Ngày này năm xưa:

Truy tặng Huân chương Chiến công cho liệt sĩ Nguyễn Bá Ngọc (1965)

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 11.8.1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh truy tặng Huân chương Chiến công hạng ba cho liệt sĩ thiếu niên Nguyễn Bá Ngọc. Cùng ngày này qua các năm còn ghi dấu nhiều sự kiện đáng chú ý trong lịch sử Việt Nam và thế giới.

Liệt sĩ Nguyễn Bá Ngọc được truy tặng Huân chương Chiến công

Truy tặng Huân chương Chiến công cho liệt sĩ Nguyễn Bá Ngọc (1965) - ảnh 1
Tượng đài liệt sĩ Nguyễn Bá Ngọc tại một trường Tiểu học ở tỉnh Thanh Hóa. Ảnh tư liệu

Ngày 11.8.1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho liệt sĩ Nguyễn Bá Ngọc, 13 tuổi, ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (nay thuộc xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa).

Ngày 4.4.1965, trong một trận máy bay Mỹ bắn phá, Nguyễn Bá Ngọc đã dũng cảm cứu các em nhỏ đang gặp nguy hiểm. Em đưa các em xuống hầm trú ẩn, bị thương nặng và sau đó hy sinh.

Tấm gương Nguyễn Bá Ngọc trở thành biểu tượng tiêu biểu về lòng dũng cảm của thiếu nhi Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (theo Trang tin điện tử Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Báo Quân đội nhân dân)...

Ghi nhận tấm gương thiếu niên dũng cảm, ngày 10.12.2015, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 2738/QĐ-CTN truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho liệt sĩ Nguyễn Bá Ngọc (theo Trang TTĐT Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).

Lệnh ngừng bắn theo Hiệp định Genève có hiệu lực tại Nam Bộ

Ngày 11.8.1954, lệnh ngừng bắn theo Hiệp định Genève chính thức có hiệu lực tại Nam Bộ, vào 8 giờ sáng.

Đây là mốc cuối trong tiến trình thực hiện ngừng bắn tại các chiến trường Việt Nam: Bắc Bộ từ ngày 27.7, Trung Bộ từ ngày 1.8 và Nam Bộ từ ngày 11.8.1954.

Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký ngày 20.7.1954, quy định việc ngừng bắn theo từng khu vực.

Việc Nam Bộ thực hiện ngừng bắn ngày 11.8 đánh dấu chiến sự theo Hiệp định được đình chỉ trên toàn bộ các chiến trường Việt Nam, mở ra giai đoạn mới sau chín năm kháng chiến chống Pháp.

Cục Vận tải thủy được thành lập

Ngày 11.8.1956, Bộ Giao thông công chính (nay là Bộ Xây dựng) ban hành văn bản số 70-NĐ về tổ chức Cục Vận tải thủy, tiền thân của hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành đường thủy qua nhiều thời kỳ.

Cơ quan này đảm nhiệm quản lý vận tải đường thủy, luồng lạch, các cơ sở đóng và sửa chữa tàu cùng hoạt động vận tải trên sông, biển.

Trong kháng chiến chống Mỹ, lực lượng vận tải thủy vừa bảo đảm giao thông, vừa duy trì luồng tuyến, vận chuyển hàng hóa và phục vụ chi viện chiến trường.

Mốc 11.8.1956 hiện được ngành Đường thủy nội địa Việt Nam xác định là ngày truyền thống. Sau nhiều lần tổ chức lại, năm 2025, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam được hợp nhất với Cục Hàng hải Việt Nam thành Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam thuộc Bộ Xây dựng.

Bộ tem về các loài linh trưởng quý hiếm được phát hành

Ngày 11.8.2014, bộ tem “Thú linh trưởng Việt Nam” được phát hành nhân dịp Hội nghị Linh trưởng quốc tế lần thứ 25 tổ chức tại Việt Nam.

Bộ tem gồm 4 mẫu và 1 blốc, do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế, giới thiệu những loài linh trưởng đặc hữu, quý hiếm của Việt Nam, trong đó có voọc mũi hếch, voọc Cát Bà, voọc mông trắng, voọc chà vá chân xám và vượn đen tuyền Đông Bắc.

Đáng chú ý, bộ tem không chỉ mang giá trị bưu chính mà còn truyền tải thông điệp về bảo tồn đa dạng sinh học và các loài linh trưởng đang bị đe dọa.

Việc phát hành cũng gắn với sự kiện quốc tế quan trọng về bảo tồn linh trưởng lần đầu được tổ chức tại Việt Nam.

Các sắc lệnh tháng Tám mở đường xóa bỏ đặc quyền phong kiến ở Pháp

Ngày 11.8.1789, Quốc hội Lập hiến Pháp hoàn tất một loạt sắc lệnh về việc bãi bỏ đặc quyền và chế độ phong kiến, tiếp nối quyết định lịch sử trong đêm 4.8.

Các sắc lệnh đề cập việc bãi bỏ nhiều quyền và đặc quyền phong kiến, trong đó có các quyền liên quan đến chế độ nông nô, tòa án lãnh chúa, đặc quyền săn bắn và nhiều đặc quyền về thuế.

Đáng chú ý, không nên hiểu rằng toàn bộ nghĩa vụ phong kiến được xóa bỏ ngay trong ngày 11.8. Một số quyền gắn với đất đai khi đó vẫn được quy định là có thể chuộc lại.

Theo Quốc hội Pháp, quá trình xóa bỏ hoàn toàn các quyền phong kiến tiếp tục diễn ra qua những quyết định sau đó, đặc biệt trong các năm 1792 và 1793. Vì vậy, mốc 11.8.1789 nên được nhìn nhận là một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phá bỏ trật tự phong kiến ở Pháp.

Nhật thực toàn phần được quan sát rộng rãi

Ngày 11.8.1999, một trong những hiện tượng thiên văn nổi bật cuối thế kỷ XX xảy ra khi nhật thực toàn phần đi qua một dải rộng từ Đại Tây Dương qua châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực Trung Đông và Ấn Độ.

NASA cho biết hàng triệu người đã theo dõi hiện tượng này. Nhiều nhóm khoa học quốc tế tổ chức quan sát để nghiên cứu vành nhật hoa và những biến đổi liên quan đến khí quyển Trái đất.

Vùng quan sát nhật thực toàn phần có bề rộng tương đối hẹp, trong khi nhiều khu vực khác chỉ quan sát được nhật thực một phần.

Sự kiện đặc biệt được chú ý bởi diễn ra ngay trước thời điểm bước sang thiên niên kỷ mới. Các cơ quan nghiên cứu khi đó triển khai nhiều chương trình quan sát trên mặt đất và từ không gian.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc