Thái Nguyên:
Điểm đến hấp dẫn cho du khách khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa độc đáo
VHO - Là vùng đất trù phú sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, đến với Thái Nguyên, du khách có thể có những trải nghiệm chân thực, chiêm ngưỡng cảnh sắc núi rừng hoang sơ, hay hòa mình vào những không gian văn hóa đặc trưng.
Hành trình khám phá “vương quốc chè xanh”
Xã Tân Cương cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 10km là tâm điểm của vùng đất được mệnh danh là “Đệ nhất danh trà”. Người dân Tân Cương không chỉ sản xuất chè mà còn biết thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế. Từ năm 2016, vùng chè đặc sản Tân Cương đã được công nhận là một điểm du lịch địa phương, mang đến cho khách tham quan nhiều trải nghiệm chân thực.
Nếu như trước đây đến trải nghiệm du lịch cộng đồng tại đồi chè Tân Cương, du khách chủ yếu dừng lại ở hoạt động tham quan, chụp ảnh tại đồi chè và tham gia một số hoạt động trải nghiệm cùng người dân như hái chè, sao chè, pha trà và thưởng trà. Thì nay, đồi chè Tân Cương có khá nhiều dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách như: Nhà hàng phục vụ ẩm thực, nhà sàn phục vụ lưu trú cộng đồng với sức chứa từ 40 - 50 khách.
Đặc biệt tại đây còn có đội văn nghệ sẵn sàng phục vụ khách các chương trình văn hóa văn nghệ mang bản sắc văn hóa của địa phương. Từ tháng 5 đến tháng 10 là thời gian đồi chè có thời tiết thuận lợi nên xanh mướt, bạt ngàn trải dài xa tắp chân trời. Ngoài ra, đây là lúc chè được thu hoạch nên du khách sẽ được khám phá những điều mới lạ khi tham quan.

Từ điểm đồi chè Tân Cương, du khách có thể kết nối để đi thăm các điểm đến khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (với bán kính chỉ 10km trở lại) để có một chuyến du lịch trọn vẹn và ý nghĩa như: Không gian văn hóa Trà, Khu du lịch Hồ Núi Cốc, phim trường Wonderland, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sỹ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải...
Sở hữu đa dạng hệ sinh thái hồ, giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên
Hồ Núi Cốc vốn là một hồ nước nhân tạo rộng mênh mông, được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long” thu nhỏ của Thái Nguyên. Hồ Núi Cốc được tạo ra khi ngăn đập sông Công, những năm 1970. Hiện nơi đây là điểm tham quan với phong cảnh hữu tình và không khí trong lành, gắn liền với câu chuyện nàng Công, chàng Cốc, một người ra đi nước mắt chảy thành sông còn một người chờ đợi hóa thành núi.
Du khách sẽ đi thuyền trong lòng hồ, ngắm vẻ đẹp của đảo Cò, đồi Sim, đồi Núi Cái, huyền thoại Cung, động Âm Phủ, địa ngục A Tỳ. Trong quần thể hồ Núi Cốc còn có khu vui chơi, công viên nước.

Hồ Vai Miếu (xã Ký Phú, huyện Đại Từ) tọa lạc tại dưới chân núi Tam Đảo, nơi đây vốn được ví như một bức tranh thủy mặc vô cùng ấn tượng với khung cảnh núi non hữu tình khiến lòng người say đắm.
Hồ Văn Miếu nổi bật với mặt hồ rộng, nước hồ trong veo kết hợp với cảnh quan kì vĩ xung quanh đã tạo nên một khung cảnh thơ mộng hấp dẫn hơn bao giờ hết. Cũng chỉ vì chưa được tập trung khai thác du lịch mạnh mẽ mà hồ Vai Miếu đã giữ được vẹn nguyên nét đẹp hoang sơ và trữ tình khiến nhiều người say mê.

Hồ Ghềnh Chè (xã Bình Sơn, thành phố Sông Công), cách thành phố Thái Nguyên khoảng 20 km. Đây là hồ thủy lợi được xây dựng năm 1986 với diện tích mặt nước khoảng 80 ha, gồm 45 bán đảo.
Hồ Ghềnh Chè được du khách biết đến như một điểm du lịch sinh thái và câu cá vào mỗi dịp cuối tuần. Hiện hồ Ghềnh Chè đã phát triển thêm các dịch vụ du lịch mới như đi tàu khám phá lòng hồ, ăn uống, cắm trại, dã ngoại.

Hồ Suối Lạnh (thị xã Phổ Yên) là một hồ nước tự nhiên có diện tích lên đến 50ha nổi bật với suối nước trong kết hợp với cảnh quan núi rừng hùng vĩ rất thích hợp cho những du khách muốn hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn. Xung quanh hồ Suối Lạnh là những rừng cây rợp bóng mát tạo thành từng tầng tầng lớp lớp nối đuôi nhau.
Cũng chính nhờ sự kết hợp này đã khiến cho không khí tại hồ Suối Lạnh luôn mát mẻ và nước hồ mát lạnh khiến nhiều du khách thích thú. Đến tham quan hồ Suối du khách có thể trải nghiệm hoạt động tắm suối, được chiêm ngưỡng không gian rộng lớn của núi rừng hoang sơ.

Hệ thống hang động kỳ vỹ
Trong hành trình du lịch Thái Nguyên, du khách nhất định đừng bỏ lỡ cơ hội được đến khám phá Hang Phượng Hoàng – Suối Mỏ Gà. Đây là một danh thắng đã được xếp hạng cấp quốc gia, nằm ở xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai.

Hang Phượng Hoàng gắn với truyền thuyết về một đôi chim phượng hoàng. Miệng hang trên đỉnh núi, độ cao khoảng gần 500m. Lòng hang ăn sâu vào núi, rộng ba tầng với nhiều nhũ đá hàng trăm năm tuổi, có hình thù kỳ lạ trên trần hang.
Từ cửa hang nước đổ xuống tạo thành nhiều thác nước nhỏ. Ngay chân núi Phượng Hoàng, suối Mỏ Gà chảy tự nhiên, nước trong và mát. Khu du lịch hang Phượng Hoàng hiện có các dịch vụ nhà hàng, bể bơi, nhà nghỉ, tổ chức sự kiện, khu bán hàng lưu niệm.
Động Linh Sơn (xã Linh Nham, huyện Đồng Hỷ) tọa lạc tại núi Hột - một ngọn núi đá vôi nằm tách biệt với các bản làng và các khu dân cư. Tại động Linh Sơn có rất nhiều nhũ đá đẹp kết hợp với nhau tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vô cùng hấp dẫn đối với đông đảo khách du lịch.
Động Linh Sơn có tổng cộng 2 hang đá tự nhiên là hang Địa và hang Thiên. Nơi đây đã từng là địa điểm đóng quân của bộ đội tỉnh Thái Nguyên trong suốt giai đoạn kháng chiến trước đây.

Động Linh Sơn nằm tại khu vực lưng chừng núi đá rộng lớn nên đã được người dân nơi đây lựa chọn xây dựng chùa thờ Phật. Cứ vào các ngày rằm, mùng một, người dân từ Thái Nguyên và nhiều tỉnh thành lân cận khác đều sẽ đến đây dâng hương lễ Phật rất náo nhiệt.
Bên cạnh những hang động kỳ vỹ, đến Thái Nguyên du khách còn được trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp của những thác nước. Thác Đát Đắng (xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ) nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 45km di chuyển nổi bật với cảnh quan rộng lớn, xung quanh được bao phủ bởi cánh rừng xanh mướt.
Hay có thể kể đến thác Khuôn Tát (xã Phú Đình, huyện Định Hóa) hay còn được gọi là thác Bảy Tầng, gây ấn tượng với du khách bởi dòng thác đổ từ trên cao xuống tạo nên 7 tầng thác khác nhau khiến bất cứ ai cũng trầm trồ khi có dịp được tận mắt chiêm ngưỡng.

Phát triển du lịch văn hóa – tâm linh
Du lịch văn hóa, tâm linh, lịch sử, về nguồn ở Thái Nguyên đang ngày càng được nhiều du khách lựa chọn để khám phá, trải nghiệm các nét văn hóa, tâm linh về những vùng đất mới. Chùa Non Nước (phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên) là một địa điểm tham quan đặc sắc - ngôi chùa gắn liền với câu chuyện Thánh Gióng huyền thoại.
Theo truyền thuyết kể lại, từ sau khi đánh bại kẻ thù, trên đường trở về Sóc Sơn, Thánh Gióng đã quyết định dừng lại tại đây và tắm ở khu vực hồ Tây. Chính vì Thánh Gióng đã cởi bỏ bộ áo giáp sắt trong trận chiến và cũng kể từ đó mà người dân nơi đây đã xây dựng nên ngôi thờ này để thờ cúng ông.
Du khách cũng có thể ghé thăm ngôi chùa cổ kính Phù Liễn tọa lạc tại thành phố Thái Nguyên. Trải qua biết bao lần trùng tu, chùa Phù Liễn vẫn giữ được vẹn nguyên nét đẹp của nó và trở thành một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của kiến trúc chùa Đại Việt. Chùa Phù Liễn có tổng cộng các đền là nhà Điền, nhà Tam Bảo, nhà thờ tổ tiên và cuối cùng là khu vườn tháp cổ.
Đến tham quan chùa Phù Liễn, du khách sẽ có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn công trình kiến trúc tiêu biểu này. Đặc biệt, nếu có dịp đến chùa vào đúng thời điểm diễn ra lễ hội, du khách sẽ có thể hòa mình vào không gian linh thiêng và náo nhiệt vô cùng tại đây.

Bên cạnh các điểm du lịch tâm linh, tín ngưỡng, du khách cũng có thể khám phá văn hóa vùng đất Thái Nguyên khi đến với Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Nằm ở trung tâm thành phố Thái Nguyên, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam là công trình văn hóa quy mô lớn. Đây là nơi trưng bày và bảo quản trên 40.000 tài liệu, hiện vật gốc về văn hóa truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam.
Trong nhà có các phòng trưng bày giới thiệu văn hóa các tộc người, chia theo các nhóm ngôn ngữ: Việt - Mường, Tày - Thái, Mông - Dao, Môn - Khơ me, Nam Đảo và Hán. Ngoài trời trưng bày không gian 6 vùng văn hóa của đất nước gồm: núi cao phía Bắc; Thung lũng; Trung du - Đồng bằng Bắc Bộ; Miền trung - Ven biển, Trường Sơn - Tây Nguyên và Đồng bằng Nam Bộ.

Từ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, du khách có thể ghé thăm Khu bảo tồn nhà sàn làng Thái Hải là một làng bảo tồn sinh thái tuyệt đẹp.

Đến tham quan Khu bảo tồn nhà sàn làng Thái Hải, du khách sẽ được khám phá các ngôi làng của dân tộc Tày với 30 ngôi nhà sàn lớn nhỏ, là nơi bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc Tày và Nùng.
Tại đây, du khách sẽ thật sự ấn tượng khi được tham gia vào những chương trình văn hóa, những sự kiện đặc trưng của người dân bản địa.