Cùng hành động để phục hồi du lịch
VHO- “Chúng tôi mong muốn, Bộ trưởng các nước ASEAN sẽ cùng phối hợp trong các hành động qua việc hợp tác chặt chẽ để xây dựng và thực hiện các kế hoạch phục hồi, tiêu chuẩn và quy trình về an toàn trong du lịch ASEAN sau Covid-19, triển khai các hành động cụ thể, có tính thực tiễn cao và có khả năng lan tỏa trong toàn khu vực”. Đó là phát biểu của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Đoàn Văn Việt tại Phiên thảo luận trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Toàn cầu (GTF) 2021.

Đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn Du lịch Toàn cầu 2021
Diễn ra từ ngày 15-16.9, tại Jakarta (Indonesia), Diễn đàn Du lịch Toàn cầu 2021 có sự tham dự của 2.000 đại biểu trực tuyến và 100 đại biểu trực tiếp.
Các nước ASEAN “nóng lòng” phục hồi du lịch
Diễn đàn Du lịch Toàn cầu là thương hiệu của Diễn đàn Du lịch Thế giới, là một nền tảng hợp tác nhằm đáp ứng những thách thức của ngành Du lịch. Phiên thảo luận của các Bộ trưởng phụ trách du lịch ASEAN diễn ra ngày 15.9 với chủ đề “Mở cửa lại điểm đến ASEAN cho khách du lịch quốc tế” do Bộ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno chủ trì.
Điều hành Phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Sandiaga Salahuddin Uno cho biết, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng nặng nề tới ngành Du lịch toàn cầu. Ở Indonesia, du lịch cũng là ngành bị tổn thất nghiêm trọng nhất và rất lo ngại về thực tế của ngành Du lịch hiện nay. Tính đến hết năm 2020, số lượng khách du lịch nước ngoài của Indonesia đã sụt giảm 88,95%. Sự suy yếu khủng khiếp này đã thúc đẩy GTF 2021 tìm kiếm mô hình kinh doanh phù hợp để phục hồi du lịch trong bối cảnh đại dịch toàn cầu. “Tại phiên thảo luận, chúng tôi rất mong được nghe những chia sẻ, kinh nghiệm của các nước về sự sẵn sàng mở cửa du lịch quốc tế, các biện pháp du lịch an toàn đang được áp dụng, chiến lược hiệu quả để thu hút khách quốc tế, quy trình đi lại an toàn giữa các nước nên được tạo điều kiện thế nào…”, Bộ trưởng Sandiaga Salahuddin Uno nói. Ông cũng cho rằng, trong quá trình hồi phục, các nước ASEAN phải thống nhất và cùng nhau hành động thì mới có thể thành công. Để hỗ trợ thị trường phục hồi tốt hơn, phải tích cực hơn nữa trong việc giải quyết tình trạng F0 mới, đẩy nhanh tiêm chủng toàn dân, áp dụng chương trình hộ chiếu vắc xin ở các điểm đến.
Chia sẻ về việc hồi phục du lịch qua chương trình “Phuket Sandbox” và “Samui Plus”, Bộ trưởng Phiphat Ratchakitprakam cho biết Thái Lan sẽ tiếp tục đề xuất các chính sách mới, thống nhất một hệ thống với quy trình thao tác chuẩn. Trải qua làn sóng dịch Covid-19 thứ ba, Chính phủ Thái Lan rất nóng lòng hồi phục ngành Du lịch và chỉ đạo ngành Y tế, Thương mại, các ngành liên quan cùng hỗ trợ. Trước hết là phục hồi du lịch nội địa với chương trình “Người Thái Lan đi du lịch Thái Lan”, trong đó đảm bảo kinh tế và sức khoẻ để người dân an tâm tiêm chủng và đi du lịch.

Thái Lan đón khách quốc tế trở lại với mô hình Phuket Sandbox
Cần hợp tác chặt chẽ
Phát biểu tại Phiên thảo luận, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt cho biết ngành Du lịch Việt Nam cũng lâm vào cuộc khủng hoảng chưa từng có do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Để chuẩn bị cho việc khôi phục kinh tế song song với phòng, chống đại dịch, Việt Nam đã bắt đầu tiêm phòng vắc xin ngừa Covid-19 từ tháng 3.2021. Đến nay, có khoảng 21% dân số Việt Nam, tương đương với gần 21 triệu người được tiêm vắc xin, trong đó 4,3% dân số đã hoàn thành tiêm đủ hai liều. Lực lượng lao động trong ngành Du lịch cũng được xếp trong nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu và được ưu tiên tiêm vắc xin. Chính phủ Việt Nam cũng chỉ đạo các ngành Du lịch, Giao thông, Y tế… cùng phối hợp, nghiên cứu mở cửa lại các đường bay quốc tế và xem xét áp dụng “hộ chiếu vắc xin”.
“Hiện nay Bộ VHTTDL của Việt Nam đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc (Kiên Giang). Trong đó, lựa chọn các thị trường khách quốc tế phù hợp thực hiện thí điểm từ tháng 10.2021, đồng thời phối hợp với cơ quan địa phương thúc đẩy việc hoàn thành tiêm chủng cho người dân và người lao động tại Phú Quốc trước thời gian thí điểm”, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nói.
Thứ trưởng Đoàn Văn Việt kiến nghị, Bộ trưởng các nước ASEAN cùng phối hợp trong các hành động qua việc hợp tác chặt chẽ để xây dựng và thực hiện các kế hoạch phục hồi, tiêu chuẩn và quy trình về an toàn trong du lịch ASEAN sau Covid-19, triển khai các hành động cụ thể, có tính thực tiễn cao và có khả năng lan toả trong toàn khu vực; Chia sẻ cởi mở các kinh nghiệm, chiến lược, kế hoạch phục hồi ngành Du lịch và mở cửa lại du lịch nhằm tạo điều kiện cho ngành Du lịch các nước ASEAN cùng phục hồi và phát triển; Xây dựng và triển khai các chương trình quảng bá, xúc tiến trực tuyến và trực quan cho điểm đến chung ASEAN; Tăng cường ứng dụng và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số và đổi mới sáng tạo trong ngành Du lịch, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến và thúc đẩy các hoạt động du lịch “không tiếp xúc”.
“Tôi tin tưởng trong giai đoạn đầu mở cửa du lịch quốc tế, nội khối ASEAN sẽ là một trong những thị trường mục tiêu mà tất cả chúng ta cùng hướng đến. Ngành Du lịch khu vực sẽ được định hướng tốt để cùng nhau vượt qua đại dịch, phục hồi mạnh mẽ. Trong tương lai không xa, chúng ta có thể tiếp tục quảng bá, xúc tiến ASEAN như một điểm đến chung an toàn, hấp dẫn. Để vượt qua đại dịch và thành công phục hồi ngành Du lịch ASEAN mạnh mẽ và tự cường, chúng ta cần cùng nhau hành động, hướng tới mục tiêu chung và cả mục tiêu riêng của mỗi nước”. Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nói.
Tại Phiên thảo luận, các Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách Du lịch đều cho rằng cần phải thống nhất hành động để du lịch ASEAN mở cửa sớm, phục hồi hiệu quả. “Diễn đàn Du lịch Toàn cầu 2021 sẽ thể hiện rõ quan điểm của ASEAN trong phục hồi du lịch quốc tế. Chúng ta không cạnh tranh trực tiếp mà là đối tác của nhau”, Bộ trưởng Sandiaga Salahuddin Uno nhấn mạnh.
THÚY HÀ

RSS