Không khí đón Tết ở vùng cao Quảng Ngãi
VHO - Hòa cùng với nhân dân trong tỉnh, đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện vùng cao Quảng Ngãi cũng nô nức đón Xuân mới với bao niềm tin và sự kỳ vọng.

Những ngày này, khắp các bản làng vùng cao huyện miền núi Sơn Tây rộn vang tiếng chiêng. Tết đã về bên những ngôi nhà sàn của đồng bào Cadong. Tiếng chiêng ngân vang cùng với những tiếng hát, tiếng cười nói rộn rã. Năm mới đã đến với mọi nhà. Bà con vui mừng, cùng nhau nhìn lại những thành quả trong năm cũ và gửi gắm nhiều kì vọng trong năm mới.
Ông Đinh Văn Rang xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây chia sẻ, gia đình tôi rộn ràng nấu bánh chưng đón Tết cổ truyền sau một năm làm ăn thuận lợi. “Tôi nấu cơm lam, rượu cần để cả gia đình sum vầy và thiết đãi khách quý ngày đầu năm mới. Tết năm nay đón Xuân vui lắm. Dân làng đến thăm hỏi, chúc phúc cho nhau nên rất ấm lòng”, ông Rang bày tỏ.

“Bà con quây quần đón năm mới cùng nhau đánh chiêng, uống rượu cần, trò chuyện vui vẻ. Từ người già đến trẻ con, thanh niên trai gái đều quây quần đón Tết. Cầu mong một năm mới no ấm, nhiều sức khỏe cho người dân và bản làng. Nhà nước quan tâm thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình giảm nghèo bền vững nên cuộc sống đã đổi thay”, ông Đinh Xuân Sơn bộc bạch.
Tại huyện miền núi Minh Long, không khí đón Tết cũng đã ngập tràn trên các bản làng. Những năm gần đây, đồng bào dân tộc thiểu số Hrê Minh Long tổ chức ăn Tết theo Tết người Kinh, nhưng các nghi thức Tết vẫn được bà con giữ đúng bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Những tục lễ cúng đầu năm mới, các loại thức uống, bánh truyền thống… không thể thiếu trong ngày Tết của bà con.

Già làng Đinh Tẻo xã Thanh An, huyện Minh Long cho hay: “Không khí tết năm nay rộn ràng ấm cúng hơn, bà con thực hiện nghi thức cúng của dân tộc Hrê cầu mong sức khỏe, mùa mùa màng bội thu. Bà con đoàn kết, cùng nhau làm ăn phát triển kinh tế để cuộc sống ngày càng đi lên”.
Kịp thời chăm lo Tết cho bà con, đồng thời để bảo tồn Tết truyền thống của đồng bào Hrê, hàng năm huyện Minh Long trích một phần kinh phí tổ chức cho đồng bào Hrê ăn Tết. Qua hoạt động này nhằm bảo tồn, phục dựng và phát triển giá trị văn hóa độc đáo của Lễ cúng tết truyền thống của dân tộc Hrê. Đồng thời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.
Chị Phạm Thị Thư xã Thanh An, huyện Minh Long vui vẻ nói: “Chúng em được tham gia gói bánh chưng, múa hát, tham gia các hoạt động văn nghệ. Qua tổ chức Tết truyền thống của người Hrê giúp cho chúng em hiểu hơn về Tết truyền thống của dân tộc mình và đó phát huy và bảo tốn nét đẹp của văn hóa dân tộc”.
Trung tâm văn hoá huyện Sơn Hà đã tổ chức Chương trình văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025”. Các tiết mục được dàn dựng công phu, đẹp mắt, góp phần phát huy những giá trị nghệ thuật truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Hrê huyện Sơn Hà nói riêng. Những lời ca, tiếng hát, điệu chiêng như tiếng xuân náo nức lòng người, rạo rực đất trời, tràn đầy hy vọng về một tương lai tươi sáng.

Năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số các huyện vùng cao Quảng Ngãi tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh thông qua các chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, nguồn lực từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia đã tác động mạnh mẽ đến đời sống người dân.
Với những chính sách hỗ trợ kịp thời, sự nỗ lực vươn lên của mỗi người dân. Tỷ lệ hộ nghèo miền núi đã giảm đáng kể. Trong đó tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 8,4%. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm gần 10,3%.
Những kết quả đạt được là động lực để các cấp ủy, chính quyền và nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục vững tin vươn lên thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững.