Bảo tồn chợ phiên ở Lai Châu góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc
VHO - Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu tổ chức các lớp tập huấn về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong Chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số tại phường Tân Phong và xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.

Lai Châu là địa phương có 20 dân tộc sinh sống, mỗi dân tộc đều có nét văn hóa đặc sắc riêng, những nét văn hóa ấy hầu hết được thể hiện trong các buổi chợ phiên.
Đối với người dân Lai Châu, chợ phiên không chỉ là nơi giao lưu, trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi hội tụ, nơi gặp gỡ và giao lưu của đồng bào các dân tộc sinh sống quanh vùng.Việc gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của các dân tộc, chợ phiên vùng cao Lai Châu góp phần tạo nên một bức tranh sinh động, phản ánh sự phát triển kinh tế địa phương.
Chợ phiên của đồng bào các dân tộc ở Lai Châu thường diễn ra đông đúc, mang đậm nét văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, Giáy, Mông, Dao, Thái, Hà Nhì...Những phiên chợ như San Thàng, Nậm Pắt, Sin Suối Hồ, Sìn Hồ, Dào San...không chỉ giúp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc, mà còn đóng góp không nhỏ vào việc thúc đẩy phát triển du lịch bền vững cho Lai Châu, thu hút ngày càng nhiều du khách đến khám phá và trải nghiệm. Do đó, chợ phiên chính là sinh hoạt văn hóa không thể thiếu của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao.
Nhằm lưu giữ những phiên chợ vùng cao mang nét nguyên sơ, độc đáo đầy bản sắc, tỉnh Lai Châu luôn quan tâm đầu tư, nâng cấp, cải tạo các chợ phiên giúp bà con thuận lợi giao lưu, trao đổi hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.
Thời gian qua, để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của chợ phiên, Sở VHTTDL Lai Châu, các xã, phường trên địa bàn Lai Châu đã và đang triển khai nhiều phương án bảo tồn không gian văn hóa chợ phiên, nhằm tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn thông qua hoạt động tham quan, trải nghiệm cho du khách, duy trì tổ chức các hoạt động múa hát, giao lưu văn nghệ tại chợ. Trong đó, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, bồi dưỡng thêm kiến thức về du lịch cho người dân, để chính họ là những thuyết minh viên du lịch thân thiện, quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người Lai Châu đến với du khách.

Mới đây, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu tổ chức các lớp tập huấn về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số tại phường Tân Phong và xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu. Tham gia lớp tập huấn là các học viên là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, chi hội trưởng phụ nữ các tổ dân phố trên địa bàn phường Tân Phong và xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.
Lớp tập huấn được tổ chức nhằm tăng cường quảng bá, phát huy bản sắc độc đáo của chợ phiên truyền thống, một nét đẹp văn hóa độc đáo, nơi giao lưu văn hóa, hội tụ những giá trị tinh thần, nét đẹp văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số Lai Châu nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung của Tổ quốc.
Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung kiến thức về đặc trưng chợ phiên truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số từ truyền thống đến hiện đại, cách tiếp xúc văn hoá ở chợ vùng biên, vai trò của chợ trong đời sống văn hoá - xã hội; xu hướng phát triển chợ phiên, công tác bảo tồn chợ phiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.
Thông qua lớp tập huấn, không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ cơ sở và các chủ thể tham gia quản lý, tổ chức chợ phiên, nâng cao nhận thức về vai trò của chợ phiên trong phát triển kinh tế, du lịch gắn với gìn giữ bản sắc văn hoá các dân tộc, mà còn tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị chợ phiên tại các địa phương của tỉnh Lai Châu.
Việc bảo tồn và phát huy văn hóa chợ phiên gắn kết chặt chẽ với phát triển du lịch, góp phần củng cố, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào các dân tộc thiểu số Lai Châu.