Bế mạc lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc Cống ở Điện Biên

Q.VY; ảnh: T.HẰNG

VHO - Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa tổ chức bế mạc lớp tập huấn cho 70 nghệ nhân, học viên dân tộc Cống đang sinh sống tại bản Púng Bon, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên, nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ, dân nhạc dân tộc Cống gắn với phát triển du lịch.

Bế mạc lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc Cống ở Điện Biên - ảnh 1
Lớp tập huấn hướng tới tạo thành sản phẩm văn hoá hấp dẫn, thu hút khách du lịch đến với địa phương

Tại Điện Biên, đồng bào dân tộc Cống sinh sống rải rác tại các xã Mường Chà, xã Nậm Kè và xã Thanh Yên. Người Cống nơi đây sở hữu nhiều làn điệu dân ca, dân vũ mạnh mẽ, dứt khoát, tái hiện các hoạt động trong lao động sản xuất và đời sống sinh hoạt. Bên cạnh đó, người Cống còn gìn giữ nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc như "Mìn Loóng Phạt" và "Hằng Sì Phạt", thể hiện lòng biết ơn thần linh và cầu mong mùa màng bội thu. 

Người Cống là dân tộc có số dân rất ít người ở nước ta (dưới 10.000 người), sinh sống lâu đời ở vùng cao Tây Bắc và là một trong 19 dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện còn lưu giữ một kho tàng văn học, nghệ thuật dân gian sống động với những nét riêng về ngôn ngữ, phong tục tập quán góp phần tạo nên bức tranh đa sắc màu cho nền văn hóa Điện Biên. 

Cùng với đó là nghề thủ công, tập quán tín ngưỡng, trò chơi dân gian và kiến trúc nhà ở độc đáo được truyền từ đời này sang đời khác

Thời gian qua, Sở VHTTDL Điện Biên cùng cấp uỷ, chính quyền các cấp và cộng đồng dân tộc Cống đã chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá tốt đẹp của đồng bào Cống nơi đây. Nhiều lớp truyền dạy dân ca, dân vũ, khôi phục nghề thêu, dệt thổ cẩm, làm trang phục truyền thống dân tộc Cống được duy trì. Nhờ đó, đời sống văn hóa, tinh thần của bà con dân tộc Cống ở Điện Biên ngày càng được nâng lên, các nét văn hóa đặc sắc được quan tâm giữ gìn, nhất là những nét đẹp văn hóa về phong tục tập quá, tín ngưỡng, văn nghệ dân gian.

Bế mạc lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc Cống ở Điện Biên - ảnh 2
Bằng tình yêu, trách nhiệm với văn hóa dân tộc, các nghệ nhân, học viên dân tộc Cống đã tích cực truyền dạy và tập luyện

Tuy nhiên, do tác động của cuộc sống hiện đại, thế hệ trẻ đã dần xa rời với văn hóa truyền thống, điều này khiến các điệu hát, múa dân gian của đồng bào dân tộc Cống đang có nguy cơ mai một, đòi hỏi cần có sự nỗ lực, chung tay phục dựng và bảo tồn.

Với ý nghĩa đó, để tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Cống, từ ngày 17- 19.11, Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên tổ chức lớp tập huấn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ dân tộc Cống, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hoá truyền thống, hướng tới tạo thành sản phẩm văn hoá hấp dẫn, thu hút khách du lịch đến với địa phương.

Bế mạc lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc Cống ở Điện Biên - ảnh 3
Các học viên đã tự tin trình diễn nhiều tiết mục đặc sắc mang đậm nét truyền thống dân tộc Cống

Quá trình tập huấn, bằng tình yêu, trách nhiệm với văn hóa dân tộc, các nghệ nhân, học viên dân tộc Cống bản Púng Bon, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên đã tích cực truyền dạy và tập luyện từng giai điệu, động tác múa hát dân gian truyền thống.

Kết thúc, các học viên đã nắm vững kiến thức, kỹ năng cơ bản và thực hành trình diễn các loại hình diễn xướng dân ca. Các học viên đã tự tin dàn dựng và biểu diễn chương trình báo cáo, giới thiệu nhiều tiết mục đặc sắc mang đậm nét truyền thống dân tộc Cống, là những làn điệu phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần, gắn với phong trào xây dựng đời sống ở cơ sở, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban tổ chức cho biết, lớp tập huấn nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Cống. Đặc biệt là đề cao vai trò của các nghệ nhân trong việc trao truyền cho thế hệ trẻ nghệ thuật trình diễn văn hóa dân gian đặc sắc dân tộc Cống gắn với phát triển du lịch trên địa bàn Điện Biên.