Người có uy tín chung tay xây dựng nếp sống văn minh

NHƯ ĐỒNG

VHO - Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều đóng góp quan trọng trong tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Người có uy tín chung tay xây dựng nếp sống văn minh - ảnh 1
Ông Đinh Văn Bin tuyên truyền cho thanh niên tăng cường đoàn kết bảo đảm an ninh trật tự thôn, xóm

 Nhiều năm qua, ông Đinh Văn Lọa ở thôn Ka Năng, xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây, đã trở thành “cầu nối” vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với người dân trong thôn. Ở tuổi 41, ông Lọa đã có tám năm làm Bí thư Chi bộ thôn Ka Năng và nhiều năm được bầu chọn là người có uy tín ở địa phương.

Am hiểu về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán, ông Lọa luôn gương mẫu trong phát triển kinh tế, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mọi việc ở địa phương, ông Lọa đều tích cực góp sức, nhất là chung tay xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

Xã Sơn Tinh từng là “điểm nóng” về tình trạng nghi kỵ cầm đồ thuốc độc, gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự góp sức của những người có uy tín như ông Lọa đã giúp người dân hiểu tệ nạn nghi kỵ là hủ tục cần loại bỏ.

Bên cạnh đó, ông Lọa cũng tham gia hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn, xích mích nảy sinh trong cộng đồng, giúp người dân an tâm lao động sản xuất, nâng cao đời sống.

“Không để các đối tượng xấu lợi dụng, xúi giục, lôi kéo người dân làm những việc không tốt, mình phải chịu khó tuyên truyền, giải thích bằng nhiều hình thức phù hợp theo kiểu “mưa dầm, thấm lâu”. Từ đó, người dân hiểu để cùng “tẩy chay” những kẻ xấu phá hoại tình đoàn kết, cản trở sự phát triển của địa phương”, ông Lọa chia sẻ.

Phát huy vai trò Bí thư Chi bộ thôn, người có uy tín, ông Lọa thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, Ban CHQS xã và chính quyền địa phương vận động đồng bào Ca Dong xây dựng nếp sống văn hóa mới.

Để thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn minh, việc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Do đó, ông Lọa thường xuyên đến tận nhà, gõ từng cửa để tuyên truyền, vận động; ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

“Trước đây trong làng có nhiều thanh niên chưa đủ tuổi kết hôn mà vẫn muốn làm đám cưới. Mình cùng cán bộ ở thôn làng đến tận nhà vận động cha mẹ, họ hàng không được tổ chức, không được đi dự đám cưới chúng nó.

Thậm chí bắt viết cam kết không vi phạm, nếu không sẽ bị phạt theo quy định của làng. Đồng thời, trong thời gian chờ đủ tuổi kết hôn, đoàn thanh niên xã cũng phối hợp tìm dạy nghề rồi xin việc làm cho tụi nhỏ để chúng nó ổn định kinh tế hơn, suy nghĩ chín chắn hơn. Hiện nay, trong làng không còn nạn tảo hôn”, ông Lọa nói.

Đại úy Nguyễn Tấn Hoàng, Trưởng Công an xã Sơn Tinh cho hay, ông Lọa luôn tích cực phối hợp với lực lượng Công an xã tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về xóa bỏ tệ nạn nghi kỵ cầm đồ thuốc độc, giữ gìn an ninh trật tự.

Từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn xã Sơn Tinh không còn tình trạng này. Đây là “điểm sáng” của huyện Sơn Tây.

“Ông Lọa luôn chủ động nắm tình hình và thông tin cho lực lượng công an địa phương giải quyết kịp thời khi có vụ việc phát sinh. Tuyên truyền cho đồng bào có đạo nêu cao ý thức, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các hoạt động xã hội khác. Những người như ông Lọa đã giúp xã ngày càng bình yên, người dân an tâm phát triển kinh tế”, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tinh Võ Tấn Tự nhìn nhận.

Người có uy tín chung tay xây dựng nếp sống văn minh - ảnh 2
Bí thư Chi bộ thôn Ka Năng, xã Sơn Tinh Đinh Văn Lọa (bên phải) trò chuyện cùng người dân về việc không có nghi kỵ cầm đồ

Thôn Huy Măng, xã Sơn Dung là điểm sáng trong việc đẩy lùi các hủ tục, an ninh trật tự tại huyện Sơn Tây. Hơn 5 năm qua, ông Đinh Văn Bin là người uy tín và là Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân.

Ông tích cực chăm lo việc học của con em trong thôn. Mỗi năm, ông tham gia vận động hơn chục trường hợp học sinh có ý định bỏ học, học “giã gạo” duy trì tốt việc học. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các gia đình đồng bào Ca Dong trong việc chăm lo việc học của con em.

Thôn Huy Măng có 326 hộ dân, với 1.101 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Ca Dong chiếm gần 93%, đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn.

“Tôi xác định công tác vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng tâm.Xem công tác dân vận là nòng cốt, đoàn kết là chìa khóa để mở ra tất cả các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc”, ông Bin cho biết.

Ông Bin đến từng gia đình trong thôn để tuyên truyền cho người dân biết thực hành tiết kiệm, xóa bỏ tập tục lạc hậu. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong thôn được nâng lên, nhà ở xây dựng vững chắc. Ông Bin còn hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân, giúp tình làng, nghĩa xóm ngày càng gắn kết.

Theo Trưởng phòng Dân tộc huyện Sơn Tây Lê Văn Cường, già làng, người có uy tín ở huyện Sơn Tây thật sự trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương, là tấm gương sáng trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Bằng nhiều việc làm ý nghĩa, các già làng, người có uy tín đã giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…