Góp phần lan tỏa các giá trị di sản văn hóa dân tộc Tày, Nùng ở Võ Nhai
VHO - Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Sở VHTTDL Thái Nguyên vừa tổ chức lớp tập huấn "Truyền dạy, trình diễn mô hình bảo tồn phát huy giá trị văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ dân tộc Tày, Nùng xã Võ Nhai", nhằm triển khai hiệu quả Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bà Trần Thị Hương Ly, Phó Chủ tịch UBND xã Võ Nhai cho biết, xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Đình Cả, xã Phú Thượng và xã Lâu Thượng sau khi thực hiện chính quyền hai cấp. Võ Nhai là nơi sinh sống của các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Cao Lan, Kinh...trong đó, đồng bào dân tộc Tày, Nùng chiếm tỉ lệ cao, hiện vẫn bảo tồn, lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống như tiếng nói, y phục, các làn điệu dân ca, dân vũ với các làn điệu Then, những điệu múa truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó, Võ Nhai được biết đến là xã vùng cao có điều kiện địa hình phù hợp, sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh hoang sơ, hấp dẫn, cùng hệ thống di tích lịch sử - văn hóa giá trị, thời tiết lý tưởng thuận lợi để phát triển du lịch nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái - cộng đồng. Điểm nhấn, trên địa bàn Võ Nhai có nhiều điểm đến nổi tiếng như hang Phượng Hoàng – Suối Mỏ Gà là quần thể du lịch đặc biệt, tạo nên điểm nhấn cho du khách những trải nghiệm khó quên.
Đến Võ Nhai, du khách có thể khám phá các địa danh nổi tiếng và tìm hiểu về nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày, Nùng. Trong đó, Di sản thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ riêng với dân tộc Tày, Nùng ở Thái Nguyên mà còn của các địa phương đồng sở hữu di sản.

Thời gian qua, việc bảo tồn và phát huy di sản hát Then, đàn Tính đã được Sở VHTTDL Thái Nguyên, xã Võ Nhai và cộng đồng đặc biệt quan tâm, qua đó góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá quý báu của dân tộc cũng như góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch tại địa phương.
Tuy nhiên, trước thách thức của hội nhập ngày càng sâu rộng, việc giữ gìn, truyền dạy, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể dân tộc Tày, Nùng ở Võ Nhai đang đứng trước nhiều khó khăn, cần sự chung tay của các cấp, ngành, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của cộng đồng nhằm tránh nguy cơ mai một, cần được gìn giữ và phát huy.

Từ ngày 3 - 5.12, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở VHTTDL Thái Nguyên, UBND xã Võ Nhai tổ chức tập huấn truyền dạy, trình diễn mô hình bảo tồn phát huy giá trị văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ dân tộc Tày, Nùng xã Võ Nhai, nhằm triển khai hiệu quả Dự án 6, gắn công tác bảo tồn với phát triển du lịch văn hóa - sinh thái, từng bước hình thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng xã Võ Nhai nói riêng, vùng Việt Bắc nói chung, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Tham gia lớp tập huấn có 50 học viên là nghệ nhân truyền dạy văn hóa truyền thống và hạt nhân văn nghệ quần chúng dân tộc Tày, Nùng đang sinh sống trên địa bàn xã Võ Nhai.


Ban tổ chức cho biết, lớp tập huấn là cơ hội để các học viên, nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ quần chúng được tiếp cận phương pháp, kỹ năng mới trong việc xây dựng mô hình bảo tồn, phục dựng và phát huy di sản văn hóa phi vật thể nói chung, dân ca, dân vũ dân tộc Tày, Nùng nói riêng.
Thông qua lớp tập huấn, xã Võ Nhai từng bước xây dựng mô hình sinh hoạt văn hóa dân gian phù hợp, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị đặc sắc của dân ca, dân vũ dân tộc Tày, Nùng, từng bước tạo sản phẩm hấp dẫn thu hút du khách đến với Võ Nhai.
Dịp này, Cục Văn hóa các Dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức ghi hình, lưu trữ và chuyển giao phim tư liệu quá trình tập huấn nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, bảo tồn lâu dài, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Tày, Nùng trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nói riêng, vùng Đông Bắc nói chung.

RSS