Thái Lan đề xuất siết visa miễn phí nhằm thu hút khách du lịch chất lượng cao
VHO - Một số chuyên gia tại Thái Lan cho rằng đã đến lúc chính phủ xem xét lại chính sách miễn visa 60 ngày nhằm nâng cao chất lượng khách du lịch và bảo vệ hình ảnh quốc gia.

Giáo sư Witawat Rungruangphon, giảng viên marketing thuộc Đại học Thammasat, nhận định chính sách miễn visa từng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi du lịch sau đại dịch Covid-19.
Tuy nhiên, việc nới lỏng quá mức cũng tạo điều kiện cho một số người nước ngoài làm việc trái phép, lợi dụng Thái Lan làm nơi hoạt động tội phạm hoặc tham gia loại hình “du lịch không tốn tiền”.
Theo ông, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng du lịch của Thái Lan và làm suy giảm khả năng thu hút nhóm khách cao cấp có mức chi tiêu lớn. Ông cũng cho rằng tình trạng du lịch quá tải tại nhiều điểm đến nổi tiếng có liên quan đến chính sách miễn visa kéo dài.
Chính vì thế, giáo sư Witawat đề xuất Chính phủ nên áp dụng chính sách visa chọn lọc hơn, ưu tiên các quốc gia có thỏa thuận song phương tương đương, đồng thời hạn chế miễn visa với những quốc tịch thường xuyên lợi dụng hệ thống.
Bên cạnh đó, ông ủng hộ việc áp dụng phí du lịch đối với du khách quốc tế. Nguồn thu này có thể được sử dụng để nâng cấp điểm tham quan, hỗ trợ dịch vụ y tế cho khách du lịch và giảm gánh nặng ngân sách nhà nước.
Theo ông, đây cũng là cách giúp Thái Lan hướng đến nhóm du khách chất lượng cao thay vì chỉ tập trung vào số lượng. Dù vậy, chuyên gia này nhấn mạnh chính phủ vẫn cần duy trì sự cân bằng giữa khách du lịch bình dân và khách cao cấp, bởi mỗi nhóm đều mang lại lợi ích khác nhau cho nền kinh tế địa phương.
Bên cạnh đó, Thái Lan cũng siết quản lý khách du lịch cư xử phản cảm. Trong bối cảnh nhiều vụ việc du khách nước ngoài có hành vi thiếu văn minh gây tranh cãi, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã cam kết tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Thái Lan.
Theo Văn phòng Thủ tướng, ông Anutin yêu cầu các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp mạnh đối với những du khách gây rối trật tự công cộng, có hành vi trái với văn hóa Thái Lan hoặc liên quan đến ma túy.
Thời gian gần đây, hàng loạt vụ việc gây chú ý đã xảy ra tại các điểm du lịch nổi tiếng như Pattaya và Phuket. Tại Phuket, một người đàn ông Tây Ban Nha và một phụ nữ Peru đã bị trục xuất sau khi thừa nhận quan hệ tình dục trên xe tuk-tuk đang di chuyển.
Trước đó, nhiều cặp đôi người nước ngoài cũng bị bắt giữ, trục xuất hoặc cấm nhập cảnh vì hành vi tương tự tại bãi biển và nơi công cộng.
Ngoài ra, chính quyền Thái Lan cũng tăng cường kiểm tra các địa điểm giải trí nhằm duy trì trật tự và bảo đảm môi trường du lịch lành mạnh.
Dù ngành du lịch Thái Lan được dự báo tiếp tục phục hồi với khoảng 33,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, song giới chức nước này cho biết mục tiêu này có thể bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông.
Theo số liệu mới nhất từ Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, tổng lượng khách quốc tế trong tháng 4 đã giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, riêng khách châu Âu giảm gần 16%.

RSS