Đà Nẵng:

Nhiều điểm sáng từ phong trào thi đua yêu nước ngành VHTTDL giai đoạn 2020 - 2025

ĐỨC HOÀNG

VHO - Trong 5 năm qua (2020 - 2025), trước bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế - xã hội nhiều biến động, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ngành VHTTDL TP Đà Nẵng đã nỗ lực triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, các đoàn thể và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành

Ngay từ đầu giai đoạn, Sở VHTTDL TP Đà Nẵng đã chủ động ban hành kế hoạch thi đua hằng năm, gắn chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, đồng thời phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành. Các phong trào này không chỉ mang tính hình thức mà đi vào thực chất, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, từ đó tạo nên sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện.

Trên lĩnh vực văn hóa, nhiều hoạt động, sự kiện lớn được tổ chức thành công, khẳng định vị thế Đà Nẵng là trung tâm văn hóa của khu vực miền Trung như: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) hàng năm, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng, Chuỗi hoạt động văn hóa lễ hội hai bên bờ sông Hàn, Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng, Cuộc thi IRONMAN 70.3 Việt Nam, SPRINT và IRONKID Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng, Lễ hội ẩm thực…

Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử được chính quyền thành phố quan tâm, chú trọng, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều di tích lịch sử, văn hóa, di tích cách mạng được trùng tu, tôn tạo. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án lớn như: Dự án trùng tu tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (giai đoạn 2); cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND thành phố (cũ) thành Bảo tàng Đà Nẵng; dự án Công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn; dự án Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố; dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm (cơ sở 2), Di tích Hải Vân Quan…,đời sống văn hóa cơ sở ngày càng khởi sắc.

Nhiều điểm sáng từ phong trào thi đua yêu nước ngành VHTTDL giai đoạn 2020 - 2025 - ảnh 1
Lễ hội pháo hoa quốc tế - Đà Nẵng (DIFF) hàng năm, là sự kiện hút khách tới thành phố

Những lễ hội, chương trình nghệ thuật đặc sắc được tổ chức không chỉ phục vụ nhân dân thành phố mà còn thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần quảng bá hình ảnh một Đà Nẵng năng động, sáng tạo và giàu bản sắc. Các lĩnh vực, loại hình, sản phẩm văn hoá nghệ thuật phát triển ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu mới, nhiều mặt của đời sống xã hội.

Hoạt động văn hóa nghệ thuật trên địa bàn thành phố được tổ chức đa dạng với nhiều hình thức. Các chương trình văn hóa nghệ thuật sôi động, hấp dẫn thu hút đông đảo khán giả đến xem nhân các dịp lễ, kỷ niệm và định kỳ nhằm triển khai hiệu quả Đề án “Tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa đặc sắc hằng năm, gắn với thiết lập chuỗi sự kiện, văn hóa lễ hội về đêm của TP Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2026”. Nhà hát Trưng Vương tích cực liên hệ hợp đồng dàn dựng và biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng cao phục vụ tại các sự kiện, lễ hội và khách du lịch; không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình nghệ thuật mang đậm tính dân tộc và hiện đại. Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh duy trì biểu diễn chương trình nghệ thuật truyền thống Việt Nam “Hồn Việt” tại Nhà hát và chương trình “Con đường di sản” tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng phục vụ người dân và du khách.

Thể thao thành tích cao tiếp tục duy trì phong độ ổn định, nhiều vận động viên Đà Nẵng giành huy chương tại các giải quốc gia, quốc tế, giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu cả nước. Song song với đó, thể thao quần chúng phát triển mạnh, nâng cao chất lượng, phát triển rộng khắp; với nhiều câu lạc bộ được thành lập, tiêu biểu là thể dục dưỡng sinh, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, bơi lội, thể dục thể hình, yoga, pickleball…; phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” lan tỏa rộng khắp, hình thành môi trường sống khỏe mạnh, văn minh trong cộng đồng.

Nhiều điểm sáng từ phong trào thi đua yêu nước ngành VHTTDL giai đoạn 2020 - 2025 - ảnh 2
Danang International Marathon là giải chạy quốc tế uy tín, thu hút hàng nghìn vận động viên trong nước và quốc tế mỗi năm

Đối với lĩnh vực du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, sau thời gian khó khăn vì dịch bệnh, phong trào thi đua khôi phục và phát triển du lịch được triển khai quyết liệt. Nhiều chương trình kích cầu, sản phẩm mới, sự kiện du lịch quy mô lớn đã góp phần đưa Đà Nẵng nhanh chóng trở lại vị trí “điểm đến hàng đầu châu Á”, được du khách quốc tế và các tổ chức uy tín thế giới đánh giá cao.

Tốc độ tăng trưởng bình quân về khách do cơ sở lưu trú phục vụ vượt gấp 02 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố đề ra, thương hiệu du lịch Đà Nẵng được khẳng định qua nhiều danh hiệu, giải thưởng quốc tế uy tín về du lịch và sự ưu ái đánh giá, lựa chọn của du khách.

Để ngành du lịch phát triển, trong thời gian qua Sở đã mạnh dạn tham mưu, triển khai nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo. Nổi bật trong đó là phối tham mưu triển khai Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại Đà Nẵng với nhiều nội dung như triển khai thí điểm mô hình bãi biển đêm Mỹ An; phố đi bộ Bạch Đằng và dịch vụ phục vụ du lịch về đêm tại Công viên bờ Đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi, phố du lịch An Thượng; chương trình hỗ trợ thu hút khách du lịch MICE, du lịch cưới đến Đà Nẵng; kế hoạch phát triển ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc trên địa bàn thành phố, triển khai chiến dịch Đà Nẵng Food tour…

Nhiều điểm sáng từ phong trào thi đua yêu nước ngành VHTTDL giai đoạn 2020 - 2025 - ảnh 3
Phố đi bộ Bạch Đằng thu hút nhiều người dân và du khách vui chơi, giải trí

Cùng với đó, chủ động, sáng tạo, cập nhật xu hướng thị hiếu, mở rộng đa dạng hóa các thị trường bằng các cách thức phù hợp, đáp ứng nhu cầu, đồng thời thu hút hiệu quả các thị trường khách thông qua việc triển khai các hoạt động xúc tiến thị trường, xúc tiến đường bay quốc tế trực tiếp (đến nay đã thu hút 18 đường bay quốc tế). Sở đã đề xuất thành phố tổ chức các sự kiện, lễ hội đặc sắc, góp phần tạo ra các sản phẩm du lịch mới như Giải golf phát triển châu Á, Lễ hội đón Giáng sinh - Chào năm mới, chương trình kích cầu du lịch chủ đề “Tận hưởng Đà Nẵng”, chương trình thu hút khách Hàn Quốc quay trở lại Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, đổi mới công tác truyền thông du lịch thông qua người nổi tiếng là các ngôi sao ca nhạc, youtuber, blogger, nhà sáng tạo nội dung, nghệ sĩ lĩnh vực giải trí, doanh nhân. Đồng thời, Sở tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ AI thí điểm xây dựng hệ thống giám sát du lịch thông minh tại 3 khu điểm du lịch; triển khai công nghệ thực tế ảo VR360, metaverse “Một chạm đến Đà Nẵng” tại hơn 500 điểm quét các điểm tham quan trên địa bàn thành phố; xây dựng bản đồ số ẩm thực Đà Nẵng Food Tour…

Tốc độ tăng trưởng bình quân khách do cơ sở lưu trú phục vụ giai đoạn 2020-2025 ước đạt 33%/năm với lượng khách năm 2025 dự kiến đạt hơn 17,3 triệu lượt, gấp hơn 4 lần so với năm 2020; trong đó, khách quốc tế dự kiến đạt hơn 7,6 triệu lượt, gấp hơn 11 lần so với năm 2020, khách nội địa dự kiến đạt gần 9,7 triệu lượt, gấp 3 lần so với năm 2020. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành năm 2025 dự kiến đạt gần 60 ngàn tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với năm 2020.

Lĩnh vực Báo chí truyền thông có những bước phát triển mạnh, phục vụ đắc lực công tác tư tưởng văn hóa, góp phần phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí và đời sống tinh thần của Nhân dân thành phố, đóng góp nhất định vào sự phát triển chung của thành phố.

Nhiều điểm sáng từ phong trào thi đua yêu nước ngành VHTTDL giai đoạn 2020 - 2025 - ảnh 4
"Tuồng xuống phố" phục vụ người dân và du khách

Đáng chú ý, trong giai đoạn này, Sở VHTTDL đã tham mưu thành phố sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hợp nhất tổ chức liên quan giữa Quảng Nam và Đà Nẵng, nâng cao hiệu quả hoạt động. Với những thành tích nổi bật, nhiều tập thể, cá nhân của ngành được Chính phủ, Bộ VHTTDL và UBND thành phố khen thưởng, trao Cờ thi đua và Bằng khen, khẳng định nỗ lực, sáng tạo trong quá trình công tác.

Đổi mới phong trào, lan tỏa giá trị tích cực

Không chỉ tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở VHTTDL còn đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua thiết thực, gắn với yêu cầu thực tiễn.

Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng, trong đó Giám đốc Sở đã trao Giấy khen cho 20 tập thể và 50 cá nhân; UBND thành phố tặng Bằng khen cho nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phong trào thi đua trong công tác tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) cũng là điểm nhấn nổi bật. Sự kiện không chỉ khẳng định thương hiệu thành phố “sự kiện và lễ hội” mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của tập thể cán bộ ngành VHTTDL. Hằng năm, DIFF thu hút hàng trăm nghìn lượt khách, trở thành sản phẩm du lịch độc đáo mang tầm quốc tế.

Trong lĩnh vực du lịch, phong trào “Doanh nghiệp, đơn vị thi đua đóng góp phát triển du lịch” đã khuyến khích nhiều đơn vị sáng tạo sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng hành cùng thành phố trong quá trình phục hồi và bứt phá sau đại dịch. Giai đoạn 2020 - 2025, đã có 22 lượt doanh nghiệp tiêu biểu được UBND thành phố khen thưởng vì đóng góp thiết thực.

Nhiều điểm sáng từ phong trào thi đua yêu nước ngành VHTTDL giai đoạn 2020 - 2025 - ảnh 5
Đà Nẵng thu hút nhiều đường bay quốc tế đến thành phố

Song song với các hoạt động chuyên môn, công tác an sinh xã hội được ngành đặc biệt quan tâm. Hơn 1,7 tỉ đồng đã được huy động cho các chương trình hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, xóa nhà tạm, xây dựng nông thôn mới và cứu trợ đồng bào gặp thiên tai. Những hoạt động này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa tình trong cộng đồng.

Đáng chú ý, công tác khen thưởng trong giai đoạn 2020 - 2025 được thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định, khích lệ tinh thần phấn đấu của công chức, viên chức và người lao động. Nhiều tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu cao quý như Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ... Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ của tập thể, cá nhân ngành VHTTDL thành phố.

Thi đua gắn với hiệu quả công việc

Phát huy những thành quả đạt được trong thời gian qua, ngành VHTTDL Đà Nẵng xác định trong giai đoạn 2025 - 2030 sẽ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, gắn chặt với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Phong trào thi đua sẽ được tổ chức thường xuyên, liên tục, lấy hiệu quả công việc làm thước đo, coi trọng sự cống hiến thực chất của công chức, viên chức và người lao động.

Ngành cũng đề ra định hướng tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu trong việc phát động, tổ chức và kiểm tra phong trào thi đua. Hình thức tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến sẽ được đổi mới, đa dạng hơn, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Bên cạnh đó, cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng cũng được đẩy mạnh, đảm bảo tính kịp thời, công bằng và minh bạch.

Nhiều điểm sáng từ phong trào thi đua yêu nước ngành VHTTDL giai đoạn 2020 - 2025 - ảnh 6
Ngành VHTTDL TP Đà Nẵng tin tưởng sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại

Đặc biệt, ngành xác định thi đua phải gắn với yêu cầu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân tăng trưởng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Các phong trào trong lĩnh vực VHTTDL sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy xây dựng thương hiệu thành phố “đáng sống”, năng động, sáng tạo và hội nhập.

Với quyết tâm đổi mới và tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ngành VHTTDL TP Đà Nẵng tin tưởng sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

(Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VHTTDL thực hiện)