Hơn 200 đại biểu dự Hội thảo quốc tế về du lịch bền vững vùng hạ lưu sông Mê Kông

HUỲNH LỢI - PHẠM TRUNG

VHO - Các đại biểu nhìn nhận chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo mở ra cơ hội để nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh cho du lịch vùng hạ lưu sông Mê Kông.

Ngày 22.10, Trường Đại học Nam Cần Thơ phối hợp với các trường đại học trong và ngoài nước tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Du lịch bền vững vùng hạ lưu sông Mê Kông trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo”.

Hơn 200 đại biểu dự Hội thảo quốc tế về du lịch bền vững vùng hạ lưu sông Mê Kông - ảnh 1
Các đại biểu tham dự Hội thảo vào ngày 22.10

Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 200 đại biểu trong nước và quốc tế, là các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, đại diện cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp...

Ban tổ chức tiếp nhận gần 100 bài tham luận bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tập trung vào chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong du lịch, xu thế phát triển du lịch bền vững…

Hơn 200 đại biểu dự Hội thảo quốc tế về du lịch bền vững vùng hạ lưu sông Mê Kông - ảnh 2
TS Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ phát biểu

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ nhấn mạnh, sông Mê Kông không chỉ là một dòng sông mà còn là không gian sinh thái, văn hóa và sinh kế của hàng chục triệu người dân tại các quốc gia trong lưu vực; trong đó có Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam.

Tuy nhiên, các cộng đồng nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn, suy giảm tài nguyên…

Trong bối cảnh đó, du lịch mở ra nhiều cơ hội phát triển, tạo sinh kế và thúc đẩy giao lưu văn hóa. Tuy nhiên, cũng đặt ra yêu cầu phải bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống cộng đồng địa phương.

Theo TS Nguyễn Văn Quang, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc ngành du lịch, từ cách du khách tìm kiếm thông tin, lựa chọn địa điểm, đến hoạt động quản lý, kinh doanh và vận hành dịch vụ.

Điều quan trọng là ứng dụng công nghệ phải hướng đến phục vụ con người, bảo vệ các giá trị văn hóa cốt lõi và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Hơn 200 đại biểu dự Hội thảo quốc tế về du lịch bền vững vùng hạ lưu sông Mê Kông - ảnh 3
Các đại biểu quốc tế tham dự Hội thảo

PGS.TS Đoàn Văn Tín, Trường Đại học Manchester Metropolitan (Vương quốc Anh) cho rằng, tri thức bản địa và tri thức địa phương là nền tảng để tổ chức, quản trị và phát triển du lịch dựa vào cộng đồng.

Việc số hóa di sản, diễn giải văn hóa bằng công nghệ cần có sự tham gia và kiểm soát của người dân; đồng thời bảo đảm quyền quyết định của cộng đồng đối với những giá trị văn hóa được chia sẻ, cách thức khai thác và đối tượng tiếp cận.

Hơn 200 đại biểu dự Hội thảo quốc tế về du lịch bền vững vùng hạ lưu sông Mê Kông - ảnh 4
PGS.TS Maren Viol, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam chia sẻ tại Hội thảo về phát triển du lịch

PGS.TS Maren Viol, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đề xuất xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm theo hướng bao trùm và tôn trọng sự đa dạng về sức khỏe, tôn giáo, sở thích, điều kiện tiếp cận của du khách; đồng thời cho rằng không nên áp đặt một khuôn mẫu duy nhất, mà cần tạo điều kiện để du khách tiếp cận văn hóa địa phương theo nhiều cách. 

Hơn 200 đại biểu dự Hội thảo quốc tế về du lịch bền vững vùng hạ lưu sông Mê Kông - ảnh 5
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề như: Phát triển du lịch bền vững và tăng trưởng xanh vùng hạ lưu sông Mê Kông; ứng dụng chuyển đổi số và AI trong quản lý, kinh doanh, xúc tiến du lịch; phát triển du lịch thông minh và quản trị điểm đến; hợp tác quốc tế theo hướng bền vững…

Ngoài ra, các chuyên gia đề nghị cần thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đồng thời, tìm kiếm những giải pháp có tính ứng dụng cao nhằm phát triển du lịch thông minh, du lịch xanh và bền vững tại vùng hạ lưu sông Mê Kông.