Truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc Cống gắn với phát triển du lịch

QUỲNH VY

VHO - Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa phối hợp với Sở VHTTDL Điện Biên tổ chức tập huấn hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ, dân nhạc dân tộc Cống, với sự tham gia của 70 nghệ nhân, học viên dân tộc Cống đang sinh sống tại Điện Biên.

Truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc Cống gắn với phát triển du lịch - ảnh 1
Hoc viên được các nghệ nhân am hiểu văn hóa truyền thống dân tộc Cống trực tiếp truyền dạy

Người Cống là dân tộc có số dân rất ít người ở nước ta( dưới 10.000 người), sinh sống lâu đời ở vùng cao Tây Bắc, chủ yếu ở 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Người Cống là một trong 19 dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc.

Đồng bào dân tộc Cống, tỉnh Điện Biên đã và đang gìn giữ kho tàng văn hóa dân gian phong phú, trong đó dân ca, dân vũ, là biểu tượng tinh thần, thể hiện bản sắc độc đáo, khát vọng và niềm tự hào của cộng đồng dân tộc Cống. Tuy nhiên, trước tác động của cuộc sống hiện đại, các di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Cống đang có nguy cơ mai một, cần được gìn giữ và phát huy.

Từ ngày 17- 19.11, Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên tổ chức lớp tập huấn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ dân tộc Cống, nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng; tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và tổ chức truyền dạy, trình diễn mô hình bảo tồn; đồng thời quảng bá, tuyên truyền để di sản này được lan tỏa mạnh mẽ hơn trong đời sống cộng đồng.

Truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc Cống gắn với phát triển du lịch - ảnh 2
Người Cống là một trong 19 dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc

Lớp tập huấn là hoạt động nhằm triển khai hiệu quả Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Cống nói riêng, các dân tộc tỉnh Điện Biêng nói chung. Qua đó, củng cố, lưu truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp dân tộc Cống cho thế hệ sau và phát huy thế mạnh về bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm thu hút người dân và khách du lịch đến địa phương.

Truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc Cống gắn với phát triển du lịch - ảnh 3

Tham gia lớp tập huấn có 70 học viên là nghệ nhân, người truyền dạy, cán bộ văn hóa cơ sở và đoàn viên thanh niên dân tộc Cống đến từ xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên.

Trong 3 ngày, các học viên được chuyên gia, nhà quản lý văn hóa và các nghệ nhân hướng dẫn kiến thức về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và kỹ năng thực hành trong việc gìn giữ, phục hồi và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là các làn điệu dân ca, điệu múa và nhạc cụ dân tộc Cống. 

Truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc Cống gắn với phát triển du lịch - ảnh 4
Lớp tập huấn là hoạt động nhằm triển khai hiệu quả Dự án 6 về trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Kết thúc tập huấn, các nghệ nhân và học viên dân tộc Cống sẽ nắm bắt và thực hành trình diễn các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc dân tộc mình, gắn với các phong trào xây dựng đời sống ở cơ sở, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ tổ chức ghi hình, lưu trữ và chuyển giao phim tư liệu quá trình tập huấn nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, bảo tồn lâu dài, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Cống trong cộng đồng các dân tộc Tây Bắc.