Nâng cao trách nhiệm của giới trẻ trong chăm sóc sức khỏe sinh sản

Q.HOA

VHO - Ngày 26.9 tại Hà Nội, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới 2025. Đây là chiến dịch toàn cầu nhằm nhấn mạnh vai trò của kế hoạch hóa gia đình trong việc bảo vệ sức khỏe, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Dũng – Cục trưởng Cục Dân số khẳng định: Vị thành niên, thanh niên cần có trách nhiệm trong quan hệ tình dục an toàn và chủ động phòng tránh mang thai ngoài ý muốn. Điều này không chỉ vì lợi ích của bản thân mà còn vì tương lai của đất nước.

Nâng cao trách nhiệm của giới trẻ trong chăm sóc sức khỏe sinh sản - ảnh 1
Cục trưởng Cục Dân số phát biểu

Theo ông Dũng, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã nhấn mạnh việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ “kế hoạch hóa gia đình” sang “dân số và phát triển”. Tuy nhiên, kế hoạch hóa gia đình vẫn tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng, giúp mọi phụ nữ có nhu cầu đều được tiếp cận dịch vụ tránh thai an toàn, thuận tiện.

Thời gian qua, Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác kế hoạch hoá gia đình: tỉ lệ sử dụng biện pháp tránh thai duy trì ở mức cao, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản từng bước được cải thiện và tiếp cận gần hơn với người dân, nhất là vùng nông thôn. Tuy vậy, vẫn còn nhiều thách thức:

Tuổi kết hôn lần đầu tăng, trong khi tuổi quan hệ tình dục lần đầu lại giảm, khiến nhu cầu tránh thai ở thanh niên, vị thành niên ngày càng lớn. Thống kê năm 2021 cho thấy nhu cầu chưa được đáp ứng về tránh thai ở nhóm chưa kết hôn hoặc không chung sống lên tới 40,7%.

Nâng cao trách nhiệm của giới trẻ trong chăm sóc sức khỏe sinh sản - ảnh 2
Các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới

Tình trạng tảo hôn, sinh con khi chưa đủ tuổi trưởng thành vẫn phổ biến tại vùng nông thôn, trung du, miền núi, đặc biệt ở nhóm dân tộc ít người.

Trước thực trạng này, Cục trưởng Cục Dân số đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn và mở rộng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt cho vị thành niên và thanh niên. Đồng thời, cần triển khai các mô hình giảm tảo hôn, hạn chế mang thai và sinh con sớm, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Trong đó, quan trọng nhất là đảm bảo các điều kiện để mọi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có thể tiếp cận thông tin và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình an toàn, hiệu quả, đồng thời ưu tiên hỗ trợ cho nhóm thanh thiếu niên.

Tại lễ mít tinh, ông James Alexander – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bayer Việt Nam nhấn mạnh: năm 2025 đánh dấu 65 năm ra đời viên thuốc tránh thai, một cuộc cách mạng trong quyền tự chủ của phụ nữ về khả năng sinh sản. Bayer Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.

Ba thập kỷ qua, thế giới đã đạt nhiều thành tựu: số phụ nữ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại tăng gấp đôi từ năm 1990 đến 2021; tỉ lệ sinh con ở nhóm 15–19 tuổi giảm khoảng 1/3 kể từ năm 2000.

Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ chất lượng, phù hợp với điều kiện học tập, làm việc của giới trẻ, từ đó góp phần cải thiện sức khỏe sinh sản và thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững.