Học sinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2026

HỒNG LÊ

VHO - Trường THCS Mai Dịch (Hà Nội), Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học (Cơ quan của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) vừa phối hợp cùng Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31.5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (từ 25 - 31.5.2026).

Tại lễ mít tinh, TS Nguyễn Khắc Toàn, Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học khẳng định: “Buổi mít tinh không chỉ là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, mà còn là một giờ học đặc biệt về sức khỏe, pháp luật, trách nhiệm công dân và bản lĩnh của tuổi trẻ.

Học sinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2026 - ảnh 1
Thầy trò Trường THCS Mai Dịch và các đại biểu khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường học tập không thuốc lá

Qua đó, chúng ta cùng gửi đi một thông điệp giản dị nhưng mạnh mẽ: hãy nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; hãy cùng nhau xây dựng trường học an toàn, văn minh, lành mạnh và không khói thuốc”.

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, các thầy cô giáo và học sinh trường THCS Mai Dịch đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc, trả lời các câu hỏi về tác hại của thuốc lá…

Theo cô giáo Đinh Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Mai Dịch, để xây dựng môi trường học tập lành mạnh không khói thuốc, lễ mít tinh với nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá được tổ chức đã phần nào giúp các học sinh hiểu về tác hại của thuốc lá.

Sau buổi lễ, các học sinh sẽ là những tuyên truyền viên tích cực đến gia đình và cộng đồng về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và các loại thuốc lá mới.

Năm 2026, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lựa chọn chủ đề “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo – Hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá”. Chiến dịch nhằm phơi bày cách ngành công nghiệp thuốc lá lôi kéo một thế hệ người dùng mới, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời né tránh các biện pháp kiểm soát thuốc lá ngày càng chặt chẽ trên toàn cầu.

Chủ đề này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm nicotine đang được thiết kế ngày càng bắt mắt, nhiều màu sắc, nhiều hương vị, dễ tạo cảm giác như một sản phẩm công nghệ, một trào lưu thời thượng hoặc một thú vui vô hại.

Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài hấp dẫn ấy là nguy cơ gây nghiện, là những tổn hại đối với sức khỏe, trí nhớ, khả năng tập trung và sự phát triển lâu dài của thanh thiếu niên.