An Giang mở không gian du lịch biển đảo và kinh tế quốc tế sau hợp nhất
VHO - Quy hoạch mới sau hợp nhất đang mở ra không gian phát triển quy mô lớn cho An Giang, với trọng tâm đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển tầm khu vực, đồng thời hình thành chuỗi đô thị biển - đảo - sông nước liên kết khắp Tây Nam Bộ.

Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được công bố mới đây đang mở ra một cấu trúc phát triển hoàn toàn mới cho vùng đất hợp nhất giữa An Giang và Kiên Giang cũ. Không chỉ mở rộng không gian kinh tế, bản quy hoạch còn tái định vị địa phương như một trung tâm du lịch biển đảo, kinh tế biển và giao thương quốc tế mới của Đồng bằng sông Cửu Long.
Điểm đáng chú ý nhất của quy hoạch là tư duy phát triển theo trục “biển - đảo - sông - biên giới”, thay cho mô hình phát triển tách rời từng địa phương trước đây. Phú Quốc được xác định là cực tăng trưởng quốc tế, kết nối cùng Hà Tiên, Rạch Giá, Châu Đốc và Long Xuyên để hình thành chuỗi đô thị động lực đa chức năng, vừa phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển đảo, vừa khai thác du lịch văn hóa, sinh thái và du lịch tâm linh vùng sông Mekong.
Theo định hướng quy hoạch, du lịch trở thành một trong 5 trụ cột chiến lược của tỉnh, cùng với công nghiệp, logistics - cửa khẩu, nông nghiệp và kinh tế biển. Trong đó, Phú Quốc được định hướng phát triển thành trung tâm du lịch quốc tế chất lượng cao, còn Hà Tiên - Châu Đốc sẽ tạo thành hành lang du lịch văn hóa, tâm linh và biên mậu kết nối Campuchia và tiểu vùng Mekong mở rộng.
Một điểm mới khác là quy hoạch không chỉ tập trung vào các “điểm đến”, mà hướng tới hình thành hệ sinh thái du lịch liên hoàn. Hệ thống 4 tuyến cao tốc động lực, 13 quốc lộ, 77 tuyến đường tỉnh cùng mạng lưới cảng biển và Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được xem là “xương sống” để mở rộng dòng khách du lịch và logistics quốc tế.
Mô hình liên kết đa phương thức đường bộ - hàng hải - hàng không giúp An Giang mới lần đầu tiên sở hữu cấu trúc giao thông du lịch quy mô toàn vùng.
Quy hoạch cũng nhấn mạnh phát triển các mô hình đô thị mới gắn với du lịch và kinh tế dịch vụ như đô thị biển, đô thị đảo, đô thị cửa khẩu và đô thị sông nước. Đến năm 2030, tỉnh dự kiến hình thành khoảng 40 đô thị, trong đó Phú Quốc được định hướng như đô thị biển đảo quốc tế, còn Hà Tiên và Châu Đốc trở thành trung tâm du lịch vùng biên và du lịch văn hóa đặc sắc của miền Tây Nam Bộ.
Giới quy hoạch đánh giá, lợi thế lớn nhất của An Giang hiện nay nằm ở cấu trúc “hai không gian trong một”: vừa có biển đảo quốc tế, vừa có hệ sinh thái sông nước - tâm linh - biên giới đặc trưng hiếm nơi nào sở hữu đồng thời. Đây được xem là nền tảng để địa phương xây dựng các sản phẩm du lịch liên vùng kéo dài thời gian lưu trú thay vì phụ thuộc vào du lịch mùa vụ.
Đáng chú ý, việc Phú Quốc được chọn đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 được xem như cú hích chiến lược cho toàn bộ quy hoạch mới. Không chỉ là câu chuyện hạ tầng phục vụ sự kiện, APEC được kỳ vọng thúc đẩy nâng cấp đồng bộ hệ thống lưu trú, dịch vụ, giao thông, quản trị đô thị và thương hiệu du lịch quốc tế cho An Giang trong nhiều thập niên tới.
Song song với định hướng du lịch, quy hoạch mới cũng mở ra không gian cho các mô hình kinh tế mới như khu thương mại tự do Phú Quốc, kinh tế biển công nghệ cao, dịch vụ tài chính, kinh tế số và logistics quốc tế. Điều này cho thấy An Giang đang được định hình không chỉ như “thủ phủ du lịch biển đảo” mới của miền Tây, mà còn là trung tâm dịch vụ tổng hợp mang tính liên kết vùng và quốc tế.

RSS