Khai thác du lịch trên cơ sở bảo tồn văn hóa
VHO- Công viên địa chất Đắk Nông được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Trên công viên địa chất này đã hình thành 3 tuyến du lịch với 44 điểm đã đưa vào hoạt động.

Nghề dệt thổ cẩm luôn thu hút sự chú ý của du khách
Mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông tiếp tục giao Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông phối hợp UBND huyện Cư Jút xây dựng thêm tuyến du lịch thứ 4 tại huyện Cư Jút, trên cơ sở bảo tồn di sản văn hóa tại vùng địa phương này.
Việc Công viên địa chất Đắk Nông được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu đánh dấu một bước tiến mới của Du lịch Đắk Nông, gắn với bảo tồn các loại hình di sản văn hóa nơi đây. Để đưa du khách đến với Đắk Nông, Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông đang tích cực phối hợp với UBND huyện Cư Jút tiến hành khảo sát, xây dựng tuyến du lịch thứ 4, phát triển các loại sản phẩm, tour du lịch tại khu vực huyện Cư Jút và các điểm lân cận. Đồng thời, UBND tỉnh Đắk Nông đang tích cực kêu gọi các doanh nghiệp du lịch, các nhà đầu tư du lịch xây dựng tour đưa khách du lịch về với địa phương, để khám phá vẻ đẹp hiếm có của Công viên địa chất toàn cầu.
Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông có diện tích hơn 4.700km2, chiếm hơn 2/5 diện tích tự nhiên tỉnh Đắk Nông, trải dài 6/8 huyện, thị của tỉnh là Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk G’Long và TP Gia Nghĩa. Toàn bộ Công viên hiện có khoảng 65 điểm di sản, địa mạo, bao gồm hệ thống các miệng núi lửa, hệ thống hang động núi lửa và các thác nước… với hệ thống gần 50 hang động với tổng chiều dài hơn 10.000m. Tại nhiều hang động núi lửa, các nhà khoa học ghi nhận, khám phá nhiều nét độc đáo về địa chất, tự nhiên cũng như dấu tích hoạt động của người tiền sử.
Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết: Khai thác tiềm năng du lịch trong vùng Công viên địa chất Đắk Nông, trên cơ sở bảo tồn và phát huy tối đa các lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, các giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa nổi bật, đa dạng sinh học. Trong thời gian qua, UBND tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các doanh nghiệp du lịch dẩy mạnh quảng bá, kết nối tour, tuyến du lịch gắn với Công viên địa chất để đưa Đắk Nông trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút du khách trong tương lai.
Theo bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, chủ trương của tỉnh Đắk Nông rất rõ ràng, phát triển kinh tế du lịch phải gắn với nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, văn hóa. Đắk Nông có nhiều dân tộc anh em cùng nhau sinh sống với đa dạng văn hóa các dân tộc, đây cũng là lợi thế phát triển du lịch văn hóa. Vì vậy, UBND tỉnh Đắk Nông đặt ra, phát triển du lịch gắn với bảo tồn phát huy được bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu xây dựng Công viên địa chất Đắk Nông là “Xứ sở của những âm điệu”, tỉnh Đắk Nông đã và đang áp dụng những tiêu chí mà UNESCO đưa ra là giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc vùng Công viên địa chất Đắk Nông. Tỉnh ủy Đắk Nông cũng đã ban hành nhiều nghị quyết đề cập đến các vấn đề hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa.
Công viên địa chất Đắk Nông đã được công nhận Công viên địa chất toàn cầu, đây là điều kiện thuận lợi để Đắk Nông quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và Đắk Nông nói riêng với bạn bè quốc tế, tạo đòn bẩy cho du lịch địa phương phát triển. Mở ra cơ hội tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân. “Cùng với việc phát triển du lịch, kinh tế, xã hội theo chiều hướng hiện đại thì nguy cơ mai một văn hóa truyền thống là điều không thể tránh khỏi. Do vậy, phát triển du lịch quanh Công viên địa chất Đắk Nông ngoài việc bảo tồn giá trị di sản, giá trị thiên nhiên, chúng tôi còn gắn liền với giá trị văn hóa truyền thống. Một khi chúng tôi tạo ra được sản phẩm du lịch thì đồng nghĩa với việc văn hóa sẽ được gìn giữ, bảo tồn. Bởi các sản phẩm du lịch mà chúng tôi tạo ra cũng xuất phát từ bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc như đan lát, dệt thổ cẩm, ẩm thực…”, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh khẳng định.
XUÂN HƯỚNG

RSS