Quảng Ngãi:

Người trẻ tạo “sức sống” cho du lịch cộng đồng

NHƯ ĐỒNG

VHO - Nằm e ấp trong sự bao bọc của mẹ thiên nhiên, giữa màu xanh của núi đồi và những thửa ruộng làng du lịch cộng đồng Bình Thành đã dần định danh trên bản đồ du lịch Quảng Ngãi. Những người trẻ nơi đây chung tay cùng với người dân địa phương đang dệt nên một bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc và thơ mộng.

Người trẻ tạo “sức sống” cho du lịch cộng đồng  - ảnh 1
Chị Huỳnh Lâm Xuân Hoanh đang chia sẻ về nghề trồng dâu nuôi tằm cho các em học sinh tham quan, trải nghiệm

“Bén duyên” làm du lịch

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm Vật lý trở về quê hương, chị Huỳnh Lâm Xuân Hoanh (SN 1998), quê thôn Bình Thành, xã Phước Giang đứng trước ngã rẽ lớn của cuộc đời với nhiều cơ hội nghề nghiệp. Nhưng khác với số đông, chị Hoanh quyết định chọn gắn kết với mảnh đất nơi chị đã sinh ra và nuôi mình trưởng thành.

“Tôi luôn nghĩ, nếu ai cũng rời đi để tìm cơ hội, thì ai sẽ là người ở lại để xây dựng quê hương. Quê tôi có rất nhiều tiềm năng du lịch, trong đó Bình Thành là một điểm rất hấp dẫn, với vẻ đẹp hoang sơ. Đặc biệt có nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm, ẩm thực hấp dẫn, nơi được ví như một miền Tây thu nhỏ với đa dạng các loại cây ăn quả”, chị Hoanh chia sẻ.

Năm 2022, chị Hoanh tham gia vào Hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ và du lịch cộng đồng Bình Thành (HTX), từ đó chị có thêm những trải nghiệm mới mẽ ở lĩnh vực này. Cùng lúc là giáo viên dạy ở Trung tâm gia sư, hướng dẫn viên du lịch, chị Hoanh đã sắp xếp thời gian hợp lý để lên những ý tưởng mới mẻ nâng cao trải nghiệm du lịch cho cộng đồng cho du khách.

“Trong thời gian đầu, tôi gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận làm du lịch, nhưng qua mỗi tour dẫn khách tham quan, tôi rút ra nhiều kinh nghiệm cho bản thân, và học hỏi thêm về văn hóa, cách khai thác tiềm năng địa phương để truyền tải đến du khách, nhất là những đoàn khách trải nghiệm của các em học sinh”, chị Hoanh nói.

Người trẻ tạo “sức sống” cho du lịch cộng đồng  - ảnh 2
“Cánh đồng lúa và hoa” là nơi anh Hà Thanh Quang (bên trái) dành tâm huyết để tạo cảnh quan thiên nhiên, điểm check in cho du khách khi đến Bình Thành

Theo chị Hoanh, làm du lịch cần đầu tư chỉn chu, chính xác về cả nội dung và hình ảnh, bởi mình đang truyền tải văn hóa, cảnh đẹp của quê hương. Trong bối cảnh công nghệ thông tin, chuyển đổi số mạnh mẽ, cùng với các thành viên trong HTX, chị Hoanh kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, mở ra những không gian học hỏi thực tế giúp tuổi trẻ rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy sáng tạo, bản lĩnh ứng xử linh hoạt và tinh thần, trách nhiệm với cộng đồng.

Miệt mài góp sức cho du lịch cộng đồng

Không đầu tư rầm rộ hay bê nguyên kiểu mẫu từ nơi khác về, anh Hà Thanh Quang (SN 1985) kiên định lựa chọn con đường làm du lịch dựa vào cộng đồng, dựa vào chính những người dân nơi đây. Với vai trò là thành viên HTX anh tham gia thiết kế mô hình tour, đào tạo người dân địa phương tham gia vận hành, thuyết minh viên và cùng gia đình chế biến món ăn phục vụ du khách.

Mỗi trải nghiệm tại Bình Thành đều mang đậm nét bản địa và tinh thần thân thiện. Du khách được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, tận hưởng không khí trong lành giữa những cánh đồng lúa, hàng cau, thưởng thức đặc sản trái cây và trò chuyện cùng những người dân chất phác. Theo thống kê, lượng khách sau khi được trải nghiệm, tỉ lệ quay trở lại tương đối cao.

Người trẻ tạo “sức sống” cho du lịch cộng đồng  - ảnh 3
HTX đã xây dựng được các sản phẩm trải nghiệm đa dạng ngày càng được nhiều người dân, du khách biết đến

Người trẻ làm du lịch cần nhất là kiến thức học từ sách vở và học hỏi từ thực tế, nắm bắt từ tổng thể cho đến từng chi tiết, năng động, sáng tạo, coi sự hài lòng của khách là mục tiêu để cố gắng. Đối với anh Quang, thì: “Với tôi, trên hết đó chính là tình yêu quê hương, không để lãng phí tiềm năng lợi thế của địa phương, góp phần cùng ngành du lịch tỉnh nhà phát triển”, anh Quang bày tỏ.

“Cánh đồng lúa và hoa” là nơi anh Quang dành tâm huyết để tạo cảnh quan, môi trường thân thiện với thiên nhiên. Anh Quang cho biết, sản phẩm du lịch cộng đồng ở một điểm đến chỉ có thể tồn tại lâu dài khi được triển khai bởi chính người dân bản địa.

Từ đầu năm 2025 đến nay, du lịch cộng đồng Bình Thành đã thu hút khoảng 7 nghìn lượt khách. Giờ đây, nhờ vào gắn kết với mô hình phát triển du lịch, nhiều hộ gia đình nhờ đó có thêm nguồn thu nhập, đời sống từng bước cải thiện.

“Muốn xây dựng mô hình du lịch cộng đồng bền vững, cùng với sự hưởng ứng của cộng đồng dân cư, còn cần sự định hướng của các chuyên gia, sự hỗ trợ về chính sách của chính quyền địa phương, cũng như sự “bắt tay” của công ty du lịch vận hành phù hợp...”, anh Quang nhấn mạnh.

Người trẻ tạo “sức sống” cho du lịch cộng đồng  - ảnh 4
Vườn trái cây của gia đình ông Nguyễn Diên Thọ, thôn Bình Thành đón các em học sinh tham quan

Khu vườn nhà ông Nguyễn Diên Thọ, thôn Bình Thành có diện tích 3.200m2 ông cải tạo trồng bưởi, mít, cau, chè xanh, rau…  Từ khi tôi và người dân địa phương tham gia vào các hoạt động du lịch đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành và phát triển du lịch cộng đồng, từng bước nâng cao ý thức trong việc cải thiện vệ sinh, cảnh quan môi trường, và xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

“Chúng tôi thấy mừng lắm vì từ trước đến giờ có biết làm du lịch là gì đâu. Khi tham gia vào HTX và làm du lịch thì cùng nhau góp công sức làm đường, giữ gìn vệ sinh đường làng sạch đẹp để giới thiệu cho khách đến chơi”, ông Diên chia sẻ.

Hiện những người yêu du lịch cộng đồng Bình Thành lại cùng nhau lên kế hoạch, hăng hái bắt tay vào cải tạo địa điểm, phát triển các sản phẩm du lịch mới, trăn trở để làm mới các sản phẩm sẵn có, sẵn sàng đón khách trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Người trẻ tạo “sức sống” cho du lịch cộng đồng  - ảnh 5
Mỗi trải nghiệm tại Bình Thành gần gũi thiên nhiên hoang sơ, tận hưởng không khí trong lành giữa những cánh đồng lúa, hàng cau

Giám đốc HTX Đoàn Phú Việt Nam cho biết, chúng tôi xác định đầu tư phát triển HTX không chỉ vì lợi nhuận trước mắt mà vì một tương lai bền vững, đóng góp cho quê hương. Sự tâm huyết và đam mê ấy đã được đền đáp xứng đáng. 

"HTX đã xây dựng được các sản phẩm trải nghiệm đa dạng như tham quan vườn cây ăn quả, trải nghiệm ẩm thực, làm bánh, bắt cá, trồng rau, hái quả… ngày càng được nhiều người dân, du khách biết đến. Thông qua hoạt động này, các sản phẩm của địa phương cũng nâng sức tiêu thụ khá mạnh mẽ", ông Nam nói.

“Chủ tịch UBND xã Phước Giang Nguyễn Văn Lễ cho biết, địa phương đang tính toán quy hoạch lại tổng thể để phát triển các điểm du lịch. Trong đó, quan tâm phát triển dịch vụ du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng kết hợp với các di tích văn hoá như: du lịch cộng đồng thôn Bình Thành, Kalanui, suối nước nóng, Hố nước Rớt, Đình làng An Định, Đình làng, Chùa Lam Sơn…”.

(Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VHTTDL thực hiện)