Tạo đột phá mới cho du lịch MICE Đà Nẵng

ĐỨC HOÀNG

VHO - Chương trình xúc tiến thu hút khách du lịch MICE năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho doanh nghiệp, nâng cao chất lượng trải nghiệm và từng bước khẳng định vị thế MICE của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch.

Với chủ đề “Đà Nẵng - Nâng tầm trải nghiệm du lịch MICE”, Chương trình xúc tiến thu hút khách du lịch MICE năm 2026 tiếp tục khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến MICE chuyên nghiệp, thân thiện và hấp dẫn hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Nhiều chính sách mới, cách tiếp cận linh hoạt và sự đồng hành chặt chẽ cùng doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho phân khúc du lịch giàu tiềm năng này.

Tạo đột phá mới cho du lịch MICE Đà Nẵng - ảnh 1
Du lịch Đà Nẵng đón đoàn khách MICE đầu tiên năm 2026

Trong những năm gần đây, du lịch MICE (du lịch nghỉ dưỡng kết hợp hội nghị, triển lãm, khen thưởng) đã dần trở thành một trong những trụ cột quan trọng của ngành du lịch Đà Nẵng.

Tiếp nối những kết quả tích cực đạt được từ năm 2022, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng chính thức triển khai Chương trình xúc tiến thu hút khách du lịch MICE đến Đà Nẵng năm 2026 (MICE Đà Nẵng 2026) với nhiều nội dung đổi mới, thiết thực, lấy doanh nghiệp và trải nghiệm của đoàn khách làm trung tâm.

Theo đó, chương trình được áp dụng từ ngày 1.1 đến 31.12.2026, với mục tiêu đón và hỗ trợ gần 93.000 lượt khách MICE, tăng khoảng 12% so với năm 2025.

Đây không chỉ là con số mang tính định lượng, mà còn thể hiện khát vọng nâng tầm chất lượng, giá trị và thương hiệu điểm đến MICE của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Lý giải nguyên nhân Đà Nẵng trở thành “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE

Lý giải nguyên nhân Đà Nẵng trở thành “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE

VHO - Chẳng phải ngẫu nhiên mà Đà Nẵng ngày càng khẳng định vị thế “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE quốc tế. Không chỉ sở hữu hạ tầng hiện đại và đồng bộ, hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng sang trọng, Đà Nẵng còn được đánh giá cao nhờ những trải nghiệm du lịch MICE đẳng cấp và khác biệt hiếm nơi nào sánh bằng.

Khẳng định thương hiệu MICE bằng chính sách thực chất

Chia sẻ về định hướng triển khai chương trình năm 2026, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng nhấn mạnh: qua hơn ba năm triển khai, chương trình xúc tiến thu hút khách du lịch MICE đã khẳng định được uy tín và hiệu quả thực tiễn, trở thành động lực quan trọng để doanh nghiệp lựa chọn Đà Nẵng làm điểm đến tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện quy mô lớn.

Trên nền tảng những lợi thế sẵn có về hạ tầng, dịch vụ, cảnh quan và môi trường du lịch an toàn, thành phố tiếp tục tăng cường hợp tác công - tư, khắc phục những hạn chế về nguồn lực, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực hơn. Cách tiếp cận này thể hiện rõ quan điểm xuyên suốt của Đà Nẵng: phát triển du lịch MICE không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước, mà là sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan.

Bên cạnh việc duy trì các chính sách quen thuộc như hỗ trợ chào đón, quà tặng lưu niệm, tư vấn tổ chức sự kiện, kết nối truyền thông…, MICE Đà Nẵng 2026 tập trung vào ba điểm mới nổi bật, tạo sự khác biệt so với các năm trước.

Tạo đột phá mới cho du lịch MICE Đà Nẵng - ảnh 3
Ngành du lịch Đà Nẵng và doanh nghiệp du lịch chào đón các đoàn khách MICE tại sân bay quốc tế Đà Nẵng

Điểm đổi mới đầu tiên là điều chỉnh quy mô đoàn khách. Theo đó, chương trình áp dụng cho các đoàn MICE nội địa từ 70 khách trở lên và các đoàn MICE quốc tế từ 30 khách trở lên. Việc điều chỉnh này giúp tăng khả năng tiếp cận chính sách, đặc biệt là với thị trường quốc tế, qua đó mở rộng độ phủ và sức lan tỏa của chương trình.

Điểm nhấn thứ hai là lần đầu tiên triển khai nội dung vinh danh, tri ân doanh nghiệp MICE tiêu biểu theo hướng mang lại giá trị quảng bá thực chất. Các doanh nghiệp đưa khách MICE đến Đà Nẵng sẽ được duy trì tên và logo trên trang thông tin du lịch MICE của thành phố, đặt ấn phẩm quảng bá miễn phí trong thời gian từ 6 đến 12 tháng, đồng thời được tham gia các hoạt động xúc tiến - quảng bá du lịch trong và ngoài nước với chi phí ưu đãi. Đây được xem là cách làm mới, tạo động lực dài hạn để doanh nghiệp gắn bó và đầu tư bài bản cho thị trường MICE.

Điểm mới thứ ba, cũng là điểm được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, là chính sách hỗ trợ riêng cho các đoàn khách MICE quay lại Đà Nẵng từ lần thứ hai trở lên. Các doanh nghiệp và đoàn khách này sẽ được ghi nhận là “Đối tác MICE thân thiết”, nhận các voucher trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, đồng thời hưởng ưu đãi về giá từ hệ thống doanh nghiệp đối tác trong chuỗi cung ứng du lịch của thành phố.

Cần những “cú hích” lớn để chinh phục thị trường quốc tế

Từ góc nhìn của doanh nghiệp, ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc Công ty Visit Indochina cho rằng, Đà Nẵng đã có nền tảng thương hiệu MICE khá vững chắc, cùng với các chính sách bước đầu phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, để thu hút mạnh mẽ hơn thị trường MICE quốc tế, thành phố cần những chủ trương lớn hơn, mang tính bao trùm, huy động được nhiều nguồn lực xã hội và có sự đầu tư tương xứng cho công tác quảng bá.

Tạo đột phá mới cho du lịch MICE Đà Nẵng - ảnh 4
Chào đón đoàn khách MICE do Công ty Visit Indochina khai thác đến Đà Nẵng

Theo ông Thủy, trong ngắn hạn, thành phố có thể giao nhiệm vụ cho mỗi sở, ngành đăng cai ít nhất một sự kiện du lịch tầm quốc gia hoặc quốc tế mỗi năm; sớm thành lập Hiệp hội Du lịch MICE Đà Nẵng để tập trung nguồn lực xã hội, kết nối với các hiệp hội MICE quốc tế; đồng thời đầu tư bài bản cho quỹ phát triển du lịch MICE, cả về tài chính lẫn nhân sự.

Về dài hạn, Đà Nẵng cần định hướng và kêu gọi đầu tư các sự kiện MICE quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế, gắn với công nghiệp văn hóa và các loại hình giải trí cao cấp như concert quốc tế, đua xe công thức 1, đua thuyền buồm…

Song song đó là quy hoạch các trung tâm triển lãm, hội chợ quốc tế quy mô lớn, đủ khả năng tổ chức nhiều sự kiện cùng lúc, mở ra dư địa phát triển mới cho ngành du lịch và các ngành kinh tế liên quan.

Thực tế cho thấy, với hệ thống hạ tầng du lịch đồng bộ, chuỗi dịch vụ đa dạng và 26 đường bay quốc tế đang được khai thác, Đà Nẵng đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá trong lĩnh vực MICE. Vấn đề còn lại là sự đồng bộ trong nhận thức, quyết tâm và cách làm giữa các cấp, các ngành, nhằm biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh thực sự.

Chương trình MICE Đà Nẵng 2026, với những đổi mới cụ thể và tầm nhìn dài hạn, được kỳ vọng sẽ tiếp tục là “chất xúc tác” quan trọng, góp phần đưa du lịch MICE trở thành thương hiệu mạnh, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế điểm đến Đà Nẵng trong giai đoạn mới.