Những ngôi nhà vững chãi ở vùng cao Gia Lai
VHO - Hàng trăm hộ đồng bào DTTS ở các xã miền núi, vùng cao tỉnh Gia Lai từng sống trong những căn nhà tạm xiêu vẹo, giờ đây đã an cư trong những ngôi nhà xây mới khang trang, kiên cố.
Không chỉ thay đổi điều kiện sống, những mái ấm mới còn thắp lên hy vọng về một tương lai ổn định, ấm no và phát triển bền vững cho người dân vùng cao.

Những ngày giữa tháng 7, tại làng Kà Te, gia đình ông Đoàn Văn Minh (50 tuổi, dân tộc Ba Na), đang tất bật dọn dẹp trong ngôi nhà mới rộng 40 m². Căn nhà được xây từ khoản hỗ trợ 60 triệu đồng của Nhà nước và sự giúp sức của đội Thanh niên xung kích địa phương.
Trao đổi với chúng tôi, ông Minh chia sẻ: Tôi chỉ làm rẫy, thu nhập bấp bênh, trước đây không dám nghĩ có ngày được ở nhà xây. Nay được hỗ trợ tận tình, tôi rất mừng và biết ơn mọi người. Căn nhà vững chãi đã hoàn thiện sau nhiều năm sống trong điều kiện thiếu thốn.
Cách đó không xa, căn nhà của anh Đoàn Văn Phương (35 tuổi, dân tộc Ba Na) cũng đang dần hoàn thiện. Nhà cũ thì mưa tạt gió lùa, ngủ cũng không yên.
“Giờ có nhà mới, tôi thấy yên tâm hơn nhiều, quanh năm đi làm thuê không dám nghĩ có ngày được ở trong nhà xây chắc chắn như vầy. Mấy đứa nhỏ cũng yên tâm học hành hơn”, anh Phương bày tỏ.
Tại làng Kà Nâu (xã Canh Liên), gia đình ông Đinh Văn Trực (53 tuổi) cũng vừa hoàn thiện căn nhà mới khang trang theo kiểu nhà sàn truyền thống của đồng bào Ba Na. Dù giữ nguyên bản sắc văn hóa, nhưng ngôi nhà có phần trụ và nền bê tông vững chãi, mái lợp tôn chắc chắn với tổng diện tích 58m².

Ông Trực xúc động cho biết, từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, cộng thêm 40 triệu đồng gia đình gom góp, cùng sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, căn nhà mới đã hoàn thiện.
“Có nhà mới rồi, tôi sẽ tập trung lao động sản xuất, nâng cao đời sống. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, đến người dân vùng khó”, ông Trực chia sẻ.
Hôm 30.7, trong Hội nghị tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Bộ Công an trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai (phường Diên Hồng), ông Nay Y Phước (làng Xung Beng, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), đại diện các hộ dân được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cấp, các ngành. Riêng gia đình ông sẽ tiếp tục nỗ lực vươn lên, chăm chỉ lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Chương trình không dừng lại ở việc bàn giao nhà, mà tiếp tục mở rộng hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật để người dân ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.
Những ngôi nhà đỏ tươi đang dần thay đổi diện mạo vùng cao, vun đắp niềm tin và khát vọng vươn lên của người dân.
Đến nay, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 100% kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, với 12.520 căn nhà được xây mới, sửa chữa trong đó 2.451 căn nhà dành cho người có công và thân nhân liệt sĩ, còn lại là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Tổng kinh phí hơn 807 tỷ đồng, huy động từ nhiều nguồn.
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng rộng rãi của người dân và sự tham gia tích cực cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp.
Lực lượng Quân sự tỉnh đóng góp hơn 42.600 ngày công, vận chuyển hàng nghìn tấn vật liệu xây dựng; lực lượng Công an tỉnh huy động hơn 3.000 ngày công, vận động được trên 1.000m³ cát, đá, hàng chục tấn xi măng, tôn, gạch.
UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức thành viên cũng đóng góp hơn 22.600 ngày công và nhiều vật tư, thiết bị gia đình.
Một số địa phương còn phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội cho người dân vay vốn để sửa chữa, xây dựng nhà ở.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Tỉnh đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu, thể hiện quyết tâm chính trị và tinh thần đoàn kết. Việc huy động tổng lực, từ ngân sách đến xã hội hóa, từ doanh nghiệp đến người dân đã đem lại hiệu quả thực chất và bền vững.
Đặc biệt là sự vào cuộc rất quyết liệt của Công an, Quân đội. Tỉnh đã thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ trong Ban Chỉ đạo để giải quyết dứt điểm các khó khăn, hoàn thành kế hoạch Chính phủ giao.
Những mái nhà mới mọc lên giữa đại ngàn không chỉ mang đến nơi ở an toàn, mà còn mở ra cơ hội phát triển lâu dài. Từ những viên gạch đầu tiên, chương trình xóa nhà tạm ở tỉnh Gia Lai đã góp phần xây nền cho sự đổi thay bền vững, từng bước nâng cao đời sống vùng đồng bào DTTS.