Hai đơn vị kiến trúc nổi tiếng thế giới “thổi hồn” kiến trúc sân bay Phú Quốc
VHO - Quy tụ nguồn vốn đầu tư lớn từ Tập đoàn Sun Group cùng các đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới, Nhà ga T2 đang xây dựng của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sở hữu thiết kế giàu bản sắc, hiện đại và mang tới trải nghiệm ấn tượng bậc nhất, sẵn sàng cho vận hội APEC 2027.
Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc mở rộng, hướng tới công suất 24 triệu hành khách/năm trước APEC 2027 và 50 triệu khách trong tương lai, trở thành sân bay hiện đại bậc nhất thế giới. Hiện thực hóa mục tiêu ấy, nhà ga hành khách được thiết kế như một biểu tượng kiến trúc và tích hợp những công nghệ hàng không tối tân nhất hiện nay.
Công trình có sự tham gia của các đơn vị thiết kế quốc tế: CPG Consultants (Singapore) phụ trách kiến trúc và Artelia Airport (Pháp) phụ trách công nghệ sân bay, trong khi Aedas Interiors (Singapore) cùng HOK (Mỹ) đảm nhiệm nội thất.

Phượng hoàng tái sinh trong kiến trúc đương đại
Lấy cảm hứng từ hình tượng chim phượng hoàng lửa, biểu trưng cho sức mạnh tái sinh và thịnh vượng trong văn hóa Á Đông, nhà ga T2 được tạo hình như cánh chim sải rộng giữa biển ngọc, rừng xanh. Đặc biệt, thiết kế này cũng mang ý nghĩa tượng trưng cho khát vọng vươn mình của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Tại ga đến, Aedas kể câu chuyện phượng hoàng đáp xuống đại dương. Những đường cong mềm mại không chỉ gợi rạn san hô hay bãi biển nguyên sơ, mà còn lắng đọng dấu ấn các làng nghề truyền thống: Từ hình bóng thuyền đánh cá, hồ tiêu xanh, rượu sim đến ngọc trai lấp lánh, được lồng ghép tinh tế, biến không gian đón khách thành lời chào nồng hậu, đậm chất bản địa.
Trong khi đó, nhà ga đi dưới bàn tay của HOK lại bừng sáng tinh thần phượng hoàng cất cánh, đại diện cho khát vọng bứt phá và kết nối của Việt Nam hiện đại. Không gian mở khai thác độ khoáng đạt của bầu trời, kết hợp đường nét uốn lượn của Bãi Sao mang đến trải nghiệm chuẩn nghỉ dưỡng như sảnh chờ của khách sạn 5 sao.

Hành trình không gian từ đại dương đến bầu trời
Bước chân vào Ga đến, hành khách sẽ lập tức đắm chìm trong thế giới biển cả. Bề mặt sàn mang hoa văn bất đối xứng mô phỏng bãi cát ướt và dòng hải lưu, dẫn lối hành khách từ hành lang nhập cảnh đến khu vực xếp hàng một cách tự nhiên, mà không cần phụ thuộc vào chỉ dẫn cứng.
Hệ cột vươn cao tới 14.5m, tạo hình như những nhánh san hô khổng lồ, nâng đỡ hệ trần kim loại uốn lượn với hiệu ứng mặt nước phản chiếu ánh sáng tạo cảm giác như đang di chuyển dưới lòng đại dương.

Càng tiến sâu vào khu vực kiểm soát hộ chiếu và sảnh chờ, bảng màu chuyển dần từ sắc xanh dịu của biển sâu sang những gam màu sống động nhất của rạn san hô, mang lại trạng thái thư giãn sau chuyến bay dài. Tại đây, nhà ga bổ sung quầy phục vụ tự động, phân chia linh hoạt cho mọi nhu cầu lưu trú ngắn và dài hạn.

Ngược dòng lên ga đi, không gian mở ra 3 tầng thoáng đãng với các lớp trần cao vút, ngập ánh sáng. HOK bố trí hệ thống quầy làm thủ tục tự động lệch khỏi khu vực trung tâm để giảm tải luồng di chuyển chính và nhường chỗ cho cảnh quan xanh theo dạng ruộng bậc thang, đan cài giữa các khu chức năng.
Hành khách được dẫn dắt qua khu bán lẻ tích hợp trong những khoảng thông tầng xanh mát. Các vật liệu địa phương như tường đất nện, gỗ sồi và đá terrazzo kết hợp hài hòa, tạo nên vẻ sang trọng mà vẫn gần gũi. Việc làm thủ tục chỉ mất 15-20 giây, cho phép hành khách tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm ẩm thực và mua sắm như đang dạo bước trong trung tâm thương mại cao cấp.

Điểm kết thúc hoàn hảo là khu vực Viewing Gallery, nơi hành khách có thể vừa thư giãn vừa ngắm nhìn toàn cảnh 2 đường băng náo nhiệt, với những "cánh chim sắt" liên tục cất, hạ cánh, kết nối Phú Quốc với thế giới. Mọi chi tiết đều được chăm chút nhằm mang đến trạng thái thư thái và hứng khởi, với những kỷ niệm đẹp nhất về hòn đảo trước giờ khởi hành.
Khi thiết kế phần cứng đang lộ diện từng ngày, phần mềm cũng đang được Sun Group đầu tư bài bản, với cái bắt tay cùng “người khổng lồ” Changi Airports International (CAI), đơn vị đứng sau thành công mang tầm thế giới của sân bay Changi Singapore.
CAI sẽ đảm nhiệm vận hành Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, đưa công trình vượt qua khỏi một hạ tầng giao thông thông thường, trở thành một điểm đến thực thụ, nơi du khách có thể trải nghiệm kiến trúc, mua sắm, tham quan, thậm chí là những lễ hội quy mô.

Không chỉ là hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC 2027, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc kết tinh vẻ đẹp của đảo Ngọc và tinh thần hội nhập, đang khẳng định tầm vóc quốc gia trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

RSS