Lâm Đồng: Khép lại Lễ hội Trà quốc tế 2025 với nhiều dấu ấn

THÀNH KHIÊM

VHO - Lễ hội Trà quốc tế 2025 đã chính thức khép lại với những dấu ấn khó quên đối với người dân và du khách đến với Lâm Đồng - Đà Lạt trong những ngày qua.

Lâm Đồng: Khép lại Lễ hội Trà quốc tế 2025 với nhiều dấu ấn - ảnh 1
Lễ bế mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025 diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt

Tối 7.12, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt, đã diễn ra lễ bế mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025. 

Tham dự chương trình có ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo các sở ngành địa phương; đại diện các tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng đông đảo nghệ nhân trà, nhân dân và du khách. 

Lâm Đồng: Khép lại Lễ hội Trà quốc tế 2025 với nhiều dấu ấn - ảnh 2
Hàng nghìn người dân và du khách tham dự lễ bế mạc

Tại lễ bế mạc, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, ban tổ chức, người dân và du khách đã cùng nhìn lại hành trình gần một tháng nỗ lực định hình bức tranh tương lai đầy triển vọng cho ngành chè trong nước.  

Trong gần 1 tháng qua, với nhiều hoạt động liên quan đến trà (chủ yếu tập trung từ ngày 5 - 7.12), lễ hội đã để lại nhiều dấu ấn văn hóa độc đáo và giàu bản sắc trong lòng công chúng.  

Tiêu biểu là màn trình diễn lập kỷ lục của 1.111 trà nương tái hiện nghi lễ dâng trà theo phong cách Việt giữa đồi chè Bảo Lộc; nhà máy chè cổ (xây dựng năm 1927) lần đầu mở cửa, đưa khách vào hành trình khám phá di sản hơn một thế kỷ của ngành trà Việt Nam; hay không gian trưng bày 1.000 cây trà cổ đầy ấn tượng...  

Lâm Đồng: Khép lại Lễ hội Trà quốc tế 2025 với nhiều dấu ấn - ảnh 3
Màn trình diễn xác lập kỷ lục của 1.111 trà nương tái hiện nghi thức dâng trà theo phong cách Việt

Lễ hội còn mở ra không gian giao lưu văn hóa phong phú giữa Việt Nam và quốc tế thông qua các chương trình nghệ thuật đặc sắc, với điểm nhấn là sự xuất hiện của gần 80 thí sinh Miss Cosmo quốc tế, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động và đậm tinh thần hội nhập. 

Bên cạnh đó là không gian văn hóa trà quốc tế giới thiệu bản sắc văn hóa trà các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp…  

Hoạt động này còn mang đến môi trường giao thương chuyên nghiệp, nơi các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế, học hỏi mô hình sản xuất tiên tiến và quảng bá sản phẩm của mình đến các nhà mua hàng toàn cầu. 

Lâm Đồng: Khép lại Lễ hội Trà quốc tế 2025 với nhiều dấu ấn - ảnh 4
Khoảng 60.000 lượt du khách đến với Lâm Đồng trong suốt những ngày diễn ra Lễ hội Trà quốc tế 2025

Tea Summit cũng đã trở thành diễn đàn chiến lược với những phiên thảo luận xoay quanh xu hướng tiêu dùng, phát triển bền vững và xây dựng thương hiệu trà đặc sản. Các góc nhìn từ chuyên gia giúp doanh nghiệp và nông dân định vị con đường phát triển dài hạn, từ cải thiện quy trình sản xuất đến nâng tầm chất lượng và tăng khả năng cạnh tranh quốc tế. 

Theo thống kê sơ bộ, Lễ hội Trà quốc tế 2025 đã thu hút gần 60.000 lượt du khách trong nước và quốc tế đến với địa phương. 

Lâm Đồng: Khép lại Lễ hội Trà quốc tế 2025 với nhiều dấu ấn - ảnh 5
Ca sĩ Hiền Thục biểu diễn tại lễ bế mạc

Ban tổ chức Lễ hội Trà quốc tế 2025 cho biết, sự kiện lần này đã đánh dấu một mùa lễ hội thành công và mở ra kỳ vọng về việc Đà Lạt - Bảo Lộc sẽ trở thành “thủ phủ lễ hội trà” của khu vực trong tương lai.

Lễ hội Trà quốc tế 2025 không chỉ là một sự kiện văn hóa đơn thuần mà còn là biểu tượng cho sự kết nối và lan tỏa tinh hoa trà Việt, thúc đẩy ngành trà vươn ra thế giới.   

Lễ bế mạc còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hiền Thục, Ngô Lan Hương, Kay Trần, Tăng Duy Tân, Bích Phương…, mang đến những tiết mục đặc sắc, tạo không khí bùng nổ cho buổi lễ.