Đà Lạt rộn ràng trong Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á

THÀNH KHIÊM

VHO - Một chương trình hòa âm Cồng chiêng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của nhiều đội diễn trong nước và quốc tế đã biến “Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á 2025” trở thành một sự kiện không thể bỏ qua đối với du khách và người dân Đà Lạt.

Đà Lạt rộn ràng trong Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á - ảnh 1
Khai mạc "Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025"

Tối 20.12, tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), đã diễn ra chương trình “Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á 2025” do UBND tỉnh tổ chức. Dự chương trình khai mạc có ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Tư pháp và Pháp luật của Quốc hội.

Sự kiện còn có sự hiện diện của ông Saadi Salama, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam; cùng Đại sứ các quốc gia Lào, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và đại diện quản lý dự án Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO.

Về phía lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng có Bí thư tỉnh Ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đông đảo người dân và du khách tham dự.

Đà Lạt rộn ràng trong Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á - ảnh 2
Hơn 600 nghệ nhân trong và ngoài nước tham gia biểu diễn tại sự kiện

Theo đó, “Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á 2025” là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đêm hội đã quy tụ hơn 600 nghệ nhân trong và ngoài nước, đến từ Campuchia, Lào, Malaysia; cùng các đoàn nghệ nhân trong nước với sự tham gia của các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và Phú Thọ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Cồng chiêng từ lâu đã gắn liền với văn hóa cổ truyền của nhiều dân tộc ở Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á, từ lễ nghi, phong tục đến tín ngưỡng dân gian. Đối với các tỉnh Tây Nguyên, Cồng chiêng gắn bó mật thiết với đời sống và tín ngưỡng của người Tây Nguyên.

Đà Lạt rộn ràng trong Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á - ảnh 4
Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc chương trình

“Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025” được tỉnh Lâm Đồng tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung; khẳng định nỗ lực bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại. Qua đó, thúc đẩy giao lưu, kết nối văn hóa giữa các dân tộc Việt Nam và các quốc gia trong khu vực; thể hiện cam kết của Lâm Đồng khi tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Âm nhạc”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Phát biểu chào mừng chương trình, ông Saadi Salama, Đại sứ Palestine, Trưởng Đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam khẳng định, lễ hội đã thể hiện tinh thần gắn kết của văn hóa Cồng chiêng, không chỉ tôn vinh loại hình di sản được UNESCO ghi danh, mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về vai trò của văn hóa trong việc xây dựng hòa bình và thắt chặt sự hiểu biết giữa các dân tộc, thông qua kết nối với những quốc gia có nét văn hóa tương đồng, thúc đẩy giao lưu và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Đà Lạt rộn ràng trong Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á - ảnh 5
Ông Saadi Salama, Đại sứ Palestine, Trưởng Đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam phát biểu chào mừng

“Việt Nam đã chứng minh rằng văn hóa không chỉ là bản sắc, mà còn là nền tảng bền vững cho phát triển quan hệ đối ngoại. Thông qua các hoạt động văn hóa đặc sắc, Việt Nam đang đưa di sản trở thành sức mạnh mềm, kết nối các quốc gia trong tinh thần tôn trọng, hữu nghị và hợp tác, đặc biệt trong khu vực Đông Nam Á – một cộng đồng đa dạng nhưng thống nhất trong khát vọng hòa bình và phát triển bền vững”, ông Saadi Salama nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, các đội Cồng chiêng trong và ngoài nước đã mang đến những tiết mục nghệ thuât đặc sắc, phản ánh các nét văn hóa không những hết sức đa dạng, phong phú và giàu bản sắc của từng dân tộc, từng quốc gia thông qua các giai điệu Cồng chiêng, các điệu múa, trang phục, nghi lễ truyền thống.

Đà Lạt rộn ràng trong Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á - ảnh 6
Chương trình được diễn ra với các tiết mục nghệ thuật giàu bản sắc
Đà Lạt rộn ràng trong Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á - ảnh 7
Các tiết mục tại đã thật sự gây ấn tượng và thích thú cho hàng ngàn người dân và du khách có mặt tại Đêm hội.
Đà Lạt rộn ràng trong Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á - ảnh 8
Tiết mục nghệ thuật "Trống Bà".
Đà Lạt rộn ràng trong Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á - ảnh 9
Phần diễn tấu Cồng chiêng của các nghệ nhân dân tộc K'ho của tỉnh Lâm Đồng
Đà Lạt rộn ràng trong Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á - ảnh 10
Phần trình diễn của đoàn Đắk Lắk với các giai điệu chiêng vang lên mạnh mẽ, khoáng đạt, như tiếng gió lùa qua rừng cà phê và những triền đất bazan.
Đà Lạt rộn ràng trong Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á - ảnh 11
Đoàn Nghệ nhân tỉnh Phú Thọ biểu diễn tại chương trình
Đà Lạt rộn ràng trong Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á - ảnh 12
Đội chiêng Malaysia mang đến nhịp điệu rộn ràng, giàu tiết tấu và sức sống nhiệt đới
Đà Lạt rộn ràng trong Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á - ảnh 13
Tiết mục của đội Lào Âm gửi gắm như lời chào thân thiện, thể hiện tinh thần cởi mở, giao hòa và tôn trọng di sản trong cộng đồng khu vực
Đà Lạt rộn ràng trong Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á - ảnh 14
Đội chiêng Campudia mang đến âm hưởng cổ kính, uy nghi và đầy tính nghi lễ
Đà Lạt rộn ràng trong Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á - ảnh 15
Chương trình được phép lại với phần đồng diễn của hàng trăm nghệ nhân