Nữ y sĩ đồng bào Ca Dong tận tình trong công việc

NHƯ ĐỒNG

VHO - Là người dân tộc Ca Dong, lớn lên ở miền núi cao Sơn Tây, chị Đinh Thị Thơ (42 tuổi), hiểu rõ sự quở trách của thần linh hay con “ma rừng” từ lâu đã trở thành nguyên nhân chính của những căn bệnh mà dân làng mắc phải khi ốm đau. Vì thế, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Y Quảng Ngãi, chị quyết định quay trở về quê hương chăm sóc sức khỏe của người dân.

Nữ y sĩ đồng bào Ca Dong tận tình trong công việc - ảnh 1
Y sĩ Đinh Thị Thơ luôn được bà con đồng bào Ca Dong tin yêu, quý mến

Chị Đinh Thị Thơ hiện đang là y sĩ ở Trạm Y tế Sơn Dung, huyện Sơn Tây, chị Thơ chia sẻ, ngày còn bé, chị đã từng chứng kiến cảnh người dân trong khi bị đau ốm lại cho rằng bị con ma rừng bắt, nên giết gà, mổ lợn và mời thầy cúng về giải trừ con ma.

“Từ nhỏ tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp bà con đau bệnh nhưng không đi khám vì mê tín, vì đói nghèo; nhiều trẻ em bị suy dinh dưỡng nhưng không được quan tâm, chăm sóc... Do vậy, tôi quyết tâm học để trở về giúp bà con biết cách phòng, chống bệnh tật, nâng cao kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho người thân”, chị Thơ bộc bạch.

Ở miền núi, nhất là những thôn, xóm vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại luôn là nỗi ám ảnh của mọi người, nhất là vào những ngày mưa, đường lầy lội, trơn trượt. Nhưng những khó khăn ấy không ngăn được bước chân của y sĩ Thơ đến với đồng bào.

Chỉ cần nhận được tin có bệnh nhân cần hỗ trợ là chị lại khoác lên mình chiếc áo blouse trắng cùng hành trang mang theo để đến với người bệnh.

Bằng tấm lòng yêu nghề và sự nỗ lực trong công việc, tay nghề của chị Thơ không ngừng được nâng cao. Vừa chăm sóc sức khỏe của người dân, vừa dần dần thay đổi nếp nghĩ đã hằn sâu trong dân trong làng không phải là điều dễ dàng.

Nữ y sĩ đồng bào Ca Dong tận tình trong công việc - ảnh 2
Chị Đinh Thị Thơ tranh thủ thời gian vào ban đêm để giúp đỡ những người già yếu trong xóm làng

Chị Thơ cho hay: “Tôi là người dân tộc thiểu số nên có lợi thế là sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình để trò chuyện với bà con, vì thế họ hiểu nhanh hơn. Mong muốn lớn nhất của tôi là đem đến cho người dân sự hiểu biết về sức khỏe, mà có sức khỏe tốt thì đời sống của người dân cũng được nâng cao”.

Theo chị Thơ, niềm tin của người dân dành cho các y, bác sĩ sẽ lớn dần qua những ca bệnh được chữa khỏi. Dần dần, họ không còn trông chờ vào việc cúng bái để chữa bệnh mà sẽ đến các cơ sở y tế để thăm khám mỗi khi có dấu hiệu đau ốm.

Chị Đinh Thị Đèo, thôn Tan Via, xã Sơn Dung cho hay: “Từ ngày có thai cho đến lúc sinh, nuôi con, tôi luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình của chị Thơ. Vào mùa mưa, vì lo sợ tôi đi xa nguy hiểm nên chị Thơ đã đến tận nhà đã kiểm tra sức khỏe, tiêm vaccine cho cả mẹ và bé, với bà con chúng tôi, chị Thơ như một người thân trong gia đình”.

Sơn Tây là một trong những huyện nghèo của cả nước, với khoảng 95% dân số là người Ca Dong. Người đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vật chất, nhưng từ trước đến nay họ luôn giàu nghĩa tình.

Trong suốt thời gian công tác, sự tận tình thăm khám, cứu chữa cho nhiều bệnh nhân của y sĩ Thơ đã để lại sự yêu quý trong lòng dân làng.

“Thi thoảng, tôi vẫn thường nhận được mớ rau, nải chuối của bà con gửi tặng để cảm ơn mỗi khi khỏi bệnh. Những món quà tuy nhỏ nhưng đó là tấm lòng của người dân.

Giữa chốn núi rừng xanh thẳm này, người đồng bào đã thực sự đặt tình yêu và niềm tin ở những người thầy thuốc”, chị Thơ tâm sự.

Nữ y sĩ đồng bào Ca Dong tận tình trong công việc - ảnh 3
Chị Thơ đang thăm hỏi tình hình sức khỏe của bệnh nhân

Bác sĩ Châu Nguyễn Thương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây cho biết, với vai trò, trách nhiệm của người cán bộ y tế cơ sở, y sĩ Thơ luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách chăm sóc sức khỏe, bỏ các hủ tục lạc hậu.

“Y sĩ Thơ luôn cẩn trọng, tỉ mỉ, nhẹ nhàng đúng với y đức của một người “Thầy thuốc”, hết lòng phục nhân dân. Chị thường xuyên tranh thủ thời gian rảnh rỗi nhất vào ban đêm đến từng xóm, làng để tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con cách phòng chống bệnh tật.

Y sĩ Thơ được đồng nghiệp quý mến, cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận và người dân tin yêu, mến phục”, bác sĩ Thương bày tỏ.