặc sắc 

Không gian triển lãm chung với hơn 300 bức ảnh và nhiều hiện vật, Triển lãm tái hiện lại dấu ấn lịch sử của các vùng Kinh đô xưa, giới thiệu các Di sản văn hoá vật thể, phi vật thể của Việt Nam đã được tổ chức UNESCO vinh danh;

Những di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh tiêu biểu của mọi miền đất nước; những vẻ đẹp tiềm ẩn trong đời sống văn hoá tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam…

Trải nghiệm không gian di sản văn hóa, danh thắng và điểm đến du lịch Việt Nam - ảnh 2
Các đại biểu tham quan không gian trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa và du lịch của thành phố Huế

Ông Nguyễn Đăng Chương, Giám đốc Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam cho biết, Triển lãm lần này có sự tham gia của 29 tỉnh, thành trong cả nước và nhiều tổ chức, cá nhân, với mong muốn giới thiệu cùng du khách quốc tế, bạn bè trong nước những giá trị văn hoá đặc sắc của mỗi vùng miền, giới thiệu về tiềm năng du lịch và vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho dải đất hình chữ S thân yêu.

Đây cũng là dịp để các đơn vị giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị của di sản văn hoá, tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Không gian của triển lãm được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, đặc sắc nhằm giới thiệu, tôn vinh, quảng bá di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh và các điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam.

Trải nghiệm không gian di sản văn hóa, danh thắng và điểm đến du lịch Việt Nam - ảnh 3
Các bạn trẻ check-in tại không gian triển lãm ảnh về vẻ đẹp di sản văn hóa và danh thắng của các địa phương trong nước

Trong đó, có không gian triển lãm chung Du lịch qua các miền di sản văn hóa và danh thắng Việt Nam; không gian trưng bày về nội dung Các vùng kinh đô Việt Nam xưa và nay giới thiệu hình ảnh du lịch, di sản văn hóa các vùng kinh đô Việt Nam, gồm: Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Huế.

Nội dung Di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam tập trung giới thiệu các di sản văn hóa dân tộc của các vùng trên đất nước Việt Nam như: Văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ với áo dài truyền thống, vải thổ cẩm bằng tơ tằm; không gian gia đình người Kinh xưa ngồi quây quần bên mâm cơm trong gian bếp; một số nghề thủ công truyền thống như: in tranh dân gian Đông Hồ, nghề điêu khắc, chạm bạc, chạm đồng…

Trải nghiệm không gian di sản văn hóa, danh thắng và điểm đến du lịch Việt Nam - ảnh 4
Trưng bày không gian văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên

Văn hóa vùng thung lũng và núi cao phía Bắc với nghi lễ cấp sắc của dân tộc Dao đỏ và cuộc sống hàng ngày của người dân tộc Mông, Dao, Tày. Văn hóa các dân tộc miền Trung trưng bày tổ hợp Nhã nhạc cung đình Huế và một số nhạc cụ dùng trong dàn nhã nhạc.

Văn hóa vùng Nam Bộ trưng bày một số nhạc cụ dùng trong đờn ca tài tử Nam Bộ; tượng phật, bát khất thực, cây bông, lồng bàn đậy lễ vật khi lên chùa và dàn nhạc ngũ âm của dân tộc Khmer…

Không gian triển lãm Lụa Việt Nam và câu chuyện áo dài giới thiệu về những câu chuyện về tơ lụa Việt Nam và sản phẩm mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Việt; giới thiệu các bộ sưu tập áo dài và tôn vinh, lan tỏa hình ảnh vẻ đẹp của người phụ nữ với những chiếc áo dài qua từng thời kỳ.

Trải nghiệm không gian di sản văn hóa, danh thắng và điểm đến du lịch Việt Nam - ảnh 5
Trưng bày ảnh giới thiệu nét văn hóa của các vùng Kinh đô Việt Nam xưa và nay

Cùng với đó là khu trưng bày gốm Việt cổ; không gian văn hóa trà Việt giới thiệu sản phẩm và giao lưu văn hóa trà của các tỉnh vùng núi phía Bắc; không gian giới thiệu tác phẩm điêu khắc ảnh sáng trong bộ sưu tập “Trầm tích kinh kỳ” của nghệ nhân trẻ Bùi Văn Tự.

Mỗi địa phương là một điểm đến hấp dẫn

Trong buổi tối 27.4, đông đảo người dân và du khách tại Huế đã đến tham quan không gian triển lãm. Đặc biệt, không gian trưng bày, giới thiệu của 29 tỉnh, thành phố với những đặc trưng, thế mạnh riêng có đã thu hút khách tham quan.

Tại không gian du lịch, di sản văn hóa, danh thắng đất Tổ Hùng Vương của tỉnh Phú Thọ, giới thiệu những hình ảnh, tư liệu, thông tin về 2 di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đã được UNESCO vinh danh là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát xoan. Đây là 2 di sản tiêu biểu gắn liền trong tiềm thức của nhân dân Việt Nam nói chung và người dân Phú Thọ nói riêng.

Trải nghiệm không gian di sản văn hóa, danh thắng và điểm đến du lịch Việt Nam - ảnh 6
Không gian trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa và du lịch của tỉnh Phú Thọ

Cùng với đó là giới thiệu các di sản văn hóa gắn liền với du lịch văn hóa tâm linh, du lịch di sản ở Phú Thọ; giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm OCOP của địa phương, trong đó có các loại chè nổi tiếng của vùng trung du Phú Thọ.

Bà Lê Thị Xuân Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch - Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ, chia sẻ: Thông qua đợt triển lãm, tỉnh Phú Thọ mong muốn giới thiệu đến Nhân dân Huế và du khách thập phương đến với Huế trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 này những thông tin, hình ảnh về di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh cũng như sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP của tỉnh.

Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch năm 2025 “Việt Nam - Đi để yêu” của Bộ VHTTDL, tỉnh Phú Thọ cũng đã phát động chương trình kích cầu du lịch với chủ đề “Phú Thọ - Đi để yêu” mời đồng bào, du khách đến với Phú Thọ thêm hiểu và yêu mảnh đất này.

Trải nghiệm không gian di sản văn hóa, danh thắng và điểm đến du lịch Việt Nam - ảnh 7
Du khách tham quan, tìm hiểu những điểm đến văn hóa, du lịch của tỉnh Điện Biên

Tại không gian “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới”, thành phố Huế cũng giới thiệu những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các di tích lịch sử, lễ hội các danh thắng tiêu biểu của địa phương đến cộng đồng du khách; tiêu biểu là hệ thống Quần thể Di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình triều Nguyễn…

Trưng bày thông tin các sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, du lịch tôn giáo tín ngưỡng Huế, du lịch chăm sóc sức khỏe… và các đặc sản, sản phẩm nghề truyền thống nổi tiếng Huế như: hoa giấy Thanh Tiên, mộc mỹ nghệ, may đo áo dài…

Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT thành phố Huế, Triển lãm “Không gian du lịch, di sản văn hóa, danh thắng và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trải nghiệm không gian di sản văn hóa, danh thắng và điểm đến du lịch Việt Nam - ảnh 8
Kon Tum - Vùng đất huyền thoại

Không gian triển lãm còn là nơi gặp gỡ, giao lưu, kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp du lịch, nghệ nhân và cộng đồng, tạo cơ hội quảng bá, xúc tiến du lịch - văn hóa, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế sáng tạo và bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

Việc tổ chức triển lãm tại thành phố Huế - nơi hội tụ tinh hoa văn hóa cung đình và truyền thống dân gian, càng làm tôn vinh giá trị của di sản và góp phần khẳng định vị thế Huế là trung tâm văn hóa - du lịch lớn của cả nước.

Trải nghiệm không gian di sản văn hóa, danh thắng và điểm đến du lịch Việt Nam - ảnh 9
Du khách tìm hiểu về ẩm thực đặc trưng của các địa phương khu vực Tây Nguyên

Trong khuôn khổ triển lãm, sẽ có các chương trình nghệ thuật đặc sắc quy tụ các nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ nhiều tỉnh, thành trong nước. Như: chương trình “Lung linh những sắc màu Di sản” vào ngày 28.4; “Về Miền Hương Ngự” ngày 29.4; “Nhịp sống trẻ”; giao lưu nghệ thuật “Việt Nam quê hương tôi” (ngày 1.5);… Đặc biệt, tối 30.4, nhân kỉ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Ban Tổ chức sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật “Việt Nam vang khúc khải hoàn”…