Trao giải cuộc thi thiết kế bài giảng phòng, chống tác hại của thuốc lá

THẢO LAM

VHO - Ngày 5.11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cuộc thi Thiết kế bài giảng về “Phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng”, do Bộ GD&ĐT, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp tổ chức.

Đây là hoạt động trọng điểm trong chiến dịch truyền thông quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá trong ngành Giáo dục, hướng tới mục tiêu “Trường học không khói thuốc – Học sinh khỏe mạnh – Tương lai bền vững”.

Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi thu hút hơn 6.800 bài dự thi từ các giáo viên phổ thông trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi bài giảng là một thông điệp nhân văn, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm của người thầy trước những thách thức của thời đại.

Trao giải cuộc thi thiết kế bài giảng phòng, chống tác hại của thuốc lá - ảnh 1
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả có bài dự thi chất lượng xuất sắc

Đánh giá về các bài dự thi, ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục & Thời đại, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, các bài giảng nổi bật ở sự sáng tạo nội dung, đổi mới phương pháp, và đặc biệt là tình yêu thương, khát vọng xây dựng “trường học không khói thuốc” trong từng tiết học, từng giờ sinh hoạt.

Nhiều bài giảng đã tận dụng công nghệ số, kết hợp hình ảnh trực quan, video minh họa, tình huống mô phỏng và câu chuyện thực tế, giúp học sinh dễ tiếp nhận và đồng cảm. Không chỉ cảnh báo tác hại, các bài giảng còn khơi dậy năng lực phản biện, kỹ năng tự bảo vệ, lối sống tích cực, giúp học sinh biết yêu quý bản thân, tôn trọng người khác và nói “không” với thuốc lá.

“Tôi tin rằng mỗi bài giảng hôm nay sẽ trở thành một hạt mầm cho hành trình dài hạn của giáo dục phòng, chống thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Chính các thầy cô là những người gieo mầm, chăm sóc và nuôi dưỡng những mầm non ấy,” ông Triệu Ngọc Lâm nhấn mạnh.

Kết quả, Ban Tổ chức đã vinh danh 38 cá nhân và 10 tập thể tiêu biểu với các giải thưởng cao nhất, đồng thời công bố việc chuyển đổi những bài giảng xuất sắc thành tài liệu điện tử phục vụ giảng dạy và tuyên truyền trên toàn quốc.