Lâm Đồng: Tạm đóng cửa sân bay Liên Khương sau Tết Nguyên đán

THÀNH KHIÊM

VHO - Sân bay Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng) sẽ tạm đóng cửa trong khoảng 6 tháng để sửa chữa, nâng cấp.

Lâm Đồng: Tạm đóng cửa sân bay Liên Khương sau Tết Nguyên đán - ảnh 1
Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sẽ chính thức đóng của từ ngày 4.3.2026 để sửa chữa nâng cấp

Ngày 25.11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Cảng hàng không Liên Khương và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) về việc đóng cửa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương để sửa chữa, nâng cấp.

Theo đó, dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn nằm trong nội dung điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Liên Khương thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050.

Dự án có tổng vốn hơn 966 tỷ đồng, gồm xây mới đường băng dài 3.250 m, rộng 45 m; cải tạo đường lăn, hệ thống thoát nước và xây các bệ móng thiết bị phục vụ bay. Sau khi hoàn tất thi công, ACV sẽ bay hiệu chuẩn trước khi mở lại khai thác.

Lâm Đồng: Tạm đóng cửa sân bay Liên Khương sau Tết Nguyên đán - ảnh 2
Tỉnh Lâm Đồng làm việc với ACV về việc đóng của sân bay Liên Khương

Trong thời gian thi công, sân bay Liên Khương buộc phải tạm đóng cửa. Dự kiến, thời gian đóng cửa sẽ bắt đầu từ ngày 4.3.2026 (Âm lịch nhằm vào ngày 17 tháng Giêng, năm Bính Ngọ). Việc sửa chữa, nâng cấp sẽ kéo dài khoảng 6 tháng và hoàn thành trước 31.8 cùng năm.

Lâm Đồng: Sẽ thông  xe đèo Prenn trong ngày 25.11

Lâm Đồng: Sẽ thông xe đèo Prenn trong ngày 25.11

VHO - Việc khắc phục, sửa chữa các vị trí bị sạt lở do mưa lũ trên đèo Prenn (tỉnh Lâm Đồng) đang được khẩn trương triển khai để đảm bảo tạm thời thông xe trong ngày 25.11, giảm áp lực cho các tuyến đường khác.

Tại buổi làm việc, đại diện ACV cam kết nỗ lực rút ngắn thời gian đóng cửa nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động hàng không và nhu cầu đi lại của người dân.

Song song với hạng mục này, ACV dự kiến cũng sẽ đầu tư khoảng 3,7 ngàn tỷ đồng để xây dựng nhà ga hành khách mới cùng các hạng mục đồng bộ khác.

Sau khi nghe báo cáo từ ACV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị ACV cần tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành dự án trước 25.8.2026, để kịp đưa sân bay vào phục vụ người dân và du khách Lễ Quốc khánh 2.9.

Bên cạnh đó, ACV cũng cần rà soát kỹ và sớm có văn bản thống nhất về thời điểm đóng cửa – mở cửa sân bay nhằm giúp tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch cho các hoạt động quan trọng.

Ngoài ra, ông Hải cũng đề nghị các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp, tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ tối đa để dự án được triển khai nhanh và hiệu quả nhất.

Sân bay Liên Khương được biết đến là một trong những sân bay đầu tiên tại Việt Nam khi được người Pháp cho xây dựng từ năm 1933 với tên gọi là sân  bay Liên Khàng.

Đến giai đoạn Việt Nam Cộng hòa, sân bay này được sửa chữa, nâng cấp và đổi tên thành sân bay Liên Khương, là sân bay quốc tế lớn thứ hai ở miền Nam Việt Nam sau sân bay Tân Sơn Nhất.

Đến năm 2009, sau nhiều lần sửa chữa, nâng cấp, sân bay Liên Khương có thể đón các loại máy bay dân dụng tầm trung như Boeing 767 hay Airbus A320, A321…

Vào tháng 6.2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận sân bay Liên Khương là sân bay quốc tế. Điều đó, đã biến sân bay này trở thành sân bay quốc tế đầu tiên và duy nhất của khu vực Tây nguyên.

Hiện nay, mỗi năm sân bay Liên Khương đón khoảng 2,5 – 3 triệu lượt khách. Dự kiến, sau khi sửa chữa, nâng cấp và đưa vào hoạt động, sân bay này sẽ đón khoảng 5 triệu lượt khách vào năm 2030.