Đà Nẵng xúc tiến du lịch tại Lễ hội Việt Nam ở Kanagawa

K.CHI; ảnh: TTHA

VHO - Trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa năm 2026, đoàn đại biểu TP. Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu điểm đến, quảng bá văn hóa, di sản và xúc tiến du lịch, qua đó tăng cường kết nối với thị trường Nhật Bản và thúc đẩy hợp tác với tỉnh Kanagawa.

Đà Nẵng xúc tiến du lịch tại Lễ hội Việt Nam ở Kanagawa - ảnh 1
Trình diễn rối nước Việt Nam tại lễ khai mạc sự kiện

Đưa hình ảnh Đà Nẵng - Hội An đến Kanagawa

Trong hai ngày 12 và 13.9.2026, đoàn đại biểu TP. Đà Nẵng gồm đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, UBND các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An tham gia Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa năm 2026, diễn ra tại Công viên Zou-no-hana, thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Đà Nẵng xúc tiến du lịch tại Lễ hội Việt Nam ở Kanagawa - ảnh 2
Lễ hội quy tụ nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, xúc tiến du lịch, thương mại và giao lưu nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa do chính quyền tỉnh Kanagawa phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức thường niên từ năm 2015, với sự tham gia của các cơ quan trung ương và địa phương của Việt Nam.

Sau 10 kỳ tổ chức, Lễ hội ngày càng khẳng định quy mô, sức lan tỏa và uy tín, trở thành một trong những sự kiện giao lưu Việt Nam - Nhật Bản có quy mô lớn tại Nhật Bản.

Đà Nẵng xúc tiến du lịch tại Lễ hội Việt Nam ở Kanagawa - ảnh 3
Đoàn Đà Nẵng tham gia các sự kiện tại lễ hội

Trong khuôn khổ sự kiện, đoàn Đà Nẵng đã có bài giới thiệu về du lịch thành phố tại Hội thảo du lịch Việt Nam và tổ chức gian hàng cung cấp thông tin về du lịch Hội An, Đà Nẵng đến người dân, du khách và cộng đồng Việt Nam tại Kanagawa.

Đà Nẵng xúc tiến du lịch tại Lễ hội Việt Nam ở Kanagawa - ảnh 4
Đoàn Đà Nẵng đã có bài giới thiệu về du lịch thành phố tại Hội thảo du lịch Việt Nam

Đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng cho biết: “Tôi đã có cảm xúc rất đặc biệt khi đến đây, tham dự khai mạc Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa, xem buổi công diễn vở musical “Công nương Anio”, trải nghiệm không gian của lễ hội. Mọi thứ đã chạm vào trái tim tôi, rất tinh tế kể câu chuyện văn hóa, vùng đất, con người của Việt Nam và Nhật Bản”.

“Tôi bắt gặp những chiếc đèn lồng đến từ Đô thị cổ Hội An của chúng tôi, chúng không chỉ đẹp mà còn mang theo câu chuyện về Hội An - đô thị di sản sáng tạo còn lưu giữ nhiều dấu tích minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản”, đại diện Đà Nẵng chia sẻ.

Đà Nẵng xúc tiến du lịch tại Lễ hội Việt Nam ở Kanagawa - ảnh 5
Đặc biệt, hình ảnh những chiếc đèn lồng Hội An xuất hiện tại Lễ hội tiếp tục gợi nhắc mối giao lưu lâu đời giữa hai vùng đất

Kanagawa là một trong những địa phương ở Nhật Bản có đông đảo cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc. Quan hệ hợp tác giữa TP. Đà Nẵng và tỉnh Kanagawa đang được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa, du lịch.

Kanagawa đã nhiều lần tổ chức Kanagawa Festival in Da Nang; đô thị cổ Hội An, TP. Đà Nẵng cũng nhiều lần tham gia Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa. Hình ảnh Hội An ngày càng được lan tỏa tại đây thông qua không gian trưng bày khoảng 1.000 đèn lồng Hội An tại Yokohama Bay Quarter.

Đà Nẵng xúc tiến du lịch tại Lễ hội Việt Nam ở Kanagawa - ảnh 6
Đại diện Sở VHTTDL Đà Nẵng giới thiệu về du lịch Đà Nẵng tại Hội thảo

Trong 7 tháng đầu năm 2026, thành phố đã đón gần 12,1 triệu lượt khách lưu trú, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước; riêng khách quốc tế đạt hơn 6 triệu lượt, tăng 28,1%. Đáng chú ý, khách Nhật Bản đến Đà Nẵng đã vượt 225.000 lượt.

“Đây là tín hiệu rất tích cực và cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn cho thị trường Nhật Bản”, đại diện Sở VHTTDL Đà Nẵng nhấn mạnh.

Đà Nẵng xúc tiến du lịch tại Lễ hội Việt Nam ở Kanagawa - ảnh 7
Du khách tham quan, tìm hiểu các gian hàng trưng bày của Việt Nam tại sự kiện

Giới thiệu với các đối tác Nhật Bản, Đà Nẵng xác định sức hấp dẫn của điểm đến được tạo nên bởi sự giao thoa giữa nét hiện đại, năng động và bản sắc địa phương; giữa thiên nhiên tươi đẹp và chiều sâu văn hóa, lịch sử; giữa những trải nghiệm đẳng cấp quốc tế với sự gần gũi, thân thiện của con người.

Bên cạnh nghỉ dưỡng, du khách có thể khám phá văn hóa, ẩm thực, gặp gỡ cộng đồng và trải nghiệm những giá trị đặc sắc của vùng đất. Trong đó, nghệ thuật bài chòi được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cùng các lễ hội truyền thống, phong tục, tín ngưỡng và loại hình nghệ thuật dân gian góp phần tạo nên bản sắc văn hóa phong phú của Đà Nẵng.

Đà Nẵng xúc tiến du lịch tại Lễ hội Việt Nam ở Kanagawa - ảnh 8
Trải nghiệm vẽ nón lá Việt Nam

Đô thị cổ Hội An cũng là điểm nhấn trong hoạt động quảng bá. Đây là vùng đất ghi dấu rõ nét sự hiện diện của người Nhật và văn hóa Nhật Bản trong kiến trúc cũng như đời sống văn hóa cộng đồng. Tiêu biểu là Chùa Cầu, công trình mang đậm nét kiến trúc Nhật Bản và đã trở thành biểu tượng văn hóa của Hội An.

Các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản được tổ chức thường niên tiếp tục góp phần tăng cường kết nối và tình hữu nghị giữa hai đất nước.

Đà Nẵng xúc tiến du lịch tại Lễ hội Việt Nam ở Kanagawa - ảnh 9
Đại biểu thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật Việt Nam

Về hạ tầng, Đà Nẵng có sân bay quốc tế nằm trong Top 100 sân bay tốt nhất thế giới năm 2026 và Top 10 nhà ga tốt nhất khu vực châu Á do tổ chức Skytrax bình chọn.

Thành phố cũng có hệ thống cơ sở lưu trú với hơn 66.000 phòng, trong đó có khoảng 30 thương hiệu quốc tế, cùng hệ thống điểm vui chơi, giải trí, các sự kiện mang tầm quốc tế và nhiều sản phẩm văn hóa - du lịch đang tiếp tục được đầu tư.

Mở rộng kết nối, tăng trao đổi khách

Một lợi thế được Đà Nẵng nhấn mạnh tại thị trường Nhật Bản là khả năng kết nối thuận lợi giữa các điểm đến miền Trung. Từ sân bay quốc tế Đà Nẵng, du khách có thể dễ dàng đến trung tâm thành phố, các bãi biển, Ngũ Hành Sơn, đô thị cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và nhiều điểm đến văn hóa, thiên nhiên khác.

Với khoảng hai giờ di chuyển, du khách cũng có thể tham quan Cố đô Huế. Đó chính là lợi thế để Đà Nẵng không chỉ là một điểm đến, mà còn trở thành cửa ngõ để du khách khám phá miền Trung Việt Nam.

Đà Nẵng xúc tiến du lịch tại Lễ hội Việt Nam ở Kanagawa - ảnh 10
Du khách thưởng thức ẩm thực Việt

Đà Nẵng có khả năng tổ chức đa dạng các loại hình lễ hội, sự kiện, hội nghị và hoạt động du lịch - dịch vụ, đáp ứng nhiều phân khúc khách với mức chi phí hợp lý và cam kết về chất lượng dịch vụ xứng đáng. Thành phố hiện có khoảng 160 hướng dẫn viên tiếng Nhật, cùng hệ thống doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và dịch vụ chuyên nghiệp.

Về kết nối hàng không, Vietnam Airlines đang khai thác đường bay Tokyo - Đà Nẵng với tần suất 11 chuyến/tuần, Osaka - Đà Nẵng với tần suất 5 chuyến/tuần. Dự kiến từ tháng 12.2026, đường bay Đà Nẵng - Osaka của Vietjet Air sẽ được khai thác thêm với tần suất 4 chuyến/tuần.

Đà Nẵng xúc tiến du lịch tại Lễ hội Việt Nam ở Kanagawa - ảnh 11
Du khách thích thú với màn biểu diễn lân-sư-rồng

Thời gian tới, Đà Nẵng xác định Nhật Bản tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm. Thành phố sẽ đẩy mạnh các chương trình xúc tiến tại Nhật Bản; tổ chức và phối hợp tổ chức các đoàn famtrip, presstrip; tăng cường kết nối với doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, các nền tảng OTA và cơ quan truyền thông Nhật Bản.

“Chúng tôi trân trọng đề nghị các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và các đối tác Nhật Bản tiếp tục đồng hành cùng Đà Nẵng trong việc quảng bá điểm đến, xây dựng sản phẩm, trao đổi khách và mở rộng các hoạt động hợp tác du lịch.

Về phía TP. Đà Nẵng, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục cải thiện môi trường du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng các sản phẩm và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách, các doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư, hợp tác và khai thác thị trường”, đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng khẳng định.

Đà Nẵng xúc tiến du lịch tại Lễ hội Việt Nam ở Kanagawa - ảnh 12
Du khách thử trải nghiệm làm lồng đèn ông sao

Việc tham gia Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa năm 2026 không chỉ giúp tăng cường quảng bá hình ảnh Đà Nẵng - Hội An tại Nhật Bản mà còn mở thêm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, du lịch và giao lưu nhân dân; từ đó đưa quan hệ giữa Đà Nẵng và Kanagawa ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.