Bình Định:Phù điêu nữ thần Sarasvati được công nhận bảo vật quốc gia
VHO- Ngay trong ngày đầu năm 2021, tỉnh Bình Định đón nhận tin vui: Phù điêu nữ thần Sarasvati (ảnh) đã được công nhận là bảo vật quốc gia.
Theo đó, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2283/QĐ-TTg, ngày 31.12.2020 “Về việc công nhận bảo vật quốc gia (đợt 9) năm 2020”. Kết quả, cả nước có 24 hiện vật, nhóm hiện vật ở 13 tỉnh, thành được công nhận bảo vật quốc gia trong đợt này, trong đó có phù điêu nữ thần Sarasvati hiện đang trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Bình Định.
Cụ thể, phù điêu nữ thần Sarasvati có niên đại thế kỷ XII. Phù điêu này được làm bằng chất liệu đá sa thạch, chiều cao 80 cm, rộng 60 cm, dày 26 cm, trọng lượng khoảng 200 kg. Đây là phù điêu được người dân Bình Định phát hiện vào năm 1988 trong quá trình khai thác đất tại khu vực phế tích tháp Châu Thành (thuộc địa bàn Châu Thành, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn - Bình Định). Phù điêu nữ thần Sarasvati được điêu khắc nổi mặt chính diện, trong khi đó mặt phía sau thì để trơn. Phù điêu có dáng hình vòm cung nhọn, thể hiện hình dáng vị nữ thần ngồi kiết già trên tòa sen. Nữ thần Sarasvati có 3 đầu, 4 tay. Trên mỗi đầu của nữ thần có mũ chóp nhọn được trang trí hoa văn hình cánh sen; còn trên mỗi cổ tay, bắp tay thì đeo vòng trang sức... Đáng lưu ý, Phù điêu nữ thần Sarasvati thuộc loại hiện vật gốc độc bản.
Theo đánh giá của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu Champa, phù điêu nữ thần Sarasvati của Bình Định là một hiện vật độc đáo và có giá trị đặc biệt, xứng đáng là một bảo vật quốc gia.
VIẾT HIỀN