Đường gom Quốc lộ 49 - cầu Mỹ An bị “bóp” do hộ dân tái chiếm mặt bằng

THÙY AN

VHO - Làn đường mở rộng dẫn từ Quốc lộ 49 lên cầu Mỹ An, đoạn qua phường Dương Nỗ (TP. Huế) chưa thể hoàn thiện do vướng căn nhà của một hộ dân đã từng được bố trí tái định cư 10 năm trước.

Đường gom Quốc lộ 49 - cầu Mỹ An bị “bóp” do hộ dân tái chiếm mặt bằng - ảnh 1
Căn nhà của gia đình ông Dương Thanh Lững trên đất lấn chiếm gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Hạng mục công trình cầu Mỹ An và hệ thống nút giao với Quốc lộ 49, đoạn qua khu vực Tổ dân phố Mỹ An, phường Dương Nỗ, thuộc dự án “Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê” do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT TP. Huế làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công từ cuối năm 2021, với tổng mức đầu tư 85 tỉ đồng. Đến nay, các hạng mục tuyến kè sông Phổ Lợi qua phường Dương Nỗ; công việc nạo vét, gia cố bờ Phú Khê; xây dựng cầu Mỹ An đã hoàn thành.

Hạng mục mở rộng nút giao cầu Mỹ An - Quốc lộ 49 cơ bản đã thi công xong nhưng chưa thể hoàn thiện do vướng mặt bằng căn nhà của gia đình ông Dương Thanh Lững.

Khi lưu thông, người dân đang di chuyển trên tuyến đường Quốc lộ 49 (mở rộng về phía bờ sông Phổ Lợi) sẽ đột ngột bị “nắn” một đoạn. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo UBND phường Dương Nỗ, khu vực đất mà gia đình ông Dương Thanh Lững đang sinh sống nằm trong diện thu hồi để thực hiện dự án nói trên. Đây là phần đất có diện tích 40,5m2 do hộ ông Lững lấn chiếm, thuộc thửa đất số 33 theo bản đồ quy hoạch thu hồi đất, là khu đất nằm trong diện quy hoạch và do Nhà nước quản lý.

Đường gom Quốc lộ 49 - cầu Mỹ An bị “bóp” do hộ dân tái chiếm mặt bằng - ảnh 2
Căn nhà của ông Lững nằm ở khu vực đường gom dẫn Quốc lộ 49 - cầu Mỹ An

Được biết, cách đây khoảng 10 năm, UBND huyện Phú Vang cũ đã thực hiện giải phóng mặt bằng hành lang an toàn giao thông đường bộ Quốc lộ 49 và thu hồi khu đất nói trên của hộ ông Dương Thanh Lững.

Thời điểm đó, chính quyền địa phương cũng đã giao lô đất diện tích 158m2 tại thôn Mỹ An để gia đình ông Lững xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, sau khi nhận đất xây nhà, hộ dân này đã bán đi và tiếp tục trở lại chỗ cũ để sinh sống, buôn bán.

Lãnh đạo phường Dương Nỗ cho biết, địa phương đã có thông báo gia đình ông Lững không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ và không được bố trí đất tái định cư theo quy định. Gia đình này cũng có đơn trình về việc gia đình ông không còn nơi ở khác, xin xem xét tạo điều kiện bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, UBND phường Dương Nỗ có văn bản báo cáo xin ý kiến và đã được UBND TP. Huế, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế có công văn trả lời trường hợp hộ ông Dương Thanh Lững không đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định.

Đến nay, hộ dân này vẫn chưa chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.