Liên hoan hát Then, đàn Tính và nghệ thuật Xòe Thái Lai Châu năm 2024

QUỲNH VY

VHO - Từ ngày 27 - 28.9, Liên hoan hát Then, đàn Tính và nghệ thuật Xòe Thái Lai Châu lần thứ VI, năm 2024 được tổ chức quy mô cấp tỉnh tại phố đi bộ, thị trấn Phong Thổ với chủ đề “Hát Then, đàn Tính và nghệ thuật Xòe Thái Lai Châu - tinh hoa tỏa sáng” nhằm quảng bá nét văn hoá truyền thống tốt đẹp các dân tộc, tiềm năng du lịch tới du khách trong, ngoài nước.

Liên hoan hát Then, đàn Tính và nghệ thuật Xòe Thái Lai Châu năm 2024 - ảnh 1
Các hoạt động tại Liên hoan nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn Lai Châu. Ảnh minh họa: Minh Hưng

Liên hoan hát Then, đàn Tính và nghệ thuật Xòe Thái Lai Châu lần thứ VI, năm 2024 do Sở VHTTDL Lai Châu  và UBND huyện Phong Thổ tổ chức nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh trong năm 2024.

Các hoạt động ngh thuật diễn ra tại Liên hoan có nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người, nét đẹp trong đời sống tín ngưỡng mang đậm bản sắc văn hóa độc đáo, thông qua hình thức hát Then, đàn Tính, múa trong Then và nghệ thuật Xòe Thái của đồng bào dân tộc Thái.

Hát Then, đàn Tính là loại hình nghệ thuật độc đáo có sự kết hợp giữa vẻ đẹp của con người và thiên nhiên, giữa giá trị nghệ thuật với yếu tố tinh thần và tâm linh. Hát Then, đàn Tính góp phần làm nên tính đa dạng trong văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, bày tỏ khát vọng về cuộc sống bình yên, khát vọng vươn lên ấm no, hạnh phúc.

Theo đó, đối tượng tham gia là nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ quần chúng đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Lai Châu. Mỗi huyện, thành phố thành lập 1 đoàn tham gia, số lượng diễn viên mỗi đoàn không quá 30 người. Mỗi đoàn thực hiện 1 chương trình với đủ các thể loại hát Then, đàn Tính, múa trong Then và nghệ thuật Xòe Thái của đồng bào dân tộc Thái và biểu diễn xuyên suốt theo thứ tự bốc thăm.

Liên hoan cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng tỉnh Lai Châu gặp gỡ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời góp phần tăng cường tôn vinh, quảng bá, bảo tồn, kế thừa và phát huy di sản thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái và nghệ thuật Xòe Thái được Unesco ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Đồng thời, góp phần triển khai hiệu quả các nội dung Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch”, từ đó tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, khuyến khích cộng đồng tham gia bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, ngăn chặn nguy cơ làm mai một nét đẹp văn hóa các dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Lai Châu.