Giữ gìn bản sắc văn hóa đồng bào Ca Dong trong học đường

NHƯ ĐỒNG

VHO - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Sơn Tây, huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) đã thành lập “Câu lạc bộ văn hóa dân gian Ca Dong” giúp các em phát triển năng khiếu, khơi dậy niềm tự hào về văn hóa truyền thống.

Giữ gìn bản sắc văn hóa đồng bào Ca Dong trong học đường - ảnh 1
Nghệ nhân dân gian Đinh Thanh Sơn đang hướng dẫn chơi nhạc cụ cho học sinh trong Câu lạc bộ văn hóa dân gian Ca Dong

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Sơn Tây có khoảng 200 học sinh, trong đó có 5% là học sinh người Kinh và 95% học sinh thuộc các thành phần dân tộc: Ca Dong, Hrê, Mường, Thái…(học sinh thuộc dân tộc Ca Dong chiếm đa số).

Được thành lập vào tháng 9.2021, Câu lạc bộ văn hóa dân gian Ca Dong của trường đã đi vào hoạt động hiệu quả và thu hút thêm nhiều thành viên tham gia.

Thông qua hoạt động của câu lạc bộ đã góp phần lan tỏa niềm đam mê, yêu thích văn hóa dân gian đến học sinh. Nâng cao ý thức giữ gìn giá trị di sản văn hóa truyền thống của người Ca Dong ở huyện vùng cao Sơn Tây.

Vào một buổi sinh hoạt nằm trong chuỗi hoạt động của Câu lạc bộ văn hóa dân gian Ca Dong của trường. Các em học sinh được nghệ nhân dân gian Đinh Thanh Sơn, một người có nhiều hiểu biết về dân ca, dân nhạc, dân vũ của người Ca Dong truyền dạy cách chơi các loại nhạc cụ truyền thống như chiêng, đàn Tơ rưng, đàn Brook… , hướng dẫn các em tập hát các làn điệu dân ca Ca Dong.

Em Đinh Quang Vinh, học sinh lớp 8B chia sẻ: “Em rất vui và hạnh phúc khi được học đánh chiêng, các loại nhạc cụ của người Ca Dong như đàn Brook, tiêu, trống... cùng những làn điệu dân ca Ra nghế, Ca lêu, K’cheo... Em cố gắng học nắm bắt các nhạc cụ để góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của mình”.

Giữ gìn bản sắc văn hóa đồng bào Ca Dong trong học đường - ảnh 2
Các em học sinh được tìm hiểu đàn Tơ rưng

Câu lạc bộ văn hóa dân gian đã trở thành sân chơi cho nhiều học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Sơn Tây. Hằng năm, câu lạc bộ đã phục dựng nhiều lễ hội đặc sắc mang đậm nét văn hóa của đồng bào Ca Dong như Tết của người Ca Dong, lễ hội ăn lúa mới. Đây cũng là nơi lưu giữ, trưng bày các vật dụng gắn bó với đời sống sinh hoạt, sản xuất của người Ca Dong.

“Khi tham gia vào câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân gian của trường, em được giao lưu với các bạn nhiều hơn, cùng nhau tập luyện. Được các nghệ nhân dạy hát, dạy chơi đàn chơi chiêng và được giao lưu văn nghệ, tham gia các sự kiện của trường , huyện tổ chức”, em Đinh Út Mê, học sinh lớp 9B bày tỏ.

Câu lạc bộ văn hóa dân gian được Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Sơn Tây có 28 thành viên là các thầy cô giáo và học sinh có năng khiếu về văn hóa văn nghệ và đam mê bản sắc văn hóa dân tộc Ca Dong.

Thông qua các hoạt động của Câu lạc bộ nhằm giáo dục cho học sinh kỹ năng tiếp cận, khai thác văn hóa truyền thống, có trách nhiệm với văn hóa dân tộc mình. Từ đó giáo dục cho học sinh ý thức giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Ca Dong.

Giữ gìn bản sắc văn hóa đồng bào Ca Dong trong học đường - ảnh 3
Học sinh và giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Sơn Tây tham gia hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống

Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Sơn Tây Nguyễn Thanh Sơn cho biết, việc thành lập Câu lạc bộ văn hóa dân gian trong nhà trường nhằm giáo dục bản sắc văn hóa của đồng bào Ca Dong đến với các em. Câu lạc bộ đã đi vào hoạt động ổn định và cũng được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân, của các bậc phụ huynh và các em học sinh cũng như toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên nhà trường đều tham gia.

Giữ gìn bản sắc văn hóa đồng bào Ca Dong trong học đường - ảnh 4
Nghệ nhân dân gian Đinh Thanh Sơn, xã Sơn Mùa chia sẻ: “Nhà trường thành lập được Câu lạc bộ bảo tồn và tổ chức truyền dạy cho học sinh, tôi thấy rất là vui mừng. Tôi truyền dạy cho các em, giúp cho các em hiểu về nếp sống văn hóa của người Ca Dong, hiểu về các vật dụng, các nhạc cụ của người Ca Dong như chiêng trống, đàn Bbrau, Brook… Tôi rất sẵn sàng giúp trường và các em học sinh để giữ lại bản sắc văn hóa dân tộc Ca Dong”

Phòng truyền thống của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Sơn Tây như một “bảo tàng thu nhỏ”, lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc, phong phú của đồng bào Ca Dong. Đây là nơi diễn ra các hoạt động của Câu lạc bộ, cũng là nơi trưng bày nhiều vật dụng mang đậm bản sắc văn hóa của người Ca Dong như nhạc cụ, trang phục truyền thống, vật dụng sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. 

Thông qua các hoạt động của câu lạc bộ đã lan tỏa niềm đam mê, yêu thích văn hóa dân gian của học sinh. Đây là hoạt động giáo dục đặc thù, chuyên biệt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa Ca Dong ở huyện vùng cao Sơn Tây.