Du lịch dược liệu, sản phẩm hấp dẫn của vùng Tây Nguyên
VHO - Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng không chỉ là vùng đất đại ngàn hùng vĩ với cồng chiêng, thác ghềnh và những nếp nhà sàn độc đáo, mà còn là “kho tàng xanh” về dược liệu. Từ lợi thế trên, Gia Lai đang tận dụng nguồn tài nguyên quý giá này để phát triển mô hình du lịch dược liệu kết hợp sản phẩm hấp dẫn, mở ra hướng đi mới cho ngành Du lịch gắn với chăm sóc sức khỏe.

Kết nối con người với đại ngàn
Một trải nghiệm độc đáo, mới lạ, khám phá thế giới dược liệu trong lòng ngọn núi Ngũ Hành dài 70m giữa lòng Pleiku, tất cả gói gọn trong điểm tham quan “Tinh hoa thảo dược Trường Sinh”. Đây là điểm tham quan mới nằm trong khuôn viên nhà máy rộng hơn 7 ha của Tập đoàn Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Trường Sinh Group) tại Khu công nghiệp Trà Đa (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). Đến đây du khách có thể ngắm khu tiểu cảnh non bộ, với sự tái hiện của sự tích núi Ngũ Hành. Công trình được thiết kế như một không gian dẫn truyện xuyên suốt, đưa du khách khám phá “kho báu” y học cổ truyền theo các lớp chủ đề độc đáo.
Anh Bùi Vinh Quang, Giám đốc Công ty du lịch UD Travel chia sẻ: “Đã nhiều lần dẫn tour du lịch lên phía các tỉnh Tây Nguyên, nhưng sau sáp nhập tỉnh Gia Lai mới quả thật có nhiều điểm tham quan mới mẻ, trong đó phải kể đến điểm trải nghiệm du lịch dược liệu tại Trường Sinh Group. Không gian nơi đây như cho chúng ta cảm giác về với cội nguồn. Bởi khi tham quan, du khách được thuyết trình viên giới thiệu về lịch sử, văn hóa và bản sắc dược liệu của cao nguyên Gia Lai. Cùng với đó là câu chuyện về Anh hùng Núp và trận đánh giặc Pháp tại làng Stơr được tái hiện sống động, xen lẫn những bài thuốc dân gian, công cụ bào chế thô sơ của người Tây Nguyên - những minh chứng cho mối gắn kết sâu sắc giữa con người và đại ngàn”.
Tiếp đến trong không gian núi Ngũ Hành là không gian “Dấu ấn danh y”, nơi tôn vinh những bậc tiền bối của y học phương Đông hay các danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và Thiền sư Tuệ Tĩnh được xem là ông tổ của nghề y dược cổ truyền Việt Nam. Trong lòng hang, những bài thuốc được tái hiện như những “di sản sống”, trong đó nổi bật là “cây thuốc dấu” Sâm Ngọc Linh - được xem như “quốc bảo” của Việt Nam. Không gian “Nghiên cứu khoa học và công nghệ” lại mang đến màu sắc hiện đại, chuẩn mực và chuyên sâu. Tại đây, khách tham quan được giới thiệu quy trình nghiên cứu - sản xuất theo chuẩn GMP, từ phân tích dược chất đến chiết xuất.
Một sản phẩm mới lạ
Đề cập đến ý tưởng thực hiện du lịch dược liệu, bà Võ Thị Tuyết Hà, Phó Tổng giám đốc Trường Sinh Group chia sẻ: “Khi đến một công ty sản xuất, khách hàng chỉ nghĩ tới máy móc và con người. Nhưng ở đây, khi đến chúng ta sẽ thấy được một hệ sinh thái rất thân thiện với môi trường và mọi người cảm giác như công viên, cảm giác trải nghiệm cũng như tìm hiểu hiểu những cây thuốc, bài thuốc nam của dân gian nước ta. Đó cũng là cách Trường Sinh Group lan tỏa giá trị cây thuốc nam đến bạn bè và du khách quốc tế”.
Không chỉ mang đến cảm giác mới mẻ và hấp dẫn qua từng bài thuốc nam, du khách còn có không gian để check-in làm kỷ niệm tại khuôn viên nhà máy. Sản phẩm du lịch từ phía Tây Gia Lai có khá nhiều nét đặc trưng. Đó cũng là cơ hội để các đơn vị kinh doanh lữ hành du lịch của tỉnh Gia Lai có thêm một địa chỉ mới để giới thiệu cho khách hàng của mình.
Bà Huỳnh Thị Thơ, Giám đốc Công ty Du lịch Huỳnh Lê Travel nhìn nhận: “Có thể nói, đây là một điểm tham quan mới mà không phải ở đâu cũng có. Tất cả đều tuần hoàn từ khâu đi tham quan đến những câu chuyện. Thuyết trình viên dẫn dắt du khách đi từ điểm bắt đầu để tìm kết thúc. Tôi cho rằng, sản phẩm về du lịch này thì ở phía Đông Gia Lai chưa có và các vùng lân cận vẫn chưa thấy. Đây được xem là điểm sản phẩm mới trong hành trình khám phá, trải nghiệm tại phía Tây Gia Lai”.
Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai tin tưởng, trong thời gian tới, các doanh nghiệp lữ hành sẽ kết nối với nhau để tạo thành những tuyến du lịch đặc trưng hấp dẫn của địa phương như tham quan, trải nghiệm du lịch dược liệu ở Trường Sinh Group. Ở vùng Tây Nguyên rộng lớn, hùng vĩ thì đây là sản phẩm du lịch mới của tỉnh Gia Lai và tỉnh cũng đang đẩy mạnh quảng bá phục vụ khách du lịch trong thời gian tới.