Bảo vệ môi trường du lịch, di tích khỏi nguy cơ cháy nổ
VHO-Trong những ngày vừa qua, nhiệt độ liên tục tăng cao khiến những nguy cơ về cháy, nổ gia tăng. Nhằm bảo vệ, giữ gìn không gian di tích đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ, BQL Danh thắng Ngũ Hành Sơn luôn sẵn sàng, huy động tối đa lực lượng phòng ngừa và giải quyết kịp thời các tình huống cháy, nổ, các tai nạn bất thường xảy ra.
Công tác huấn luyện, diễn tập phương án PCCC tại BQL di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn
Bám sát phương châm "bốn tại chỗ": Lực lượng tại chỗ; chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ; trang thiết bị tại chỗ, đội PCCN-PCLB (phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão) trong BQL di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn luân phiên tuần tra kiểm soát, thường xuyên bám địa bàn, rà soát, xác định diện tích rừng có nguy cơ cháy, nắm chắc các tuyến đường, đường mòn có thể tiếp cận các khu vực có rừng. Chủ động kiểm tra tình trạng hoạt động của các dụng cụ hỗ trợ PCCN như xe, máy bơm chữa cháy; hệ thống thông tin liên lạc và kịp thời sữa chữa hư hỏng để sẵn sàng ứng phó. Đối với công tác phòng chống bão lũ trong mùa mưa, đơn vị thường xuyên theo dõi tình hình trên các phương tiện thông tin đại chúng để xây dựng kế hoạch cụ thể, vừa phòng chống bão lũ hiệu quả vừa bảo vệ tài sản công sau thiên tai. Từ đầu mùa mưa, các đội đã phải chủ động chuẩn bị các dụng cụ như: Bao đựng cát, cát, dây buộc, thép buộc chằng chống các Trạm điều hành, văn phòng làm việc; dùng bạt ni lông bảo quản các tài liệu, hồ sơ, máy vi tính, chú trọng bảo quản thang máy và máy phát điện, đồng thời rà soát, đề xuất biện pháp các điểm dễ xói mòn, sạt lở trong khu Danh thắng nhất là trên ngọn Thủy Sơn (khu vực chùa Tam Tôn, Từ Tâm, Tam Thai) nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Phương án giả định và cách xử lý tình huống khi xảy ra các hiện tượng cháy
Ông Nguyễn Văn Hiền - Trưởng BQL di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn cho biết: “Xác định công tác PCCN-PCLB là nhiệm cụ quan trọng và thường xuyên của đơn vị, các chùa và nhân dân sinh sống xung quanh khu Danh thắng, công tác PCCN tại danh thắng Ngũ Hành Sơn luôn được trang bị kỹ lưỡng để chủ động ứng phó với mọi tình huống. Theo kế hoạch năm 2021, bắt đầu từ ngày 1.3 đến ngày 30.9, đơn vị đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ cho toàn thể viên chức và người lao động, các đội giám sát tình hình thời tiết để chủ động đề xuất mua sắm các thiết bị cần thiết, lắp đặt thiết bị PCCN theo sơ đồ. Giao nhiệm vụ cho các thành viên chuyên trách tuần tra, kiểm tra PCCN hằng ngày, đặc biệt tuyên truyền hạn chế người dân về các hành vi nguy hiểm như nhóm lửa, đốt vàng mã không đúng nơi quy định, phá cây xanh, phá đá, săn bắt chim thú... nhiều nhất là Thủy Sơn, khu vực phía Tây”.
Hướng dẫn cho người dân trong khu vực di tích
BQl danh thắng Ngũ Hành Sơn đã niêm yết sơ đồ đặt các trang thiết bị PCCN tại các điểm thuận lợi, ghi rõ số điện thoại đường dây nóng để nhân dân, nhà chùa, du khách... liên hệ khi có tình huống cháy. Cụ thể tại các điểm: Văn phòng làm việc, cổng 1, cổng 2, Thang máy, Trạm điều hành động Âm Phủ, Trạm điều hành Thủy Sơn, Trạm điều hành phía Tây, chùa Tam Tôn, chùa Linh Ứng, chùa Long Hoa, bao gồm các thiết bị hỗ trợ cho công tác phòng chống cháy nổ cần thiết như bình CO2 , bào cào, xẻng, xô, rựa, câu liêm, cát, nước… với nguồn cung ứng nước thuận tiện sẵn có trong khu vực. Ngoài ra công tác tuyên truyền phối hợp với các đơn vị, người dân luôn được đẩy mạnh, như liên kết với lực lượng công an địa bàn tổ chức nhiều buổi tập huấn, hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tới cán bộ, người dân, các chùa, hộ kinh doanh xung quanh khu vực di tích. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định PCCN-PCLB của các hộ kinh doanh, từ đó kịp thời giúp người dân khắc phục các sơ hở, thiếu sót để duy trì các điều kiện an toàn về PCCN tại cơ sở, kiên quyết xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm gây mất an toàn về PCCN.
MINH HÀ