Khẩn trương cứu nạn, khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 6 qua Phú Thọ

TUẤN ĐÔNG

VHO - Vụ sạt lở đất xảy ra chiều 14.12 trên Quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Phú Thọ khiến 3 người bị vùi lấp, giao thông tê liệt cục bộ. Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, phương tiện, ưu tiên cao nhất cho công tác cứu nạn, bảo đảm an toàn và sớm khôi phục giao thông.

Khẩn trương cứu nạn, khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 6 qua Phú Thọ - ảnh 1
Khu Quản lý đường bộ huy động máy móc cơ giới khẩn trương cứu nạn, hót dọn đất đá tại điểm sạt lở trên Quốc lộ 6. Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Quản lý đường bộ I.1, vào khoảng 14h38 ngày 14.12, một vụ sạt lở đất lớn đã xảy ra trên Quốc lộ 6, đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Thọ, khiến 3 người bị vùi lấp và giao thông bị ách tắc nghiêm trọng.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị quản lý đường bộ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, huy động máy móc và nhân lực phục vụ cứu nạn. Một máy xúc lật 300 và một máy đào bánh lốp 210 được đưa vào hiện trường để vừa tìm kiếm nạn nhân, vừa hót dọn đất đá. Công ty Cổ phần Đường bộ 222 tiếp tục tăng cường thêm hai máy đào nhằm đẩy nhanh tiến độ khắc phục.

Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận được vị trí nạn nhân đi xe máy. Công tác cứu nạn, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm được triển khai khẩn trương, đặt ưu tiên cao nhất cho việc cứu người.

Theo ước tính ban đầu, khối lượng đất đá sạt lở lên tới hơn 1.000 m³. Dù không quá lớn, song do địa hình phức tạp và phải đồng thời thực hiện cứu nạn, việc khắc phục gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở thứ cấp.

Trước tình hình này, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ I, Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 và các đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực tại hiện trường; tổ chức hót dọn đất đá theo phương án an toàn; bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn và lực lượng cảnh giới, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn trong quá trình cứu hộ, khắc phục.

Lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ I trực tiếp có mặt tại hiện trường, yêu cầu các đơn vị bám sát diễn biến, tổ chức thi công liên tục, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động. Việc thông xe chỉ được thực hiện khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn.

Cùng với đó, Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng địa phương trong phân luồng, điều tiết giao thông; kịp thời thông tin để người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Đến 18h30 cùng ngày, sau khi hoàn thành bước đầu công tác hót dọn và bảo đảm an toàn, Quốc lộ 6 đã được phép lưu thông trở lại đối với xe con và xe khách; các phương tiện khác tiếp tục được điều tiết, phân luồng theo phương án đã triển khai. Các lực lượng chức năng vẫn túc trực tại hiện trường để tiếp tục khắc phục và theo dõi diễn biến, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tới.