Khẩn trương tu bổ, tôn tạo di tích chùa Cầu

VHO- “Chùa Cầu là biểu tượng của di sản thế giới khu đô thị cổ Hội An, nhưng hiện công trình đang xuống cấp nghiêm trọng, vì thế cần nhanh chóng triển khai dự án tu bổ di tích này ngay trong năm nay”, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã phát biểu nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam vào cuối tuần qua.

Khẩn trương tu bổ, tôn tạo di tích chùa Cầu - Anh 1
Khẩn trương tu bổ, tôn tạo di tích chùa Cầu

 “Chùa Cầu là biểu tượng của di sản thế giới khu đô thị cổ Hội An, nhưng hiện công trình đang xuống cấp nghiêm trọng, vì thế cần nhanh chóng triển khai dự án tu bổ di tích này ngay trong năm nay”, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã phát biểu nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam vào cuối tuần qua.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết việc tu bổ, tôn tạo chùa Cầu là việc làm cấp thiết vì di tích đã ở mức nguy cấp, có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Những vấn đề như kỹ thuật, phương án, các biện pháp khoa học áp dụng tu bổ cần phải đảm bảo khoa học. Liên quan đến dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Cầu, HĐND tỉnh Quảng Nam cũng vừa có văn bản đưa danh mục dự án tu bổ di tích này vào Kế hoạch đầu tư công năm 2021. Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, mới đây tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt Kế hoạch Quản lý di sản văn hóa khu phố cổ Hội An giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và Quy chế bảo vệ di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An làm cơ sở quan trọng cho định hướng bảo tồn và phát huy khu phố cổ. Đồng thời cũng nhấn mạnh, công tác triển khai dự án tu bổ di tích chùa Cầu cần được triển khai quyết liệt.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, Bộ VHTTDL đang xây dựng Đề án về quy trình bảo tồn và phát huy giá trị bền vững các giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021-2030 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Theo đó, Bộ VHTTDL sẽ xem xét và đưa những vấn đề rất cấp thiết của đô thị cổ Hội An như đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống mối mọt cho vào Đề án. Cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh Quảng Nam cần tập trung nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến cảnh quan di tích, nguy cơ ảnh hưởng đến kiến trúc công trình, tác động của con người đối với đô thị cổ Hội An. Việc triển khai các giải pháp nghiên cứu, bảo vệ môi trường, cảnh quan di tích, công trình kiến trúc cần được sự quan tâm ngay từ bây giờ.

“Bên cạnh bàn về những vấn đề cụ thể của di sản Hội An, chúng ta cần phải xem xét, nghiên cứu những giải pháp tổng thể hơn cho Hội An để khu phố cổ được bảo tồn tốt hơn, xứng đáng với diện mạo một đô thị di sản sống”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chia sẻ.

Tin, ảnh: KHÁNH CHI

 

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết việc tu bổ, tôn tạo chùa Cầu là việc làm cấp thiết vì di tích đã ở mức nguy cấp, có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Những vấn đề như kỹ thuật, phương án, các biện pháp khoa học áp dụng tu bổ cần phải đảm bảo khoa học. Liên quan đến dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Cầu, HĐND tỉnh Quảng Nam cũng vừa có văn bản đưa danh mục dự án tu bổ di tích này vào Kế hoạch đầu tư công năm 2021. Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, mới đây tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt Kế hoạch Quản lý di sản văn hóa khu phố cổ Hội An giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và Quy chế bảo vệ di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An làm cơ sở quan trọng cho định hướng bảo tồn và phát huy khu phố cổ. Đồng thời cũng nhấn mạnh, công tác triển khai dự án tu bổ di tích chùa Cầu cần được triển khai quyết liệt. 
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, Bộ VHTTDL đang xây dựng Đề án về quy trình bảo tồn và phát huy giá trị bền vững các giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021-2030 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Theo đó, Bộ VHTTDL sẽ xem xét và đưa những vấn đề rất cấp thiết của đô thị cổ Hội An như đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống mối mọt cho vào Đề án. Cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh Quảng Nam cần tập trung nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến cảnh quan di tích, nguy cơ ảnh hưởng đến kiến trúc công trình, tác động của con người đối với đô thị cổ Hội An. Việc triển khai các giải pháp nghiên cứu, bảo vệ môi trường, cảnh quan di tích, công trình kiến trúc cần được sự quan tâm ngay từ bây giờ.
“Bên cạnh bàn về những vấn đề cụ thể của di sản Hội An, chúng ta cần phải xem xét, nghiên cứu những giải pháp tổng thể hơn cho Hội An để khu phố cổ được bảo tồn tốt hơn, xứng đáng với diện mạo một đô thị di sản sống”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chia sẻ. 

KHÁNH CHI 

Ý kiến bạn đọc