Xây dựng Lùng Hẩu trở thành điểm đến văn hóa, du lịch đặc sắc

QUỲNH VY

VHO - Ngày 10.8, Sở VHTTDL Tuyên Quang, Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang, xã Lùng Tám, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch H’Mong Village phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển du lịch bền vững Haviltas của Thụy Sĩ tổ chức khởi công dự án tu bổ, phục dựng, phát triển Làng Văn hóa du lịch thôn Lùng Hẩu, xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang.

Xây dựng Lùng Hẩu trở thành điểm đến văn hóa, du lịch đặc sắc - ảnh 1

Khởi công dự án tu bổ, phục dựng, phát triển Làng Văn hóa du lịch thôn Lùng Hẩu

Thôn Lùng Hẩu thuộc xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang, hiện có 118 hộ dân, trong đó 100% dân số là đồng bào Mông. Dự án tu bổ, phục dựng, phát triển Làng Văn hóa du lịch thôn Lùng Hẩu do Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển du lịch H’Mong Village làm chủ đầu tư hỗ trợ 100% kinh phí sửa nhà cho các hộ người Mông để liên kết làm du lịch cộng đồng, phát triển bền vững du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm theo tiêu chí của Thụy Sĩ.

Dự án được Tổ chức Hợp tác phát triển du lịch bền vững Haviltas của Thụy Sĩ hỗ trợ truyền thông, hướng dẫn người dân làm du lịch bền vững. Với mục tiêu từng bước đưa làng Lùng Hẩu từ một ngôi làng thuần nông, nằm ở độ cao 1.500m so với mực nước biển, trở thành làng du lịch cộng đồng kiểu mẫu đầu tiên của dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Dự kiến, dự án hoàn thành giai đoạn 1 vào ngày 2.9.2026.

Trong đó, có 20 ngôi nhà của người dân được sửa, nâng cấp, đảm bảo theo tiêu chí để đón khách quốc tế, với khu đón khách, nhà hàng, cảnh quan thôn xanh, sạch, đẹp đạt tiêu chuẩn phục vụ khách quốc tế.

Xây dựng Lùng Hẩu trở thành điểm đến văn hóa, du lịch đặc sắc - ảnh 2
Dự án với mục tiêu đưa làng Lùng Hẩu trở thành làng du lịch cộng đồng kiểu mẫu đầu tiên của dân tộc Mông trên địa bàn Tuyên Quang.Ảnh minh họa: Huy Toán

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh yêu cầu Sở VHTTDL Tuyên Quang, các sở, ngành liên quan tích cực phối hợp với xã Lùng Tám, tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ mọi rào cản để người dân phát triển du lịch cộng đồng, bảo tồn văn hóa dân tộc, trên cơ sở chấp hành các quy định của pháp luật. Đơn vị chủ đầu tư cần phối hợp với chính quyền địa phương, vận động bà con thôn Lùng Hẩu tham gia bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, nỗ lực gìn giữ môi trường, từng bước đưa các giá trị văn hóa dân tộc Mông ở vùng Công viên địa chất Toàn cầu Unesco Cao nguyên đá Đồng Văn thành sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền và các nhà đầu tư cần thực hiện cam kết đưa thôn Lùng Hẩu thành trung tâm diễn xướng, biểu diễn các loại hình văn hóa truyền thống của dân tộc Mông, sớm đưa thôn Lùng Hẩu trở thành một điểm đến văn hóa - du lịch giàu bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó mở ra một tương lai mới cho bà con dân tộc Mông nơi đây.