Năm Du lịch quốc gia 2021 - Ninh Bình: Tạo dấu ấn cho du lịch Ninh Bình
VHO- Ngày 25.3, đoàn công tác của Bộ VHTTDL do Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng dẫn đầu đã làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2021- Ninh Bình.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc
Phía tỉnh Ninh Bình có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà và đại diện các Sở, ngành, địa phương dự buổi làm việc.
Quyết tâm tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2021
Tại cuộc làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng đã báo cáo công tác chuẩn bị Năm Du lịch quốc gia 2021, những khó khăn, thuận lợi trong tình hình đại dịch Covid-19.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Đây là thời điểm thích hợp để khởi động lại và đẩy mạnh các hoạt động du lịch khi dịch bệnh đã được khống chế tốt ở Việt Nam, phù hợp với trạng thái bình thường mới. Hiện nay, Bộ VHTTDL cũng đang nghiên cứu các phương án, trình Thủ tướng Chính phủ về việc mở cửa thị trường quốc tế khi điều kiện cho phép. Tuy nhiên, để chuẩn bị và tổ chức tốt Năm Du lịch quốc gia 2021, cần có sự nỗ lực cao nhất, trách nhiệm nhất của Bộ VHTTDL và tỉnh Ninh Bình”.
Năm Du lịch quốc gia 2021 do Ninh Bình đăng cai được tổ chức với mục đích góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của nhân dân về phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đất nước. Trong điều kiện dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát tại Việt Nam, các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2021 sẽ diễn ra trong điều kiện mới để quảng bá, giới thiệu về sản phẩm du lịch, điểm đến an toàn, hấp dẫn của Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng với du khách trong nước và quốc tế. Đây cũng là cơ hội để ngành Du lịch phục hồi và bứt phá sau đại dịch Covid-19, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; xây dựng những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu của thị trường khách du lịch. Thúc đẩy thu hút các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; cải thiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các dịch vụ du lịch; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức đối với việc phát triển du lịch bền vững…
Khẳng định sự phục hồi và phát triển
Tỉnh Ninh Bình đang xây dựng 3 phương án tổ chức Lễ khai mạc hoặc Lễ công bố Năm Du lịch quốc gia 2021 đó là: Lồng ghép với Lễ hội Hoa Lư vào ngày 20.4 (tức ngày 9.3 âm lịch); ngày 28- 29.4, gắn với lễ hội Tràng An; vào dịp Tuần lễ Sắc vàng Tam Cốc vào cuối tháng 5.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà, việc tổ chức Lễ khai mạc càng sớm càng tốt, các cơ quan trực thuộc tỉnh nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để lễ hội được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thu hút ngày càng đông khách du lịch trong nước và quốc tế đến Ninh Bình. Những năm qua, du lịch phát triển nên thu nhập của người dân tăng cao, bộ mặt của tỉnh cũng thay đổi. “Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch là nền tảng, trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội. Tỉnh rất quan tâm đăng cai, tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2021. Ninh Bình chọn phương án Lễ khai mạc tổ chức ngày 20.4 (tức ngày 9.3 âm lịch), lồng ghép với Lễ hội Hoa Lư. Đây là phương án sớm nhất có thể. Việc tổ chức phải thực hiện đúng quy định, đảm bảo nhanh nhất, ngay hôm nay mọi việc phải thực hiện luôn”, bà Nguyễn Thị Thu Hà nói.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng rất cần thiết phải có hỗ trợ cho Ninh Bình trong việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2021 và phát triển du lịch trong tương lai, quan trọng nhất là có khách chứ không chỉ đến dự sự kiện xong rồi về. Trước khi tổ chức Lễ khai mạc, nên tổ chức đoàn khảo sát của các doanh nghiệp lữ hành từ Hà Nội, TP.HCM và các thị trường lớn trên cả nước tới Ninh Bình, sau đó ký cam kết đưa khách tới Ninh Bình… Đẩy mạnh truyền thông về điểm đến Ninh Bình, trước mắt vẫn phải tập trung vào thị trường nội địa và phục vụ thật tốt thị trường này.
Ghi nhận sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Ninh Bình, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng: “Du lịch của Ninh Bình những năm qua có những phát triển mạnh mẽ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từ tỉnh thuần nông đi lên thành tỉnh phát triển dịch vụ, du lịch; chuyển từ phát triển “nâu” sang “xanh”; chuyển đổi cơ bản cách nghĩ, cách làm về du lịch. Từ những người nông dân chỉ biết chèo thuyền đã trở thành những hướng dẫn viên du lịch. Tỉnh đang đi con đường đúng là hướng về phát triển du lịch bền vững với các loại hình du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh, sinh thái”. Thứ trưởng đề nghị Ninh Bình rà soát lại quy hoạch du lịch, xem xét toàn bộ điểm đến, định hướng phát triển về hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch. Đồng thời, phải có tầm nhìn trong phát triển du lịch. Bất cứ điều gì, nếu là lối mòn khách chỉ đến 1 lần, vì thế cần phải liên tục làm mới sản phẩm, làm mới điểm đến. Ninh Bình nên quan tâm phát triển du lịch MICE.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Chương trình Lễ khai mạc cần đảm bảo tính trang trọng, hiệu quả, thể hiện được những giá trị văn hóa nổi bật của tỉnh Ninh Bình và tầm cỡ của sự kiện quốc gia. Quy mô của Lễ khai mạc phù hợp với những diễn biến của dịch, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Tổng cục Du lịch và các cơ quan của Bộ VHTTDL chủ động đẩy mạnh truyền thông của sự kiện này và phối hợp với tỉnh trong công tác chuyên môn. Thông qua việc tổ chức Lễ khai mạc và các sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2021 khẳng định du lịch đang hồi phục và phát triển trở lại.
THÚY HÀ

RSS