Cột mốc lịch sử và bệ phóng cho mục tiêu 25 triệu khách quốc tế

NGUYỄN ANH

VHO - Tháng 12.2025 ghi dấu thời điểm du lịch Việt Nam lần đầu tiên đón lượng khách quốc tế cao nhất từ trước tới nay, khép lại một năm tăng trưởng bứt phá và đặt dấu mốc cho giai đoạn phát triển mới, trong đó du lịch Việt Nam bước ra khỏi quỹ đạo phục hồi để tiến vào chu kỳ tăng trưởng có chủ đích và chất lượng cao.

 Cột mốc lịch sử và bệ phóng cho mục tiêu 25 triệu khách quốc tế - ảnh 1
Khách du lịch quốc tế tới Việt Nam năm 2025 cao nhất từ trước tới nay và được kỳ vọng đạt 25 triệu năm 2026

Tháng cao điểm lịch sử

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tháng 12.2025, Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, tổng lượng khách quốc tế cả năm 2025 đạt gần 21,2 triệu lượt, mức cao nhất từ trước tới nay, tăng 20,4% so với năm 2024 và cao hơn 17,8% so với năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19). Kết quả này cho thấy du lịch Việt Nam đã chính thức vượt qua giai đoạn phục hồi, bước vào quỹ đạo tăng trưởng ổn định và có chiều sâu, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.

Khách du lịch quốc tế theo đường hàng không tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, với hơn 17,8 triệu lượt khách, chiếm 84,3% tổng lượng khách quốc tế; đường bộ đạt gần 3,1 triệu lượt, chiếm 14,4%; đường biển đạt gần 274.000 lượt, chiếm 1,3%. Cơ cấu này phản ánh rõ lợi thế kết nối hàng không quốc tế của Việt Nam, đồng thời cho thấy dư địa phát triển còn lớn của du lịch đường bộ và du lịch tàu biển trong thời gian tới.

Ở góc nhìn quy mô thị trường, năm 2025 tiếp tục khẳng định vai trò áp đảo của khu vực châu Á, với 16,6 triệu lượt khách, chiếm 78,6% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Đây là kết quả của lợi thế địa lý, khả năng phục hồi nhanh của các thị trường gần, cùng với định hướng tái cơ cấu thị trường khách theo hướng thực chất và hiệu quả.

Song song với vai trò trụ cột của châu Á, năm 2025 cũng chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của khu vực châu Âu, với mức tăng gần 38,8% so với năm 2024. Nhiều thị trường ghi nhận mức tăng hai con số, nổi bật là Nga, Anh, Pháp, Đức, Italia… trong đó Nga trở thành thị trường châu Âu lớn nhất, đạt 690.000 lượt, tăng gần 200%.

Kết quả này phản ánh rõ hiệu quả của chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, việc khôi phục và mở rộng các đường bay quốc tế, cùng với chiến lược xúc tiến tập trung vào các thị trường dài ngày, mức chi tiêu cao. Sự gia tăng mạnh của thị trường châu Âu vì thế mang ý nghĩa chiến lược, không nằm ở số lượng tuyệt đối, mà ở khả năng nâng mặt bằng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và cải thiện chất lượng tăng trưởng của toàn ngành.

Đổi mới xúc tiến, nâng tầm sản phẩm

Thành quả của năm 2025 là kết quả tổng hòa từ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, vai trò điều phối của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, cùng với nỗ lực chủ động của các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Công tác xúc tiến, quảng bá được đổi mới theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ số, gắn với văn hóa - nghệ thuật - điện ảnh, đồng thời tập trung vào các thị trường trọng điểm và tiềm năng.

Song song với đó, chất lượng sản phẩm du lịch tiếp tục được nâng lên. Các dòng sản phẩm như du lịch chăm sóc sức khỏe, golf, MICE, du lịch thể thao, du lịch cưới hỏi, cùng với kinh tế ban đêm và trải nghiệm văn hóa ứng dụng công nghệ (3D mapping, trình diễn ánh sáng, thực tế ảo, thực tế tăng cường…) đang từng bước tạo nên diện mạo mới cho điểm đến Việt Nam, phù hợp hơn với xu hướng và thị hiếu quốc tế.

Sự bứt phá của du lịch năm 2025 đã lan tỏa trực tiếp sang khu vực dịch vụ và tăng trưởng kinh tế. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 843,1 nghìn tỉ đồng, doanh thu du lịch lữ hành đạt gần 93,9 nghìn tỉ đồng, đóng góp tích cực vào mức tăng trưởng GDP cả nước 8,02%, trong đó khu vực dịch vụ chiếm hơn 51% đóng góp tăng trưởng. Du lịch tiếp tục khẳng định vai trò ngành kinh tế tổng hợp, có khả năng dẫn dắt tiêu dùng, tạo việc làm và lan tỏa giá trị văn hóa - xã hội.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết: “Bước sang năm 2026, năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 1,125 triệu tỉ đồng.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới quản lý nhà nước; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và nghiên cứu thị trường; nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an ninh, an toàn, môi trường và văn minh du lịch. Trong bối cảnh không gian phát triển được mở rộng nhờ tái cấu trúc địa giới hành chính và tăng cường liên kết vùng, du lịch Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để tái định vị mạnh mẽ trên bản đồ du lịch thế giới”.

Nhìn từ thực tế ở các địa phương, ông Nguyễn Minh Đức Lộc, Giám đốc vận hành Dream Dragon Resort (Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng - Dragon Ocean Đồ Sơn, Hải Phòng) cho biết: “Dịp Tết dương lịch 2026, toàn bộ phòng khách sạn 5 sao của Khu nghỉ dưỡng đều kín khách. Với đà tăng trưởng này, Dream Dragon Resort tiếp tục hướng tới phát triển bền vững và đổi mới sản phẩm, dịch vụ theo xu hướng “khách sạn xanh - du lịch thân thiện môi trường - đa dạng hóa trải nghiệm khách lưu trú - khu nghỉ dưỡng 4 mùa” để kiến tạo điểm đến du lịch bền vững và giá trị cho ngành du lịch Đồ Sơn nói riêng và TP Hải Phòng nói chung”.

Theo ông Nguyễn Minh Đức Lộc, trong bức tranh phát triển năm 2025, Dream Dragon Resort nổi lên như một điểm nhấn khi du lịch golf (golf tourism) đang trở thành trụ cột chiến lược trong tiến trình quốc tế hóa du lịch Đồ Sơn. Không dừng ở việc bổ sung một sản phẩm thể thao cao cấp, mô hình du lịch kết hợp golf tại tổ hợp Dragon Ocean Đồ Sơn đang từng bước định hình một phân khúc thị trường ổn định, có khả năng dẫn dắt dòng khách quốc tế dài ngày và chi tiêu cao. Việc tập trung khai thác thị trường khách Hàn Quốc - một trong những quốc gia có văn hóa golf phát triển mạnh bậc nhất châu Á cho thấy tầm nhìn dài hạn trong chiến lược tiếp cận thị trường của Dream Dragon Resort.

Từ cột mốc lịch sử của năm 2025, du lịch Việt Nam bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng lớn hơn, một giai đoạn phát triển mà chất lượng, bản sắc và năng lực cạnh tranh toàn cầu không còn là mục tiêu dài hạn, mà trở thành thước đo trực tiếp cho hiệu quả của một ngành kinh tế mũi nhọn.