Đoàn lữ hành quốc tế khảo sát tại Phú Thọ
VHO - Ngày 8.4, tại Phú Thọ, gần 90 đại diện doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia chương trình khảo sát và kết nối du lịch, tiếp tục hoàn thiện hành trình VITM famtrip 2026 tại Việt Nam sau khi đi qua: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Ninh Bình. Chương trình do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với các địa phương tổ chức.

Cập nhật nhu cầu của khách quốc tế
Sự hiện diện đông đảo của các nhà điều hành tour quốc tế cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của du lịch Việt Nam trong giai đoạn tái định hình thị trường.
Đồng thời đặt Phú Thọ vào một vị trí mới trong bản đồ kết nối sản phẩm phía Bắc, nơi giữ vai trò “điểm đến cội nguồn” của Việt Nam và đang dần trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị du lịch liên vùng.
Phát biểu chào mừng đoàn, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Phú Thọ là vùng đất phát tích dân tộc Việt Nam, đang hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội đặc sắc, đồng thời là điểm đến hàng đầu về du lịch tâm linh, sinh thái và nghỉ dưỡng của khu vực phía Bắc.

Ông cho biết, với nền tảng tăng trưởng kinh tế ấn tượng và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, tỉnh xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tổ chức hội nghị quốc tế và cực tăng trưởng du lịch phía Tây của Hà Nội.
“Phú Thọ cũng cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, hiệu quả”, ông Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là khu vực Kết nối giao thương B2B quốc tế - Việt Nam, nơi diễn ra hàng loạt cuộc gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm và trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Tổng Giám đốc Flamingo Holdings, Tổng Giám đốc Flamingo Redtours nhận định, các hoạt động tại đây diễn ra sôi nổi, phản ánh rõ nhu cầu mở rộng hợp tác cũng như sức hấp dẫn ngày càng lớn của sản phẩm du lịch Việt Nam trong mắt đối tác quốc tế.
Theo ông, giá trị của không gian B2B không dừng ở những cuộc trao đổi ngắn hạn. Đây thực sự là một nền tảng hợp tác dài hạn, nơi doanh nghiệp có thể nhận diện xu hướng thị trường, cập nhật nhu cầu khách quốc tế và từ đó điều chỉnh chiến lược kinh doanh theo hướng linh hoạt và hiệu quả hơn.
Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt, những không gian kết nối trực tiếp như vậy đóng vai trò như “bộ cảm biến thị trường”, giúp doanh nghiệp Việt Nam rút ngắn khoảng cách với nhu cầu thực tế, đồng thời gia tăng khả năng thiết kế sản phẩm theo thị hiếu từng phân khúc khách.

Từ trải nghiệm thực tế đến định hình sản phẩm
Điểm đáng chú ý của chương trình ở chiều sâu trải nghiệm mà các doanh nghiệp quốc tế tiếp cận được.
Thông qua hành trình thực tế, các đối tác đã có cái nhìn rõ nét hơn về cấu trúc sản phẩm du lịch Việt Nam, một hệ sinh thái đang chuyển dịch mạnh sang các dòng sản phẩm chuyên đề và có giá trị gia tăng cao.
Trong đó, nổi lên một số hướng phát triển đáng chú ý: Du lịch golf với lợi thế về cảnh quan và hệ thống sân đạt chuẩn quốc tế, hướng tới nhóm khách có khả năng chi tiêu cao.
Du lịch biển đảo kết hợp ẩm thực và nghỉ dưỡng dài ngày, phù hợp với xu hướng “stay longer, spend more” của thị trường quốc tế.
Du lịch thể thao, gắn với các hoạt động ngoài trời, nâng cao sức khỏe và trải nghiệm cá nhân.


Du lịch xanh, đặt trọng tâm vào phát triển bền vững, bảo tồn tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường.
Ẩm thực Việt Nam, tiếp tục khẳng định vai trò là một “điểm chạm cảm xúc”, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.
Kinh tế ban đêm, với các sản phẩm giải trí hướng tới phân khúc khách cao cấp, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu.
Những trải nghiệm này cho thấy một bức tranh rõ hơn về hướng đi của du lịch Việt Nam là tập trung kiến tạo giá trị, cá nhân hóa trải nghiệm, hình thành hệ sinh thái liên kết.


Phú Thọ trong cấu trúc mới của du lịch miền Bắc
Trong tổng thể đó, Phú Thọ không chỉ được nhận diện như một không gian văn hóa - tâm linh, mà đang mở rộng vai trò trong cấu trúc sản phẩm vùng.
Vị trí cửa ngõ kết nối Trung du và miền núi phía Bắc với Hà Nội và đồng bằng sông Hồng, cùng hệ thống giao thông liên vùng thuận lợi, cho phép Phú Thọ tham gia sâu hơn vào các tuyến du lịch quốc tế.
Sự kết hợp giữa giá trị di sản với Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hát Xoan và các sản phẩm nghỉ dưỡng núi, sinh thái, golf trong khu vực lân cận, đang mở ra khả năng hình thành các hành trình đa lớp, đáp ứng nhu cầu ngày càng tinh tế của du khách.
Quan trọng hơn, cách tiếp cận của Phú Thọ cho thấy một chuyển động rõ ràng: từ “điểm đến đơn chức năng” sang “nút giao trải nghiệm”, nơi du khách có thể bắt đầu, kết nối và kéo dài hành trình.

Chương trình Famtrip và kết nối B2B lần này tại Phú Thọ mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động xúc tiến.
Đây là bước thử nghiệm quan trọng trong việc thiết lập các hành lang hợp tác ổn định giữa địa phương và doanh nghiệp quốc tế, đồng thời là phép đo thực tế về sức cạnh tranh của sản phẩm du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.
Khi thị trường quốc tế đang tái cấu trúc sau nhiều biến động, những điểm đến biết lắng nghe, biết điều chỉnh và biết định vị lại giá trị của mình sẽ có cơ hội bứt lên.
Phú Thọ, từ một “địa chỉ văn hóa”, đang từng bước trở thành một phần của câu chuyện lớn hơn, câu chuyện về một Việt Nam đang định hình lại mình trên bản đồ du lịch toàn cầu, bằng chiều sâu văn hóa, chất lượng trải nghiệm và năng lực kết nối thị trường.


RSS