Đẩy mạnh giảng dạy tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc trong kỷ nguyên số
VHO - Ngày 14.6, tại Đà Nẵng, Hội thảo quốc tế lần thứ 39 với chủ đề “Hàn lưu và Giảng dạy ngôn ngữ, văn hóa Hàn Quốc trong kỷ nguyên số” đã chính thức khai mạc.
Sự kiện do Hiệp hội Quốc tế Nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc (INK) phối hợp cùng Trường Đại học Đông Á đồng tổ chức, với sự đồng hành của Hiệp hội Quốc tế Biên phiên dịch tiếng Hàn và nhiều tổ chức học thuật trong và ngoài nước.
Hội thảo quốc tế thường niên này là một trong những diễn đàn học thuật lớn của giới nghiên cứu Hàn Quốc học toàn cầu, được tổ chức luân phiên tại các quốc gia có sự phát triển mạnh mẽ về ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc.
Đây là lần đầu tiên hội thảo được tổ chức tại khu vực miền Trung Việt Nam, và cũng là hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 43 mà Đại học Đông Á phối hợp tổ chức với các đối tác trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, GS.TS Lee Mihye - Chủ tịch INK nhấn mạnh: “Cùng với làn sóng Hallyu lan rộng toàn cầu và những đổi mới kỹ thuật số mạnh mẽ, việc giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội lớn. Việt Nam, với vị thế là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển Hàn Quốc học nhanh chóng, đang đóng vai trò quan trọng trong tiến trình này.”
Theo ông Woo Hyoung Min - Trưởng đại diện Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam, tiếng Hàn hiện đã trở thành Ngoại ngữ 1 trong hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam từ năm 2021.
Số lượng thí sinh tham dự kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK) tại Việt Nam tăng trưởng ấn tượng, từ 16.000 lên đến 63.000 người chỉ trong 5 năm. Cả nước hiện có 48 trường đại học đào tạo chuyên ngành tiếng Hàn và Hàn Quốc học với hơn 27.000 sinh viên theo học – trong đó có Trường Đại học Đông Á.

Bà Shin Yoonkyeong - Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế Biên phiên dịch Tiếng Hàn đánh giá cao vai trò tiên phong của Đại học Đông Á trong giảng dạy tiếng Hàn tại khu vực miền Trung. “Hội thảo lần này là một dấu mốc quan trọng, thúc đẩy hợp tác học thuật bền vững, đồng thời phát triển các mô hình giảng dạy ngôn ngữ phù hợp với bối cảnh địa phương và gắn kết với khu vực ASEAN”, bà nhận định.
Chia sẻ tại hội thảo, thầy Lương Minh Sâm - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đông Á cho rằng Hallyu không chỉ là hiện tượng văn hóa, mà còn là “cầu nối hiệu quả giữa lớp học và thế giới” trong kỷ nguyên số.
“Giáo dục ngôn ngữ và văn hóa hiện nay không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức, mà còn là hành trình kết nối - giữa người học, giữa nền văn hóa và giữa các hệ thống giáo dục toàn cầu,” thầy Sâm nói.
Hội thảo lần này quy tụ hơn 100 đại biểu là các giáo sư, nhà nghiên cứu, giảng viên đến từ Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc…với hơn 50 bài tham luận chuyên sâu.
Các nội dung thảo luận bao gồm: giáo dục tiếng Hàn, đào tạo biên - phiên dịch, ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy, phương pháp giáo dục liên văn hóa, phát triển giáo trình, và các vấn đề xoay quanh Hallyu trong giáo dục.

Ngay trong phiên khai mạc, các báo cáo nổi bật đã được trình bày như: Hiện trạng và hướng phát triển của đào tạo Hàn Quốc học ở Việt Nam, Biến sức hấp dẫn của Hallyu thành động lực học tập bền vững, hay Phương hướng giảng dạy ngôn ngữ - văn hóa Hàn Quốc trong thời đại số. Sau đó, 14 tiểu ban chuyên đề diễn ra song song, đi sâu vào các lĩnh vực giảng dạy, kỹ thuật số, chương trình đào tạo và phiên dịch.
Một điểm nhấn quan trọng trong khuôn khổ hội thảo là việc ký kết hai biên bản hợp tác học thuật chiến lược. Theo đó, Trường Đại học Đông Á và Hiệp hội INK sẽ phối hợp trong hoạt động nghiên cứu quốc tế, trao đổi tài liệu chuyên môn và đồng tổ chức các chương trình giao lưu, hội thảo.
Đồng thời, Đại học Đông Á và Hiệp hội Biên phiên dịch tiếng Hàn sẽ cùng phát triển chương trình đào tạo tiếng Hàn, đồng nghiên cứu và tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực biên - phiên dịch tại Việt Nam.
Tại sự kiện, hơn 160 đầu sách chuyên ngành tiếng Hàn đã được các nhà xuất bản hàng đầu như Hawoo, Darakwon, Hangeulpark, Kong&Park trao tặng cho Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc - Trường Đại học Đông Á, cũng như một số trường đại học khu vực miền Trung.
Đây là nguồn học liệu quý, phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu tiếng Hàn trong môi trường đại học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngoại ngữ trình độ cao.

TS. Phan Hoàng My Thương - Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc, Đại học Đông Á - cho biết: “Hội thảo không chỉ là nơi thảo luận học thuật, mà còn là dịp để các nhà nghiên cứu, giảng viên mở rộng hợp tác, chia sẻ mô hình mới và sáng kiến thực tiễn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu giáo dục trong thời đại số. Việc tích hợp giữa giảng dạy và biên - phiên dịch đang dần hình thành một cộng đồng học thuật gắn kết, bổ trợ lẫn nhau thông qua công nghệ hiện đại.”
Với chủ đề “Hàn lưu và Giảng dạy ngôn ngữ, văn hóa Hàn Quốc trong kỷ nguyên số”, Hội thảo quốc tế lần thứ 39 tại Đại học Đông Á không chỉ mở ra những hướng tiếp cận mới cho giáo dục tiếng Hàn, mà còn góp phần củng cố quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực học thuật, đào tạo và giao lưu văn hóa.