Hải Phòng:​ Câu lạc bộ “Bơi cùng cô” dạy bơi miễn phí, phòng chống đuối nước

VH- Với tấm lòng thiện nguyện, trong hai năm qua, các thành viên Câu lạc bộ “Bơi Cùng Cô” (CLB BCC) dạy bơi miễn phí trên toàn quốc cho trẻ em và những người chưa biết bơi ở các lứa tuổi. Các tình nguyện viên rất yêu quí trẻ em, nhiệt tình trong giảng dạy, tận tình hướng dẫn, sửa lỗi động tác trong lúc học bơi. Đến nay, chương trình của CLB BCC tạo ra hiệu ứng xã hội rất tốt, lan tỏa đến mọi người, các địa phương trong cả nước..

 Mô hình thiện nguyện vì cộng đồng

Hải Phòng:​ Câu lạc bộ “Bơi cùng cô” dạy bơi miễn phí, phòng chống đuối nước - Anh 1

Anh Phạm Văn Hùng đang hướng dẫn các em nhỏ.

Theo anh Phạm Văn Hùng, trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng - người sáng lập, Chủ nhiệm CLB BCC: Tôi là người thích làm thiện nguyện vì cộng đồng, với mong muốn phổ cập kỹ năng bơi lội, dạy miễn phí cho những ai chưa biết bơi. Tháng 8/2016, CLB BCC được thành lập và đi vào hoạt động. Ban đầu, ban chủ nhiệm của CLB có 19 thành viên gồm các HLV bơi lội, tình nguyện dạy bơi cho mọi người tại địa bàn Hải Phòng với cái tên như Nguyễn Thị Loan (Thảo My), Lê Linh Lê, Trần Hương, Trần Tiến Thiện, Vũ Thanh Huyền, Vũ Can Đảm, Thu BLC, Tố Nga. Sau 2 năm, anh Phạm Văn Hùng gây dựng BCC từ Hải Phòng lan tỏa đến Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Thái Nguyên, Ninh Bình. Trong thời gian tới sẽ phát triển đến Hà Giang, mở màn dạy bơi cho các tỉnh phía Bắc có nhiều bão lũ. Mục đích của CLB BCC là muốn phổ cập kỹ năng bơi lội cho mọi người, mọi lứa tuổi trên toàn quốc.

CLB BCC cung cấp các HLV có chứng chỉ quốc tế, thiện nguyện, phối hợp với nhà trường dạy bơi cho học sinh. Qua đó, các cháu có thể tự ứng cứu, tránh xảy ra những tai nạn đuối nước thương tâm.
Anh Hoàng Minh Tần, giáo viên thể dục trường Đại học Thái Nguyên nghỉ hưu tham gia BCC nói: “Muốn phát triển BCC luôn cần sự tâm huyết”. Anh Vũ Quang Vịnh, HLV quốc tế của BCC nói: “Tôi có thể đi khắp nơi dạy bơi, dạy được nhiều người càng tốt”. Thông qua mạng xã hội facebook: https://www.facebook.com/groups/boicungco/..., CLB BCC thiết lập cộng đồng dạy bơi miễn phí, cung cấp những hiểu biết, kỹ năng phòng chống đuối nước tại TP Hải Phòng và các tỉnh, thành, mang lại hiệu quả tích cực.

Đến nay, các thành viên của CLB BCC dạy bơi cho trên 300 người trên toàn quốc. Trong đó có các cháu bé, người lớn, trung niên sợ nước rất nhiêt tình tham gia. Để phổ biến, cộng đồng các tình nguyện viên rất nỗ lưc vượt qua khó khăn do thiếu bể bơi. Chị Bùi Thị Mùi, thành viên ban chủ nhiệm: Dạy cho các cháu biết bơi, tự ứng cứu khi gặp sự cố. Các gia đình cần quan tâm phòng tránh tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em. Nhân rộng sự hưởng ứng của cộng đồng, tăng cường hiểu biết, kỹ năng sống phòng tránh rủi ro cho các em. Ngày nay, trẻ em tham gia nhiều hoạt động xã hội. Do đó, các em cần được trang bị những kỹ năng sinh tồn cơ bản như chống đuối nước rất quan trọng.

Hải Phòng:​ Câu lạc bộ “Bơi cùng cô” dạy bơi miễn phí, phòng chống đuối nước - Anh 2

 Các tình nguyện viên hướng dẫn học viên học động tác.

 Lan tỏa đến mọi người, các địa phương

BCC là tổ chức dạy bơi miễn phí, tập hợp mọi người với mục tiêu xóa nạn đuối nước. Đây là chương trình thiện nguyện, do BCC không có bể bơi nên các khách mời, huấn luyện viên và thành viên tham gia chương trình phải mua vé vào bể. Học lý thuyết và thực hành do các vận động viên bơi lội và các tình nguyện viên. Ban chủ nhiệm CLB BCC đề ra bộ nguyên tắc ứng xử là tôn chỉ hoạt động bền vững và phát triển hệ thống BCC - Dạy bơi miễn phí trên toàn quốc. Mọi người được dạy bơi miễn phí từ CLB BCC không phân biệt tuổi tác và giới tính. Được đăng kí tham gia làm tình nguyện viên của BCC khi đạt tiêu chuẩn kĩ thuật giảng dạy bơi lội và phương pháp cứu nạn đuối nước của BCC. Một tình nguyện viên không dạy quá 5 người trong lớp học. Số học viên vượt quá một người phải có thêm một tình nguyện viên dạy cùng. Đây là nguyên tắc đảm bảo an toàn cho học viên. Số lượng ít nhất là 5 học viên/lớp. Khi BCC đủ học viên, các nhánh BCC không được mở lớp chậm quá 10 ngày từ ngày đủ 5 học viên.

 Anh Nguyễn Quyết Thắng, thành viên BCC Hà Nội nói: “Tôi sẽ dành nhiều thời gian cho BCC. Hiện nay, BCC Hà Nội đang gặp khó khăn do thiếu bể bơi”. Chị Lý Thái Phương, Phạm Nhâm Kim vận dụng kinh nghiệm cùng các em Nguyễn Thanh Hải, Chuyên, Thuật, Lượng, Duy kiên trì dạy học viên. Vũ Nhài, thành viên BCC Vũng Tàu dạy bơi xa nhà hơn 10 km luôn cố gắng…Các thành viên BCC tham gia được tham dự sự kiện Lễ tôn vinh. Đây là sự kiện lớn nhất của BCC tổ chức hàng năm, khích lệ các tình nguyện viên BCC. Đồng thời thể hiện đạo lý tôn sư trọng đạo dành cho các giáo viên dạy bơi. Mọi người được phép mở nhánh của BCC khi Ban chủ nhiệm chấp thuận. CLB BCC có nhiều chuyên gia về bơi lội và sử dụng giáo trình chuẩn mới nhất của quốc tế về bơi lội. Các học viên học bơi từ BCC phải thông báo với các tình nguyện viên về các bệnh lý tiền sử nguy hiểm đến tính mạng trong môi trường nước và các bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho môi trường và tình nguyện viên.

Theo anh Phạm Văn Hùng, người sáng lập CLB BCC: Ngoài dạy bơi, BCC mang một sứ mệnh để bạn hiểu và truyền đạt đến người bên cạnh nên học bơi. Do đó, anh Hùng vận động những người thân tham gia CLB BCC. Cô Phạm Thị Loan, giáo viên trường THCS Vĩnh Niêm Hải Phòng (chị gái anh Phạm Văn Hùng) cho biết: “Tôi không nghĩ là nghỉ hưu vẫn được dạy con trẻ. Tôi thấy rất vui, hạnh phúc vì dạy bơi cho các em”. Ngoài ra, con trai anh Phạm Văn Hùng là cháu Phạm Bách Nam chuẩn bị nhập học lớp 10 nhiệt tình tham gia CLB BCC: “Ngày xưa cháu được một bác dạy bơi miễn phí. Nay cháu chia sẻ niềm hạnh phúc đó cho mọi người như ngày xưa cháu được nhận”. Chị Hoàng Thu Hà và Trần Hương, vận động viên tham gia thi bơi cự ly 10-15 km nói:” Chúng tôi tham gia tình nguyện viên BCC vì đó là ý tưởng tốt, giúp nhiều người biết bơi”. Chị Thanh Nhàn, tình nguyện viên Hải Phòng nói: “BCC là một dự án từ thiện mở nên tôi rất thích”… Theo anh Phạm Văn Hùng, muốn CLB BCC và phát triển, các thành viên và tình nguyện viên phải luôn hướng thiện. Như Giáo sư Phan Văn Lộc từng nói: "Tôi có được ngày hôm nay là nhờ nhân dân, nên cả đời sẽ trả nợ nhân dân. Vì vậy, tôi rât muốn ủng hộ và sẵn sàng giúp sức dự án BCC, phòng chống đuối nước trên toàn quốc”. 

Hải Đăng


 

 

 

Ý kiến bạn đọc