Truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc Tày, Nùng gắn với phát triển du lịch
VHO - Từ ngày 19-21.10, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở VHTTDL Bắc Ninh tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy bảo tồn, phát huy nghệ thuật trình diễn di sản dân ca, dân vũ các dân tộc Tày, Nùng, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tại tỉnh Bắc Ninh, người Tày, Nùng là hai dân tộc có dân số chiếm tỉ lệ đông, cư trú rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, nhưng tập trung chủ yếu ở các địa phương: Sơn Động, Lục Nam, Yên Thế, Lục Ngạn và Lạng Giang (thuộc tỉnh Bắc Giang cũ).
Trải qua nhiều biến đổi của lịch sử, xã hội, thời gian, nhưng các giá trị di sản văn hóa mang đậm bản sắc các dân tộc Tày, Nùng các địa phương trên địa bàn Bắc Ninh đến nay vẫn còn lưu giữ, cần được bảo tồn. Trong đó, các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống là hình thức sinh hoạt văn hóa phổ biến nhất và không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Tày, Nùng nơi đây.
Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập và phát triển ngày càng sâu rộng hiện nay, nhiều yếu tố văn hóa truyền thống của dân tộc Tày, Nùng tỉnh Bắc Ninh đang đứng trước nguy cơ mai một, đặc biệt là lớp trẻ ngày càng xa rời phong tục, tiếng nói, dân ca, dân vũ của dân tộc mình.

Do đó, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh mở lớp tập huấn truyền dạy và phát huy văn hóa phi vật thể cho thế hệ kế cận là nhiệm vụ hết sức cấp thiết, nhằm vừa bảo tồn bản sắc, vừa khai thác tiềm năng văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng một cách bền vững. Tham gia lớp tập huấn có 99 nghệ nhân, học viên dân tộc Tày, Nùng đang sinh sống tại các xã, Biên Sơn, Tân Sơn và Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh.
Tại lớp tập huấn, các học viên được tập huấn kỹ càng và chuyên sâu về trình diễn di sản dân ca, dân vũ các dân tộc Tày, Nùng như sử dụng đàn Tính và các làn điệu Then, các tiết mục ca, múa, nhạc mang đậm văn hóa đặc sắc như hát Then, đàn Tính, sli, lượn, phong lư của người Tày, Nùng... Đồng thời, được trang bị các kỹ năng, cách thức tổ chức sinh hoạt, phương thức hoạt động của CLB, đội văn nghệ tổ chức biểu diễn văn nghệ dân gian gắn với phát triển du lịch.

Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết, thông qua lớp tập huấn nhằm thúc đẩy phong trào học tập, gìn giữ và phát huy di sản dân ca, dân vũ các dân tộc Tày, Nùng tại cộng đồng, tạo điều kiện để các nghệ nhân, học viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Đây cũng là bước đi quan trọng trong hành trình giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Kết thúc lớp tập huấn, trở về địa phương các học viên sẽ là hạt nhân tuyên truyền phát huy và bảo tồn làn điệu dân ca, dân gian, dân vũ dân tộc, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, văn hóa tư tưởng, thu hút phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng tại các xã Biên Sơn, Tân Sơn và Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh.