Ninh Thuận:

Lên phương án cưỡng chế 5 bè nổi và 1 khách sạn sai phạm

XUÂN HƯỚNG

VHO - Ông Nguyễn Khắc Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải cho biết: Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện xây dựng dự thảo Phương án cưỡng chế khắc phục hậu quả đối với 5 bè nổi, nhà hàng nổi không phép trên vịnh Vĩnh Hy; đông thời cũng cố hồ sơ thực hiện cưỡng chế khách sạn Châu Gia xây dựng sai giấy phép.

Lên phương án cưỡng chế 5 bè nổi và 1 khách sạn sai phạm - ảnh 1
Nhiều bè nổi, nhà hàng nổi không phép trên vịnh Vĩnh Hy

 Buộc chủ 5 bè nổi, nhà hàng nổi khắc phục hậu quả

Ông Nguyễn Khắc Hòa khẳng định: Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải đã ban hành các Quyết định số 1808/QĐ-CCXP; Quyết định số 1809/QĐ-CCXP; Quyết định số 1810/QĐ-CCXP; Quyết định số 1811/QĐ-CCXP; Quyết định số 1812/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 5 trường hợp tại vịnh Vĩnh Hy.

Trước đó, chủ của 5 bè nổi, nhà hàng nổi này đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh ăn uống, đón khách du lịch nhưng không có giấy phép trên vùng mặt nước vịnh Vĩnh Hy.

Ngày 13.12.2023, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã phối hợp với UBND xã Vĩnh Hải tiến hành vận động trước khi cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 5 trường hợp tại vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải.

Tại buổi làm việc, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Vĩnh Hải đã thuyết phục, vận động các hộ gia đình chấp hành thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo các Quyết định đã ban hành. Tuy nhiên cho đến nay các hộ vẫn chưa thực hiện việc tự khắc phục hậu quả.

Lên phương án cưỡng chế 5 bè nổi và 1 khách sạn sai phạm - ảnh 2
Một bè nổi không phép trên vịnh Vĩnh Hy

 Hiện nay, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã xây dựng dự thảo Phương án cưỡng chế khắc phục hậu quả đối với 5 trường hợp trên và đang lấy ý kiến các ban ngành, đoàn thể, địa phương cùng các đơn vị có liên quan để hoàn thiện phương án trình UBND huyện phê duyệt phương án, sau đó sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Cưỡng chế khách sạn Châu Gia xây dựng sai phép

Đối với ông Châu Thanh Đào lấn chiếm 62m2 đất công do UBND xã Vĩnh Hải quản lý để xây dựng khách sạn Châu Gia đã có Kết luận số 6405/KL-UBND ngày 8.11.2023.

Ngày 23.1.2024, UBND huyện ban hành Quyết định số 112/QĐKPHQ về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Châu Thanh Đào do đã có hành vi lấn, chiếm 62m2 đất chưa sử dụng xây dựng công trình khách sạn Châu Gia sai giấy phép, thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 90 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định.

Ngày 22.4.2024, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã chủ trì, phối hợp UBND xã Vĩnh Hải, Ban Quản lý thôn Vĩnh Hy làm việc với ông Châu Thanh Đào để kiểm tra việc chấp hành Quyết định số 112/QĐ-KPHQ ngày 23.1.2024 của UBND huyện trong đó buộc ông Đào phá dỡ hạng mục công trình xây dựng sai phép.

Lên phương án cưỡng chế 5 bè nổi và 1 khách sạn sai phạm - ảnh 3
Huyện Ninh Hải đang tiến hành các bước buộc chủ khách sạn Châu Gia khắc phục hậu qua khi xây dựng công trình sai giấy phép

 Qua kiểm tra, ông Đào vẫn chưa chấp hành phá dỡ hạng mục công trình xây dựng sai phép; ông kiến nghị: Xin giữ nguyên hiện trạng công trình, nếu buộc phá dỡ theo quy định thì cá nhân sẽ cam kết tự tháo dỡ phần công trình vi phạm, bắt đầu từ ngày 5.9.2024; đề nghị các cơ quan, ban ngành xác định lại vị trí, phần diện tích vi phạm để thực hiện phá dỡ; đề nghị xác định lại ranh giới phạm vi đất của ông và đất trụ sở thôn Vĩnh Hy, đất của ông và phần đất làm bờ kè mà nhà nước lấn vào phần đất của ông, đề nghị Nhà nước trả lại phần đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông.

 Các ngành đã vận động, giải thích và đề nghị ông Đào chấp hành thực hiện Quyết định số 112/QĐ-KPHQ của Chủ tịch UBND huyện về buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Ngày 05.62024, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã chủ trì, phối hợp Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận chi nhánh Ninh Hải, UBND xã Vĩnh Hải tiếp tục làm việc với ông Châu Thanh Đào để kiểm tra lại ranh giới đất của ông Đào theo kiến nghị của ông.

Qua kiểm tra, đo đạc xác định lại ranh giới thửa đất thuê số 280, tờ bản đồ số 4-2, diện tích 470,5m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 12.12.2017 cho ông Đào thì có sự chồng lấn giữa diện tích đất đã cho ông Đào thuê với trụ sở thôn Vĩnh Hy, bờ kè do nhà nước làm.

Để đảm bảo việc xử lý được chặt chẽ, hiện nay UBND huyện đang chỉ đạo rà soát, kiểm tra lại việc chồng lấn đất trụ sở thôn Vĩnh Hy và bờ kè do Nhà nước làm vào đất của ông Đào; đồng thời rà soát, củng cố thực hiện các thủ tục tiếp theo để xử lý công trình khách sạn sai phép của ông Đào theo quy định pháp luật.