Khánh Hòa đón lượng khách du lịch kỷ lục sau sáp nhập

XUÂN HƯỚNG

VHO - Khánh Hòa đang vững vàng trên đà trở thành điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2025, địa phương này đã đón lượng khách kỷ lục sau khi sáp nhập. Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa cho biết, tổng lượt khách du lịch đến Khánh Hòa đã đạt mốc hơn 10,8 triệu lượt, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024 và hoàn thành 68,8% kế hoạch năm.

Khánh Hòa đón lượng khách du lịch kỷ lục sau sáp nhập - ảnh 1
Khách du lịch trải nghiệm dịch vụ ngắm hoàng hôn trên hồ Kênh Hạ

Doanh thu và lượt khách tăng trưởng mạnh

Ông Nguyễn Văn Hòa cho biết, trong tổng số hơn 10,8 triệu lượt khách, khách quốc tế đạt hơn 3,2 triệu lượt, tăng 13,6% so với cùng kỳ, hoàn thành 60% kế hoạch năm. Khách nội địa cũng có mức tăng trưởng vượt trội với hơn 7,6 triệu lượt, tăng 17,1% so với cùng kỳ, đạt 73,4% kế hoạch năm.

Đặc biệt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 42.379,6 tỉ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 63,8% kế hoạch năm 2025. Đây là minh chứng rõ nét cho sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch Khánh Hòa.

Khánh Hòa đón lượng khách du lịch kỷ lục sau sáp nhập - ảnh 2
Du khách vui chơi tắm biển ở Khánh Hòa

Riêng trong tháng 7.2025, các cơ sở lưu trú tại Khánh Hòa đã đón hơn 2,3 triệu lượt khách, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 441.000 lượt (tăng 2,8%) và khách nội địa đạt 1,86 triệu lượt (tăng 5,2%). Tổng thu du lịch trong tháng 7 ước đạt 8.340,9 tỉ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Khánh Hòa hiện sở hữu 1.441 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 70.500 phòng. Đáng chú ý, có 111 cơ sở (28.296 phòng) đạt chuẩn 3-5 sao, chiếm hơn 40% tổng số phòng toàn tỉnh, cho thấy sự đầu tư vào chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, tỉnh còn có 6 cơ sở ăn uống và 16 cơ sở mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Số lượng doanh nghiệp lữ hành đông đảo với 293 đơn vị, trong đó có 52 doanh nghiệp lữ hành nội địa và 241 doanh nghiệp lữ hành quốc tế (bao gồm 210 doanh nghiệp, 29 chi nhánh và 2 văn phòng đại diện).

Khánh Hòa đón lượng khách du lịch kỷ lục sau sáp nhập - ảnh 3
Múa Apsara của đồng bào Chăm tại Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar phục vụ du khách

Điều này tạo nên một hệ sinh thái du lịch phong phú, đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách.

Định hướng phát triển du lịch bền vững

Trong 7 tháng đầu năm 2025, công tác quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh Khánh Hòa đã được triển khai toàn diện. Sở VHTTDL đã chủ động tham mưu ban hành nhiều kế hoạch, đề án, chiến lược và chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, định hướng ngành theo hướng bền vững và hiện đại.

Điểm nhấn quan trọng là việc ban hành Bộ tiêu chuẩn Du lịch xanh tỉnh Khánh Hòa, khẳng định cam kết của địa phương trong phát triển du lịch gắn liền với bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Khánh Hòa đón lượng khách du lịch kỷ lục sau sáp nhập - ảnh 4
Du khách đến tham quan tại các điểm du lịch Khánh Hòa

Công tác xúc tiến, quảng bá cũng được đẩy mạnh, đa dạng hóa thị trường và góp phần duy trì, mở rộng các đường bay, thúc đẩy tăng trưởng lượng khách quốc tế. Việc tổ chức thành công các sự kiện văn hóa – du lịch quy mô lớn tiếp tục khẳng định thương hiệu du lịch Khánh Hòa trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.

Các nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng cơ chế, chính sách; phát triển sản phẩm; kiểm tra, quản lý hoạt động du lịch; ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong ngành đều được thực hiện đúng tiến độ và đạt kết quả rõ nét. Hoạt động kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng dịch vụ và cập nhật kiến thức cho đội ngũ làm du lịch cũng được quan tâm, góp phần chuyên nghiệp hóa ngành.

Nhằm định hướng cho giai đoạn tới, ông Nguyễn Văn Hòa cho hay, tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp xây dựng Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025 – 2030, định hướng đến năm 2045.

Khánh Hòa đón lượng khách du lịch kỷ lục sau sáp nhập - ảnh 5
Du khách trải nghiệm các dịch vụ trên mặt nước ở Khánh Hòa

Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh, kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển du lịch, rà soát điều chỉnh kinh phí chương trình hành động và xây dựng nội dung, tổ chức cuộc thi về môi trường cùng Hội thi tiếng hát ngành du lịch 2025 vào tháng 9 tới, chào mừng Ngày Du lịch Thế giới.

Những kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm 2025 đã tạo tiền đề vững chắc cho Khánh Hòa tiếp tục phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, để phát huy giá trị di sản văn hóa Khánh Hòa trong việc thu hút khách du lịch đến địa phương trong thời gian tới, Sở VHTTDL tiếp tục tập trung phối hợp triển khai đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thành Diên Khánh”. Đây là đề án chiến lược nhằm bảo vệ và khai thác hiệu quả giá trị lịch sử, văn hóa của Thành Diên Khánh, biến di tích này thành điểm nhấn du lịch quan trọng của tỉnh.

Khánh Hòa đón lượng khách du lịch kỷ lục sau sáp nhập - ảnh 6
Biểu diễn múa Chăm phục vụ du khách

Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững tỉnh Khánh Hòa”. Hội thảo này sẽ là diễn đàn để các chuyên gia trong và ngoài nước trao đổi kinh nghiệm, đưa ra giải pháp nhằm bảo tồn di sản một cách bền vững, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch.

Hoàn thiện hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng Thành Diên Khánh là Di tích quốc gia đặc biệt…