ITE HCMC 2026:

Mở rộng kết nối, thúc đẩy hợp tác

THU THỦY

VHO - Với quy mô dự kiến lớn nhất kể từ khi được tổ chức lần đầu vào năm 2005, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) diễn ra từ ngày 27 - 29.8 với chủ đề “Kết nối sống động - Điểm đến toàn cầu”, tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện xúc tiến du lịch quốc tế hàng đầu Việt Nam, tạo diễn đàn kết nối hiệu quả giữa các cơ quan quản lý, cơ quan xúc tiến du lịch, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, góp phần mở rộng thị trường, tăng cường hợp tác và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Mở rộng kết nối, thúc đẩy hợp tác - ảnh 1
ITE HCMC 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là nền tảng xúc tiến thương mại và hợp tác du lịch quốc tế hàng đầu Việt Nam

 Quy tụ đầy đủ hệ sinh thái du lịch

ITE HCMC 2026 dự kiến quy tụ hơn 500 đơn vị và thương hiệu triển lãm, 260 người mua quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo hơn 26.000 cuộc hẹn giao thương (B2B). Hội chợ không chỉ là không gian giới thiệu điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch mà còn là cầu nối giao thương quốc tế, tạo điều kiện để các địa phương, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, gia tăng nhận diện, tiếp cận khách hàng mục tiêu và mở rộng mạng lưới hợp tác tại những thị trường giàu tiềm năng.

Bước sang kỳ tổ chức thứ 20, ITE HCMC 2026 được kỳ vọng sẽ ghi nhận quy mô lớn nhất kể từ khi được tổ chức lần đầu vào năm 2005. Nếu giai đoạn 2005 - 2010, Hội chợ quy tụ 210 đơn vị triển lãm và thương hiệu, 120 người mua quốc tế đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hơn 3.200 cuộc hẹn giao thương (B2B), thì năm 2026 dự kiến sẽ có hơn 500 đơn vị triển lãm và thương hiệu, 260 người mua quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, số lượng cuộc hẹn giao thương dự kiến tăng hơn 8 lần so với giai đoạn đầu, cho thấy sức hút và hiệu quả ngày càng lớn của Hội chợ đối với cộng đồng doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, ITE HCMC 2026 dự kiến đón khoảng 600 đại biểu quốc tế, 50 đoàn đại biểu cấp cao cùng hơn 500 doanh nghiệp du lịch và dịch vụ trong nước, quốc tế tham dự, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện xúc tiến thương mại du lịch quốc tế có quy mô và sức lan tỏa hàng đầu Việt Nam.

Đến nay, hơn 150 nhà trưng bày với trên 360 gian hàng đã xác nhận tham gia, trong đó có hơn 26 tỉnh, thành phố, nhiều cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia (NTOs) và doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế. Nhiều khu vực triển lãm đã đạt tỷ lệ lấp đầy cao. Trong bối cảnh nhiều địa phương mở rộng không gian phát triển sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, ITE HCMC 2026 cũng là cơ hội để các địa phương tái định vị thương hiệu điểm đến, giới thiệu các sản phẩm và tuyến du lịch liên kết vùng, đồng thời kết nối trực tiếp với hệ thống người mua quốc tế và các đối tác chiến lược ngay tại Việt Nam.

Hội chợ tiếp tục quy tụ đầy đủ hệ sinh thái du lịch, từ các cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia và địa phương, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, hãng hàng không, đơn vị vận chuyển, doanh nghiệp công nghệ, du lịch chăm sóc sức khỏe đến các điểm đến và nhà cung cấp dịch vụ. Nhiều cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Lào, Campuchia, Bhutan, Saint Petersburg (Liên bang Nga), Nicaragua... tiếp tục lựa chọn ITE HCMC là điểm hẹn thường niên của khu vực. Bên cạnh đó, hơn 25 tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ giới thiệu các sản phẩm, tuyến điểm và chương trình liên kết mới, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam, tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn mới.

Khẳng định vai trò diễn đàn hợp tác và đối thoại

Điểm khác biệt làm nên thương hiệu của ITE HCMC trong suốt 20 năm qua là Chương trình Người mua quốc tế - mô hình duy nhất tại Việt Nam tuyển chọn, mời và đài thọ các nhà mua du lịch có năng lực, nhu cầu hợp tác thực chất và khả năng tạo ra các giao dịch thương mại sau Hội chợ. Năm 2026, chương trình dự kiến đón 260 người mua quốc tế đến từ Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu, Bắc Mỹ, châu Đại Dương, Nam Á và Trung Đông, đại diện cho nhiều tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức du lịch hàng đầu thế giới.

Không chỉ là không gian giao thương quốc tế, ITE HCMC 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn hợp tác và đối thoại chính sách du lịch quan trọng của khu vực thông qua chuỗi Hội nghị Quan chức cấp cao (SOM) và Hội nghị Bộ trưởng Du lịch gồm Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLMV lần thứ 8, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS lần thứ 7, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất cùng chương trình Đêm Việt Nam. Hội chợ cũng dự kiến có sự tham gia của nhiều tổ chức du lịch quốc tế như UN Tourism, PATA, AFECA, TPO, GSTC và TCEB, góp phần thúc đẩy hợp tác khu vực, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và định hướng phát triển du lịch bền vững.

ITE HCMC đã đồng hành cùng quá trình hội nhập và phát triển của TP.HCM cũng như ngành Du lịch Việt Nam, từng bước khẳng định vị thế là một trong những sự kiện xúc tiến thương mại du lịch quốc tế tiêu biểu của Việt Nam và khu vực Mekong.

Trong suốt hai thập kỷ, Hội chợ không chỉ là nơi gặp gỡ của cộng đồng doanh nghiệp du lịch mà còn là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các điểm đến, cơ quan xúc tiến du lịch, doanh nghiệp và đối tác quốc tế. Từ những cuộc gặp gỡ tại Hội chợ, nhiều chương trình hợp tác, sản phẩm du lịch mới, tuyến điểm liên kết và cơ hội đầu tư đã được hình thành, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch, đồng thời quảng bá hình ảnh TP.HCM và Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Chia sẻ về kỳ vọng đối với dấu mốc 20 năm của Hội chợ, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Lê Trương Hiền Hòa cho biết: “Trong suốt 20 năm qua, ITE HCMC đã đồng hành cùng quá trình phát triển của TP.HCM và ngành Du lịch Việt Nam, từng bước trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp, điểm đến và thị trường quốc tế. Giá trị lớn nhất mà Hội chợ tạo ra không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng các cuộc gặp gỡ giao thương, mà ở những cơ hội hợp tác thực chất được hình thành sau mỗi kỳ tổ chức. Bước sang cột mốc 20 năm, chúng tôi kỳ vọng ITE HCMC sẽ tiếp tục là nền tảng xúc tiến thương mại quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, quảng bá hình ảnh TP.HCM và thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển bền vững”.