Khánh Hòa: Thu phí tham quan vịnh Nha Trang từ ngày 25.9
VHO - Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết, từ ngày 25.9.2025, tỉnh Khánh Hòa sẽ áp dụng thu phí tham quan di tích thắng cảnh vịnh Nha Trang. Việc thu phí sẽ được triển khai tại bốn địa điểm chính: Bến tàu Du lịch Nha Trang, Bến thủy nội địa Phú Quý, Bến thủy nội địa Viện Hải dương học và Công viên Bến du thuyền quốc tế Ana Marina.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang sẽ trực tiếp bán vé và thu phí tại các bến do ban quản lý. Đồng thời, ban cũng sẽ hỗ trợ thu phí ban đầu tại các bến do doanh nghiệp quản lý như: Ana Marina và Viện Hải dương học.
Đối với các bến của Vinpearl, công ty sẽ chịu trách nhiệm thu hộ sau khi có quy chế phối hợp cụ thể. Du khách có thể dễ dàng mua vé trực tuyến qua trang web https://muavedulichnhatrang.com.vn.
Mức phí được tính theo đầu người và chưa bao gồm bảo hiểm tai nạn, với giá cụ thể cho từng tuyến như sau: Tuyến 1 (đảo Hòn Miễu/Trí Nguyên) có giá 6.000 đồng/lượt, trong khi các tuyến 2 (đảo Hòn Tằm), tuyến 3 (đảo Hòn Tre/Vinpearl) và tuyến 4 (đảo Hòn Một) đều có giá 8.000 đồng/lượt.
Riêng tuyến 5 (đảo Hòn Mun) có mức phí 10.000 đồng/lượt, và vé tổng hợp các tuyến (tuyến 6) là 40.000 đồng/lượt. Với mục tiêu đảm bảo chính sách an sinh xã hội, tỉnh Khánh Hòa đã quy định một số đối tượng được miễn hoặc giảm phí tham quan vịnh Nha Trang.
Các đối tượng được miễn phí bao gồm: trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, và người thuộc diện chính sách xã hội. Công dân cư trú tại tỉnh Khánh Hòa, người dân thuộc các xã đặc biệt khó khăn và người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên cũng không phải nộp phí.
Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang công tác tại Khánh Hòa được cử đi công tác tại vịnh, cùng với đội ngũ cán bộ, công nhân viên, thuyền trưởng, thuyền viên, và hướng dẫn viên làm việc tại các điểm du lịch trên các đảo cũng được miễn phí.
Ngoài ra, một số đối tượng sẽ được giảm 50% phí, bao gồm: trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi, học sinh, sinh viên tham gia các chuyến tham quan do trường tổ chức, và các hộ nghèo.
Số tiền phí thu được sẽ được sử dụng để phục vụ công tác quản lý và bảo tồn vịnh. Cụ thể, 80% số tiền sẽ được các đơn vị thu phí giữ lại để trang trải chi phí hoạt động, trong khi 20% còn lại sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.