Giữ vững “ngọn lửa” nghề
VHO - 5 năm qua, từ gian khó của đại dịch đến những tháng năm bứt phá tăng trưởng, phong trào thi đua yêu nước trong ngành Du lịch, một trụ cột của Bộ VHTTDL đã trở thành ngọn lửa hun đúc ý chí và hành động, khát vọng cống hiến, gắn kết hàng vạn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp trên khắp mọi miền đất nước.

Từ “đóng băng” vì đại dịch đến tăng tốc phát triển
Giữa bối cảnh đầy thử thách bởi đại dịch Covid-19, xung đột chính trị - kinh tế toàn cầu, ngành Du lịch đã không chỉ vượt qua khó khăn mà còn tạo nên những dấu ấn mạnh mẽ, khẳng định sức bật từ tinh thần thi đua yêu nước.
Bám sát Chỉ thị 34, Chỉ thị 39 và mới đây là Chỉ thị 41 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, cùng Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi năm 2022, ngành Du lịch đã triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi, gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Không chỉ là những khẩu hiệu, các phong trào đã trở thành những cam kết hành động cụ thể, khích lệ từng tập thể, cá nhân vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Phong trào thi đua trong ngành Du lịch giai đoạn 2020-2025 diễn ra song hành với những nhiệm vụ cấp bách. Trong giai đoạn 2021-2022, khi dịch bệnh Covid-19 khiến hoạt động du lịch gần như tê liệt, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tham mưu kịp thời nhiều chính sách hỗ trợ: Giảm ký quỹ cho doanh nghiệp lữ hành, giảm phí thẩm định cấp phép, giãn thuế, giảm giá điện cho cơ sở lưu trú… Những giải pháp kịp thời ấy như tiếp thêm dưỡng khí, giúp hàng ngàn doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú không gục ngã. Bằng những nỗ lực và sự kiên cường, họ đã giữ vững “ngọn lửa” nghề trong những tháng ngày tối tăm nhất của dịch bệnh.
Khi bước sang giai đoạn phục hồi, phong trào thi đua “Mở cửa du lịch an toàn, hiệu quả” được phát động, tạo sự đồng thuận từ Trung ương đến địa phương. Kết quả, năm 2022, Việt Nam đã đón 3,5 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 101,3 triệu lượt khách nội địa. Năm 2023, du lịch Việt Nam tăng tốc ngoạn mục, đón 12,6 triệu khách quốc tế, trên 108 triệu khách nội địa. Những con số này như “cánh diều căng gió”, đưa toàn ngành vươn lên từ đáy khủng hoảng. Đến năm 2024, con số khách quốc tế đạt gần 17,6 triệu, khách nội địa 110 triệu, doanh thu 840.000 tỉ đồng, tăng 23,8% so với năm 2023.

Lời khẳng định về sức hút toàn diện
Ngành Du lịch tập trung đổi mới phương thức tổ chức xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng trọng tâm, trọng điểm, kết hợp nguồn lực ngân sách nhà nước và nguồn lực huy động từ các doanh nghiệp, qua đó tạo sức mạnh tổng hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến quảng bá. Năng lực phát triển của Du lịch Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực có bước cải thiện quan trọng. Tên Việt Nam vang lên trong những hạng mục danh giá của Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) như: Điểm đến hàng đầu châu Á, Điểm đến di sản hàng đầu châu Á, Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á… Tất cả, như lời khẳng định về sức hút toàn diện của đất nước; vang vọng niềm tự hào về một điểm đến vừa có chiều sâu văn hóa, vừa tràn đầy sức sống thiên nhiên.
Theo công bố mới nhất của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Chỉ số Năng lực cạnh tranh - TTCI (nay là Chỉ số phát triển du lịch - TTDI), Việt Nam đã cải thiện đáng kể năng lực cạnh tranh phát triển du lịch, tăng 28 bậc sau 17 năm (lần đầu công bố năm 2007, Việt Nam xếp thứ 87/124), năm 2024 xếp thứ 59/119 nền kinh tế. Du lịch Việt Nam vinh dự nhận hàng loạt giải thưởng danh giá từ các tổ chức quốc tế uy tín trên toàn cầu. Những giải thưởng và đánh giá cao của các tổ chức du lịch uy tín trên thế giới là sự ghi nhận của bạn bè, đối tác quốc tế đối với du lịch Việt Nam.
Nhìn lại tình cảnh ở giai đoạn đại dịch Covid-19, ngành Du lịch có lúc “đóng băng” hoàn toàn mới thấy những con số ấn tượng ấy là minh chứng cho tinh thần thi đua bền bỉ. Khi đó, toàn ngành ảnh hưởng trầm trọng nhưng đã biến thách thức thành cơ hội, đổi mới sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, đầu tư cho hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Cuối năm 2024, Việt Nam được UN Tourism đánh giá là quốc gia có tốc độ phục hồi du lịch nhanh nhất Đông Nam Á.

Từ sau khi chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15.3.2022, trong bối cảnh còn nhiều thách thức, khó khăn, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt và thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh phát triển du lịch thông qua việc ban hành các văn bản định hướng cho sự phục hồi, phát triển của du lịch Việt Nam, cụ thể: Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18.5.2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23.2.2024 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì 3 Hội nghị toàn quốc: Hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam năm 2022 (12.2022); Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2023 “Đẩy nhanh phục hồi - Tăng tốc phát triển” (3.2023); Hội nghị Phát triển Du lịch Việt Nam nhanh, bền vững (11.2023)...
Lan tỏa chính sách, củng cố niềm tin
Trong phong trào thi đua yêu nước, nhiều tấm gương, đơn vị điển hình đã tỏa sáng. Đó là các doanh nghiệp lữ hành kiên cường vượt dịch, sáng tạo tour “hộ chiếu vắc xin” mở đường cho thị trường quốc tế trở lại. Từ những mái nhà sàn rợp bóng cây của làng Thái Hải (Thái Nguyên), đến thung lũng đá vôi ngập nước ở Tân Hóa (Quảng Bình cũ), hay những luống rau xanh mướt ở Trà Quế (Quảng Nam cũ)… những cộng đồng nhỏ bé ấy đã viết nên câu chuyện lớn. Lần lượt được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất” từ năm 2022 đến 2024. Đó còn là hàng chục nghìn hướng dẫn viên, nhân viên phục vụ đã đồng hành cùng du khách, vừa bảo đảm an toàn phòng dịch, vừa giữ gìn hình ảnh mến khách của Việt Nam.

Thông qua thi đua, ngành Du lịch đã góp phần tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội. Các văn bản quan trọng như Nghị quyết 82/NQ-CP năm 2023 về tăng tốc phục hồi du lịch, Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2024 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững đã được quán triệt và cụ thể hóa thành chương trình hành động. Sự gắn kết giữa thi đua và chính sách đã làm nên sức mạnh kép: Vừa tạo động lực cho cán bộ, doanh nghiệp, vừa lan tỏa niềm tin của xã hội đối với vai trò của du lịch trong nền kinh tế.
Mục tiêu 2025 của ngành Du lịch được nâng từ kế hoạch ban đầu 22- 23 triệu lên ít nhất 25 triệu khách quốc tế, kèm mục tiêu 150 triệu khách nội địa, theo chỉ đạo mới của Thủ tướng. Chỉ tiêu cao là thước đo bản lĩnh, buộc toàn ngành bứt tốc từ sản phẩm, thị trường đến chất lượng dịch vụ. Và để hiện thực hóa mục tiêu mới này, công tác thi đua khen thưởng sẽ tiếp tục được đổi mới, hướng mạnh vào chất lượng và hiệu quả. Những phong trào sắp tới sẽ tập trung vào chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển du lịch bền vững, đồng thời nhân rộng gương điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.
Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL năm 2025 sẽ là ngày hội của niềm tin và khát vọng, nơi tôn vinh những con người thầm lặng nhưng đã góp phần thắp sáng hình ảnh Việt Nam, điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Đồng thời, góp phần đưa du lịch trở thành “điểm sáng” trong bức tranh phát triển chung của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Từ đây, ngọn lửa thi đua sẽ tiếp tục cháy mãi, tiếp thêm niềm tin, khát vọng và khí thế mới để toàn ngành bước vào giai đoạn 2025-2030 với tâm thế chủ động, sáng tạo và bứt phá.
Ngành Du lịch sẽ cùng toàn ngành phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong sự nghiệp với mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt là “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; tạo nguồn lực nội sinh, đột phá kiến tạo không gian phát triển trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam, tích cực góp phần cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2045.

Trong giai đoạn 2021-2025, Du lịch Việt Nam vinh dự nhận hàng loạt giải thưởng danh giá từ các tổ chức quốc tế uy tín trên toàn cầu. Ở cấp quốc gia: Nổi bật nhất là các giải thưởng do World Travel Awards trao tặng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam 3 lần được vinh danh là Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á; Việt Nam 3 lần được bình chọn là “Điểm đến Golf tốt nhất châu Á”; Việt Nam 3 lần được bình chọn là “Điểm đến hàng đầu châu Á”; Việt Nam 5 lần được bình chọn là “Điểm đến di sản hàng đầu thế giới”… Bên cạnh đó, các địa phương như cũng nhận được nhiều giải thưởng như: Hà Nội - Điểm đến thành phố cho du lịch ngắn ngày hàng đầu châu Á; TP.HCM - Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á; Hội An - Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á .... Đặc biệt, Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) đã trao tặng Giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất” cho làng Thái Hải (Thái Nguyên) năm 2022; làng Tân Hóa (Quảng Bình cũ) năm 2023 và làng rau Trà Quế (Quảng Nam cũ) năm 2024...
(Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VHTTDL thực hiện)