Lung linh sắc màu văn hóa các dân tộc Tuyên Quang

NAM HƯNG

VHO - Tối 24.8, tại Làng văn hoá dân tộc Cao Lan, thôn Động Sơn, xã Chân Sơn, Sở VHTTDL Tuyên Quang phối hợp với UBND huyện Yên Sơn tổ chức chương trình Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang năm 2024.

Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang năm 2024 là một trong những hoạt động thiết thực nhằm triển khai nội dung của Dự án 6 về "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030 trêđịa bàn Tuyên Quang

Đồng thời, là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2024.

Lung linh sắc màu văn hóa các dân tộc Tuyên Quang - ảnh 1
Ngày hội góp phần "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" trên địa bàn Tuyên Quang

Phát biểu khai mạc ngày hội, bà Âu Thị Mai, Giám đốc Sở VHTTDL Tuyên Quang nhấn mạnhTuyên Quang là nơi khởi phát, hội tụ, giao thoa của văn hoá các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc với những lễ hội độc đáo, những truyền thuyết và các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống đậm đà bản sắc, cộng đồng các dân tộc thiểu số thông qua quá trình đấu tranh sinh tồn, cải tạo thiên nhiên, lao động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày đã hình thành nên kho tàng văn hoá hết sức phong phú, góp phần tạo nên bức tranh đa sắc màu văn hoá của Tuyên Quang với 17 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đặc biệt có di sản “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái Việt Nam” được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 54 lễ hội, trong đó có 48 lễ hội truyền thống, 6 lễ hội văn hóa và nhiều di sản có giá trị khác. 

Lung linh sắc màu văn hóa các dân tộc Tuyên Quang - ảnh 2
Tái hiện mục "Múa kiếm" của dân tộc Cao Lan

Nhận thức sâu sắc vai trò của văn hoá đối với sự phát triển bền vững của đất nước nói chung, của tỉnh Tuyên Quang nói riêng, những năm qua, Sở VVHTTDL Tuyên Quang đã bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, kế hoạch, đề án của tỉnh, tích cực phối hợp với các huyện, thành phố triển khai nhiều hoạt động, nhiều chương trình nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá của các dân tộc gắn với phát triển du lịch, trong đó Ngày hội văn hoá các dân tộc thiểu số đã góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Cùng với không khí chào đón Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên, Ngày hội là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch gắn với Lễ hội Thành Tuyên năm 2024.

Lung linh sắc màu văn hóa các dân tộc Tuyên Quang - ảnh 3

Tái hiện trích đoạn nghi lễ rước dâu của người Dao đỏ huyện Na Hang

Diễn ra từ ngày 22 đến 24.8, tại làng văn hoá dân tộc Cao Lan, thôn Động Sơn, xã Chân Sơn, Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang năm 2024 có sự tham gia của trên 400 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên thể thao dân tộc đến từ 7 huyện, thành phố.

Lung linh sắc màu văn hóa các dân tộc Tuyên Quang - ảnh 4
Lung linh sắc màu văn hóa các dân tộc Tuyên Quang - ảnh 5
Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dân gian truyền thống hoạt động phong phú

Trong khuôn khổ Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dân gian truyền  thống hoạt động phong phú như: Triển lãm ảnh "Sắc màu văn hóa các dân tộc Tuyên Quang", không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa, trình diễn, giới thiệu di sản văn hóa truyền thống, chế biến, trưng bày, giới thiệu ẩm thực, chương trình nghệ thuật Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang, hội thi thể thao các dân tộc …

Lung linh sắc màu văn hóa các dân tộc Tuyên Quang - ảnh 6
Trao tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Ngày hội

Ngày hội đã góp phần tạo nên một không gian văn hoá ý nghĩa, để các cơ quan quản lý văn hoá, các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đồng bào dân tộc thiểu số gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, học tập những kinh nghiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, các môn thể thao truyền thống của dân tộc; để nhân dân và du khách có cơ hội hiểu rõ hơn về những đặc trưng văn hoá của đồng bào các dân tộc qua các hoạt động dân ca, dân vũ, trình diễn trang phục dân tộc truyền thống, khám phá ẩm thực, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật được trình diễn công phu, được đắm mình vào không gian nghi lễ gắn với đời sống tâm linh, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc qua phần thể hiện hết sức khéo léo, tài hoa của các nghệ nhân…

Đây cũng là dịp tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hoá độc đáo, đặc sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tới người dân và du khách, góp phần phát huy các giá trị văn hoá truyền thống gắn với phát triển du lịch, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội của Tuyên Quang, bà Âu Thị Mai khẳng định.